Nepal rung chuyển vì cấm mạng xã hội châm ngòi bạo loạn, 19 người chết, thủ tướng phải từ chức Nepal rung chuyển vì cấm mạng xã hội châm ngòi bạo loạn, 19 người chết, thủ tướng phải từ chức , Người xứ Nghệ Kiev
Phương Đăng (theo ITV)
Thủ tướng Nepal Khadga Prasad Oli vừa tuyên bố từ chức ngay lập tức vào hôm thứ Ba, sau các cuộc biểu tình bạo lực nổ ra trên toàn quốc nhằm phản đối lệnh cấm mạng xã hội và cáo buộc tham nhũng trong chính phủ.
Người biểu tình đốt lốp xe vi phạm lệnh giới nghiêm ở Kathmandu, Nepal. Nguồn: ITV
Ngày 8/9, cảnh sát đã nổ súng vào đám đông biểu tình, khiến ít nhất 19 người thiệt mạng. Các báo cáo địa phương cho biết nhiều người biểu tình đã tấn công nhà riêng của các lãnh đạo chính trị cấp cao tại thủ đô Kathmandu và vùng lân cận. Chính quyền áp đặt lệnh giới nghiêm tại thủ đô và một số thành phố khác, đồng thời cho đóng cửa các trường học ở Kathmandu.
Trong số các ngôi nhà bị phóng hỏa có tư dinh của cựu Thủ tướng Sher Bahadur Deuba – lãnh đạo đảng Nepali Congress, Tổng thống Ram Chandra Poudel, Bộ trưởng Nội vụ Ramesh Lekhak, và lãnh đạo đảng Cộng sản Nepal Maoist Pushpa Kamal Dahal. Một trường tư thục thuộc sở hữu của bà Arzu Deuba Rana, đương kim Ngoại trưởng và là vợ ông Deuba, cũng bị đốt cháy.
Cuộc biểu tình hôm thứ Hai được gọi là “Cuộc nổi dậy của Thế hệ Z”, ám chỉ những người sinh từ 1995 đến 2010. Phong trào bùng phát ngay sau khi chính phủ ban hành lệnh cấm hầu hết mạng xã hội, bao gồm Facebook, X và YouTube, với lý do các công ty này không tuân thủ quy định đăng ký hoạt động tại Nepal.
Một người biểu tình Nepal giơ cao quốc kỳ sau khi đốt cháy một đồn cảnh sát. Ảnh: AP
Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định sự phẫn nộ của người trẻ đã tích tụ từ lâu, xuất phát từ thiếu hụt cơ hội kinh tế và khoảng cách giàu nghèo ngày càng lớn. Một phần dư luận đặc biệt bức xúc trước hình ảnh con cái của giới chính trị khoe lối sống xa hoa trên mạng xã hội, phản ánh sự bất công với phần còn lại của xã hội.
Đám đông biểu tình mang theo quốc kỳ hô vang khẩu hiệu: “Hãy chấm dứt tham nhũng, đừng cấm mạng xã hội!”.
Trước sức ép từ đường phố, chính phủ Nepal sáng 9/9 đã phải tuyên bố dỡ bỏ lệnh cấm.