Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius tuyên bố rằng khả năng chuyển các hoạt động tác chiến sang lãnh thổ Nga của Ukraine là dấu hiệu của một giai đoạn mới trong chiến tranh và bằng chứng về trình độ phát triển cao của công nghệ và chiến thuật quân sự Ukraine.
Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Đức lưu ý trong một cuộc họp theo khuôn khổ Ramstein ở Brussels rằng lực lượng Ukraine đã có thể tạo ra những khả năng cho phép họ không chỉ răn đe quân đội Nga ở mặt trận, mà còn tấn công vào các cơ sở đảm bảo hoạt động của bộ máy quân sự Điện Kremlin.
Pistorius nhấn mạnh rằng các hành động của Ukraine đã trở thành một trong những ví dụ nổi bật nhất về cách thức chiến tranh hiện đại đang thay đổi dưới ảnh hưởng của các công nghệ mới. Theo ông, các hệ thống không người lái, các giải pháp kỹ thuật số và khả năng thích ứng nhanh chóng với điều kiện chiến đấu của quân đội Ukraine đã đóng một vai trò đặc biệt quan trọng.
"Những gì Ukraine đang làm, đưa cuộc chiến trở lại nơi nó bắt nguồn, thực sự rất ấn tượng," vị bộ trưởng Đức nhận xét khi bình luận về các hoạt động của Ukraine nhằm vào các mục tiêu quân sự của Nga.
Theo ông Pistorius, sự phát triển năng lực của Ukraine không phải là ngẫu nhiên. Ông cho rằng điều này là nhờ sự hỗ trợ có hệ thống từ các đối tác, việc cung cấp vũ khí, trao đổi kinh nghiệm và hiện đại hóa nội bộ lực lượng quốc phòng Ukraine. Bộ trưởng cũng đặc biệt nhấn mạnh đến việc mở rộng sử dụng máy bay không người lái tấn công và hình thành các phương pháp mới trong tiến hành các hoạt động tác chiến.
Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Đức cũng cho biết ông đã trực tiếp quan sát hoạt động của quân đội Ukraine trong chuyến thăm các sở chỉ huy gần Zaporizhia và Dnipro. Ông nói rằng ông rất ấn tượng trước tính chuyên nghiệp của quân đội, tốc độ ra quyết định và các phương pháp đổi mới trong việc ứng dụng công nghệ trên chiến trường.
Pistorius đặc biệt nhấn mạnh rằng kinh nghiệm của Ukraine không chỉ quan trọng đối với riêng Ukraine mà còn đối với toàn châu Âu. Theo ông, chiến tranh hiện đại sẽ ngày càng được định hình bởi các hệ thống không người lái, tình báo, các cuộc tấn công chính xác và khả năng nhanh chóng sử dụng thông tin.
Tuyên bố của bộ trưởng Đức được đưa ra trong bối cảnh Ukraine tăng cường các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng quân sự của Nga. Kyiv nhấn mạnh rằng các hoạt động này nhằm mục đích làm suy yếu khả năng tiếp tục gây hấn của Nga và giảm khả năng tấn công các thành phố của Ukraine.
Berlin ngày càng nhấn mạnh sự cần thiết phải tính đến kinh nghiệm của Ukraine trong quá trình phát triển quốc phòng châu Âu trong tương lai. Pistorius nhấn mạnh rằng mối quan hệ đối tác giữa Đức và Ukraine từ lâu đã không còn là mối quan hệ một chiều, bởi quân đội Ukraine đã tích lũy được kinh nghiệm thực tiễn độc đáo trong chiến tranh hiện đại.
Đồng thời, những lời phát biểu của Pistorius trở thành một tín hiệu khác cho các đồng minh của Ukraine: khả năng tấn công sâu vào hậu trường của Nga của Kyiv đang làm thay đổi cán cân quyền lực và ảnh hưởng đến cách hiểu về các cuộc xung đột trong tương lai. Theo quan chức người Đức, thế giới nên nghiên cứu kỹ lưỡng những thành tựu của Ukraine, vì chúng có thể quyết định bản chất của các cuộc chiến tranh trong những năm tới.
Như vậy, đánh giá của Boris Pistorius không chỉ là sự ủng hộ dành cho Ukraine, mà còn là sự thừa nhận rằng những đổi mới quân sự của Ukraine đang ảnh hưởng đến cách tiếp cận an ninh ở châu Âu. Đối với Nga, điều này có nghĩa là cuộc chiến mà Điện Kremlin dự định tiến hành ở xa lãnh thổ của mình đang ngày càng quay trở lại các mục tiêu chiến lược của họ.