|
Article by loc/news.de/stg
Trước hàng loạt sự cố bất thường tại sân bay quốc tế Vilnius, Chính phủ Lithuania cho biết đang hoàn tất các bước để ban bố tình trạng khẩn cấp ngay trong tuần tới.
Thông tin được Thủ tướng Inga Ruginiene xác nhận ngày 5/12, trong bối cảnh nỗi lo về nguy cơ xung đột lan rộng từ cuộc chiến Nga – Ukraine tiếp tục gia tăng tại các nước Baltic.
Chuỗi sự cố liên tiếp, nghi có bàn tay Belarus
Theo giới chức Lithuania, từ đầu tháng 10 đến nay, khu vực sân bay Vilnius – cách biên giới Belarus chỉ khoảng 30 km – đã ghi nhận hơn 10 lần xuất hiện các khinh khí cầu lạ bay vào vùng trời kiểm soát.
Mỗi lần sự cố xảy ra, sân bay buộc phải dừng toàn bộ hoạt động, gây gián đoạn lớn đối với giao thông hàng không.
Phía Lithuania nhận định đây không phải hành động ngẫu nhiên, mà là một dạng tấn công hỗn hợp nhằm gây rối loạn và làm suy yếu an ninh quốc gia.
Các cơ quan an ninh nước này nghi ngờ Belarus đang đứng sau các vụ việc, với vai trò là "cánh tay nối dài" cho Nga.
Quan hệ Minsk – Moscow làm dấy lên lo ngại

Belarus dưới thời Tổng thống Alexander Lukashenko là đồng minh thân cận nhất của Nga. Nước này đã cho phép quân đội Nga triển khai lực lượng và sử dụng lãnh thổ trong chiến dịch quân sự tại Ukraine.
Sự gắn kết chặt chẽ giữa Minsk và Điện Kremlin khiến Lithuania và các nước Baltic đặc biệt cảnh giác. Các chuyên gia an ninh cho rằng việc dùng khinh khí cầu gây nhiễu loạn chỉ là một phần trong chiến lược chiến tranh hỗn hợp mà Nga được cho là đang thử nghiệm trên sườn phía đông của NATO.
Nguy cơ xung đột lan rộng
Lithuania là thành viên NATO, vì vậy mọi hành động gây bất ổn từ bên ngoài đều được đánh giá ở mức độ rủi ro cao. Việc liên tục xuất hiện thiết bị lạ trong vùng trời sân bay được xem là dấu hiệu của một chiến dịch có tổ chức, nhằm thăm dò phản ứng của liên minh.
Việc chuẩn bị ban bố tình trạng khẩn cấp cho thấy chính phủ Lithuania đang đối mặt một mối đe dọa an ninh thực sự, giữa lúc căng thẳng Nga – NATO tiếp tục leo thang.
Wladimir Putins hybrider Krieg: Weltkriegspanik wächst - NATO-Land kündigt Ausnahmezustand an
|