|
Trong thời gian Tổng thống Joe Biden cầm quyền, “lá bài” hiệu quả nhất mà Tổng thống Nga Vladimir Putin sử dụng để duy trì cuộc chiến tại Ukraine là những cảnh báo về nguy cơ leo thang hạt nhân. Tuy nhiên, khi ông Donald Trump trở lại Nhà Trắng, Điện Kremlin được cho là đã có thêm một “công cụ” mới – các cuộc đàm phán hòa bình.

Đây là nhận định của nhà bình luận Mark Champion trên Bloomberg. Theo ông, tiến trình đàm phán giữa Nga và Ukraine đến nay chưa đạt được bước đột phá đáng kể. Thực tế, những nỗ lực hòa giải của Washington lại vô tình khiến cán cân chiến sự nghiêng về phía Moskva, khi làm phân tán sự chú ý quốc tế và tạo cho Nga một “lớp vỏ bọc chính trị”.
Tuần trước, tại vòng đàm phán ở Abu Dhabi, hai bên đạt được thỏa thuận trao đổi tù binh – một kết quả được đánh giá là tích cực về mặt nhân đạo. Tuy nhiên, theo Bloomberg, bước tiến này hầu như không tạo ra chuyển biến thực chất nhằm chấm dứt xung đột.
Đáng chú ý, trong bối cảnh thúc đẩy đàm phán, Mỹ gần như đã dừng viện trợ quân sự cho Ukraine, để lại khoảng trống lên tới 46 tỷ USD mỗi năm trong tổng hỗ trợ quân sự và tài chính – gánh nặng mà châu Âu đang nỗ lực bù đắp. Năm 2025, Washington thậm chí từng tạm ngừng chia sẻ thông tin tình báo với Kiev, tạo điều kiện để Nga giành lại một số khu vực tại tỉnh Kursk.
Bên cạnh đó, Moskva cũng tránh được các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn mà Quốc hội Mỹ từ lâu đề xuất. Theo ông Champion, nếu Washington gia tăng hỗ trợ quân sự cho Kiev đồng thời siết chặt các đòn trừng phạt kinh tế, có thể đã tạo ra ít nhất một lệnh ngừng bắn tạm thời. Thay vào đó, Nga vẫn tiếp tục duy trì sức ép quân sự.
Nhà phân tích cho rằng Điện Kremlin đang theo đuổi chiến lược “đàm phán không kết quả nhưng không từ bỏ bàn đàm phán”, đồng thời tận dụng thời gian để củng cố lợi thế trên thực địa. Ngày 3/2, Nga đã mở cuộc tập kích quy mô lớn với 450 máy bay không người lái và 71 tên lửa, chấm dứt “thỏa thuận ngừng bắn về năng lượng” ngắn ngủi trước đó.
Bloomberg cũng chỉ ra việc Mỹ không có động thái đáp trả mạnh mẽ sau khi Nga bị cáo buộc vi phạm cam kết không tấn công hạ tầng năng lượng. Trước thềm các cuộc hòa đàm do Mỹ bảo trợ, quân đội Nga tiếp tục tập kích các nhà máy nhiệt điện và cơ sở hạ tầng của Ukraine, khiến hàng triệu người dân rơi vào cảnh thiếu điện, thiếu sưởi giữa mùa đông.
Theo báo cáo ngày 27/1 của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) tại Washington, Nga thời gian qua không đạt được bước tiến đáng kể trên chiến trường. Trong năm qua, tốc độ tiến quân của Nga tại Donbass chỉ dao động từ 15–70 mét mỗi ngày.
Dù vậy, ông Champion cho rằng cánh cửa hòa bình vẫn chưa khép lại. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky từng cho biết Mỹ đặt mục tiêu đạt được thỏa thuận hòa bình trước tháng 6. Trong khi đó, Moskva được cho là đề xuất với Washington một thỏa thuận hợp tác kinh tế song phương trị giá 12.000 tỷ USD – động thái được nhận định nhằm thúc đẩy Mỹ ủng hộ một thỏa thuận có lợi cho Nga.
Theo Bloomberg, để đạt được thỏa thuận thực chất, Nhà Trắng cần gia tăng sức ép với Điện Kremlin, buộc Moskva nhận thấy không thể tiếp tục hưởng lợi từ chiến sự. Nếu không, bất kỳ lệnh ngừng bắn nào đạt được trong tương lai cũng khó có thể được xem là một thành tựu mang tính bước ngoặt, mà chỉ là kết quả sau khi Washington đã phần nào nới lỏng áp lực và khiến Kiev phải chấp nhận nhiều nhượng bộ hơn.
https://aspi.com.ua/news/novini-svitu/tramp-podaruvav-putinu-nebezpechniy-instrument-dlya-prodovzhennya-viyni-bloomberg#gsc.tab=0
|