Nhà độc tài Nga Vladimir Putin tuyên bố ông ta "không loại trừ" khả năng một cuộc gặp với Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky. Nhưng để làm được điều này ông Zelensky phải đến Moskva.
Theo RBC-Ukraina đưa tin, nhà độc tài Nga đã phát biểu như vậy trong một cuộc họp báo vào ngày 3 tháng 9 tại Bắc Kinh.
Cụ thể, ông ta nói rằng, ông ta không loại trừ khả năng gặp Zelensky, nhưng không biết "liệu việc này có hợp lý hay không".
"Về các cuộc gặp với Zelensky, tôi không loại trừ những cuộc gặp như vậy, nhưng liệu những cuộc gặp này có hợp lý hay không?", - nhà độc tài cho biết.
Putin cũng nói thêm rằng, ông Zelensky được cho là phải đến Moskva nếu ông ấy "sẵn sàng" tổ chức một cuộc gặp.
"Nếu Zelensky muốn, nếu ông ấy sẵn sàng, hãy để ông ấy đến Moskva, chúng tôi sẽ gặp nhau", - nhà độc tài Nga nói.
Phía Ukraina đã có phản ứng về điều này. Đề xuất của Điện Kremlin hôm nay về cuộc gặp giữa các nhà lãnh đạo Ukraina và Nga tại Moskva là không thực tế và thực chất là nhằm kéo dài chiến tranh. Cố vấn Truyền thông của Tổng thống Ukraina Dmytro Litvin đã tuyên bố điều này với UNIAN.
"Một chiêu trò điển hình của Putin - để không thực hiện một điều gì đó thực tế phụ thuộc vào ông ta, ví dụ như chấm dứt các vụ giết người, ông ta lại đưa ra một điều không thực tế, ví dụ như đến Moskva gặp ông ta", cố vấn của nguyên thủ quốc gia lưu ý.
Như ông Litvin nhấn mạnh, giờ đây Putin "chỉ đơn giản là kéo dài chiến tranh và một lần nữa chứng minh rằng, cần phải gây áp lực để buộc ông ta phải thực sự ngoại giao và hòa bình".
Cố vấn của ông Zelensky lưu ý rằng, ít nhất 7 quốc gia hiện đã sẵn sàng tạo điều kiện cho cuộc gặp giữa các nhà lãnh đạo.
"Vấn đề duy nhất là bản thân Putin không muốn điều này. Hiện tại là như vậy", - ông Litvin nhấn mạnh.
Trong khi đó, tuyên bố của Putin về việc sẵn sàng gặp Zelensky tại Moskva cũng đã được Bộ trưởng Ngoại giao Ukraina Andriy Sybiga bình luận trên kênh X.
Ông xác nhận rằng, ít nhất 7 quốc gia hiện đang sẵn sàng cung cấp địa điểm cho cuộc gặp giữa Zelensky và Putin để chấm dứt chiến tranh. Cụ thể, đó là Áo, Vatican, Thụy Sĩ, Thổ Nhĩ Kỳ và ba quốc gia vùng Vịnh Ba Tư.
"Đây là những đề xuất nghiêm túc - và Tổng thống Zelensky sẵn sàng cho một cuộc gặp như vậy bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, Putin vẫn tiếp tục lừa dối mọi người, đưa ra những đề xuất rõ ràng là không thể chấp nhận được", - ông Sybiga nhấn mạnh.
Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Ukraina tin rằng, cuối cùng, chỉ có gia tăng áp lực mới có thể buộc Nga phải nghiêm túc thực hiện tiến trình hòa bình.
BTV "NGƯỜI VIỆT KYIV" biên dịch
|