Nền kinh tế Nga sẽ bước vào giai đoạn "tiền đắt đỏ" vào năm 2026, điều này đang trở thành chuẩn mực mới trong bối cảnh chiến tranh với Ukraine và sự bất ổn kinh tế vĩ mô kéo dài. Thông tin này được Cơ quan Tình báo Đối ngoại Ukraine đưa ra.
Theo số liệu từ Ngân hàng Trung ương Nga, chi phí vốn cao sẽ kéo dài trong thời gian dài, buộc các doanh nghiệp phải từ bỏ kế hoạch trì trệ, giảm đầu tư và kiểm soát chặt chẽ vốn lưu động.
Các công ty Nga sẽ buộc phải xem xét lại thời hạn hoàn vốn dự án, điều khoản hoãn thanh toán và giá trị thực của nguồn vốn vay. Kết quả là, ngay cả khi nhu cầu trên lý thuyết ổn định, sự thận trọng đang gia tăng và sự sẵn sàng phát triển đang giảm sút.
Chính sách thuế sẽ giáng thêm một đòn mạnh vào doanh nghiệp. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2026, Nga sẽ áp dụng thuế giá trị gia tăng (VAT) tăng lên 22%. Điều này làm phức tạp thêm việc thanh toán với các đối tác, làm tăng nguy cơ tranh chấp thuế và gia tăng gánh nặng hành chính, đặc biệt gây khó khăn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nền kinh tế thời chiến.
Thị trường lao động Nga vẫn đang khan hiếm, với số lượng việc làm bỏ trống nhiều hơn số người lao động. Tỷ lệ thất nghiệp thấp trong bối cảnh huy động lực lượng lao động và sự suy giảm dân số đồng nghĩa với việc các công ty phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt hơn trong việc thu hút nhân sự và áp lực lên quỹ lương.
Đồng thời, sự suy giảm dự kiến trong tăng trưởng tiền lương đang buộc các doanh nghiệp phải tìm kiếm các giải pháp thay thế cho "cuộc đua tiền lương" thông qua tự động hóa, cắt giảm việc làm và tăng nhu cầu về các kỹ năng phổ quát. Các vấn đề cũng đang tích tụ trong lĩnh vực hậu cần. Luồng tài liệu điện tử bắt buộc và việc tăng cường quy định đối với vận tải quốc tế tạo ra rủi ro về sự chậm trễ và kiểm tra.
Đối với người bán trên các nền tảng thương mại điện tử, tình hình càng trở nên tồi tệ hơn do các quy định mới về nền kinh tế nền tảng, thuế tăng và sự không chắc chắn về quy định, điều này làm tăng đáng kể chi phí cho bất kỳ sai sót nào.
Như đã nêu trong báo cáo tình báo, những yếu tố này cho thấy rõ ràng rằng hậu quả kinh tế của cuộc chiến chống Ukraine đang ngày càng ảnh hưởng nặng nề đến môi trường kinh doanh trong nước của Liên bang Nga. Thay vì phát triển và đầu tư, các công ty buộc phải tập trung vào việc tồn tại, tự vệ pháp lý và giảm thiểu rủi ro, điều này cho thấy sự suy thoái mang tính hệ thống của nền kinh tế trong trung hạn.