Macron: Châu Âu phải đối thoại với Putin nếu kế hoạch Mỹ–Ukraine thất bại Macron: Châu Âu phải đối thoại với Putin nếu kế hoạch Mỹ–Ukraine thất bại , Người xứ Nghệ Kiev
BRUSSELS, ngày 19 tháng 12 (Reuters) – Châu Âu phải nối lại các cuộc đàm phán trực tiếp với Tổng thống Nga Vladimir Putin nếu những nỗ lực do Mỹ dẫn dắt nhằm đạt được một hiệp ước hòa bình cho Ukraine thất bại, theo Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.
Macron cho biết hôm thứ Sáu tại Brussels rằng các nguyên thủ quốc gia và chính phủ châu Âu hiện đang bị loại khỏi các cuộc đàm phán hòa bình với Nga do chính phủ Mỹ dẫn dắt.
“Hoặc là sẽ đạt được một nền hòa bình vững chắc và lâu dài, với các bảo đảm an ninh cần thiết,” Macron nói với các phóng viên. “Hoặc trong những tuần tới, chúng ta sẽ phải tìm cách để người châu Âu quay trở lại tham gia một cuộc đối thoại toàn diện với Nga, trong sự minh bạch hoàn toàn.”
Tổng thống Pháp nhấn mạnh rằng Liên minh châu Âu không thể tự tước bỏ một kênh liên lạc trực tiếp với Moscow nếu chính phủ Mỹ vẫn duy trì kênh này. Theo kế hoạch, các đại diện của Mỹ sẽ gặp lại các nhà đàm phán Nga tại Miami vào cuối tuần này.
Những phát biểu của Macron được đưa ra sau khi các nguyên thủ quốc gia và chính phủ EU quyết định tại hội nghị thượng đỉnh tối thứ Sáu sẽ tài trợ cho Ukraine một khoản vay trị giá 90 tỷ euro trong hai năm tới. Khoản vay này sẽ được bảo đảm bằng ngân sách riêng của Liên minh châu Âu, chứ không phải bằng các tài sản của Nga đang bị đóng băng.
Phần lớn các quốc gia EU, ngoại trừ Hungary và Slovakia, đã cắt đứt liên lạc với Putin kể từ khi ông phát động cuộc xâm lược Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Macron đã có một cuộc điện đàm kéo dài hai giờ với Putin vào tháng 7, đây là cuộc trao đổi đầu tiên giữa hai bên trong vòng ba năm.
(Phóng viên: Michel Rose. Biên tập: Alexander Ratz; Ralf Bode. Nếu có câu hỏi, vui lòng liên hệ ban biên tập tại berlin.newsroom@thomsonreuters.com.)