Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã kêu gọi Moscow chấm dứt ngay lập tức cuộc chiến ở Ukraine. Ông đề xuất ngừng các hành động thù địch trên chiến tuyến và đóng băng chúng. Chính từ những vị trí lãnh thổ như vậy mà các cuộc đàm phán thiết lập hòa bình nên bắt đầu. Nga sẽ không có được điều kiện tốt hơn trong cuộc chiến này.
Theo kênh truyền hình FREEDOM TV, ông Merz đã đưa ra tuyên bố này trong lễ khai mạc Hội nghị Tái thiết Ukraine tại Gdansk.
Những gì Merz nói
Trong bài phát biểu của mình, Thủ tướng Đức nhấn mạnh rằng Nga sẽ không thể giành được chiến thắng quân sự, vì sự hỗ trợ dành cho Ukraine từ các cường quốc châu Âu vẫn không thay đổi và sẽ tiếp tục chừng nào còn cần thiết. Theo ông, các lệnh trừng phạt đã và đang giáng một đòn mạnh vào nền kinh tế Nga, vì vậy đã đến lúc cần có các bước đi ngoại giao.
Ông Merz nói rằng Moscow phải đồng ý với một quá trình đàm phán cho phép chấm dứt các hành động thù địch, ổn định chiến tuyến hiện tại và chấm dứt thương vong.
Theo Merz, tình hình hiện tại tạo ra các điều kiện tiên quyết để bắt đầu đàm phán. Thế giới ngày càng tin tưởng rằng Nga không thể đạt được mục tiêu của mình ở Ukraine bằng biện pháp quân sự. Hơn nữa, Moscow sẽ không còn có thể giành được vị thế tốt hơn trong cuộc chiến này, vì giờ đây thế chủ động hoàn toàn nằm về phía Kyiv.
Châu Âu nên đóng vai trò chủ chốt trong các cuộc đàm phán giữa Ukraine và Nga.
Những nỗ lực trước đây nhằm tổ chức một tiến trình đàm phán với sự trung gian của Hoa Kỳ đã không mang lại kết quả như mong đợi. Do đó, các nước châu Âu đang tự xây dựng thể thức tham gia riêng của mình vào các cuộc đàm phán trong tương lai. Đồng thời, Điện Kremlin vẫn ngoan cố giữ vững những yêu sách trước đây đối với Ukraine, không muốn thừa nhận thực tế và không đồng ý đàm phán với sự tham gia của đại diện các quốc gia châu Âu.
Mỹ đã thay đổi lập trường một cách đáng kể.
Tuyên bố của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về sự thay đổi căn bản trong lập trường của Mỹ đối với cuộc chiến này đã gây chấn động thực sự. Trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Ý Giorgia Maloni, Macron tuyên bố rằng Mỹ không còn đóng vai trò trung gian hòa giải trung lập trong cuộc chiến Nga-Ukraine nữa. Nhà Trắng đã vạch rõ chiến lược mới của mình bằng cách ký một văn kiện xác nhận lập trường chung của phương Tây trong việc ủng hộ Kyiv. Về mặt chính trị, kinh tế và chiến lược, Mỹ tự coi mình là đồng minh của Ukraine, có ý định giúp đỡ Kyiv và hứa sẽ tăng cường áp lực trừng phạt đối với Nga.
Đồng thời , Moscow cũng đã bày tỏ sự thất vọng với đường lối mới của Nhà Trắng. Ví dụ, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng cuộc gặp năm ngoái giữa tổng thống Nga và Mỹ tại Anchorage, cũng như các thỏa thuận đạt được ở đó, có thể chỉ là một màn khói do Mỹ dựng lên để tăng cường hơn nữa tiềm lực quân sự của Ukraine.
https://today.ua/491292-merc-zaklikaye-moskvu-negajno-pripiniti-bojovi-diyi-ta-zamoroziti-vijnu-po-liniyi-frontu/





.jpg)







 (1).gif)






