Bất chấp lệnh trừng phạt: Tiêm kích hiện đại của Nga vẫn sử dụng công nghệ phương Tây trong chiến tranh Ukraine
Bài của Fabian Hartmann
Nga lách trừng phạt để duy trì cuộc chiến tại Ukraine. Một phân tích mới cho thấy các máy bay ném bom hiện đại của Moscow phần lớn được cấu thành từ linh kiện phương Tây.

Moskva – Dòng tiêm kích Su-34 và Su-35 do Tập đoàn Sukhoi phát triển được xem là những mẫu máy bay chiến đấu hiện đại bậc nhất trong kho vũ khí của quân đội Nga. Với khả năng mang tải trọng lớn các loại bom thông minh và tầm tấn công xa, Su-34 và Su-35 đã nhiều lần tham chiến tại Ukraine, đặc biệt trong các đợt không kích nhắm vào thành phố lớn.
Theo các nguồn tin từ Ukraine, hai dòng máy bay này không chỉ mang công nghệ Nga, mà còn sử dụng rất nhiều linh kiện đến từ các nhà sản xuất phương Tây.
Linh kiện phương Tây tràn lan trong máy bay Nga
Từ năm 2022 đến 2024, Su-34 và Su-35 đã tham gia các cuộc tấn công vào các thành phố Kharkiv, Chernihiv, Kherson và Sumy, khiến ít nhất 26 dân thường thiệt mạng và hơn 100 người bị thương – theo truyền thông nhà nước Ukraine, United 24 Media. Cơ quan tình báo Ukraine cho rằng, các loại vũ khí được sử dụng là bom AB, UMPB D30-SN và tên lửa Grom-1 – những loại đạn dược được trang bị phổ biến cho hai dòng máy bay này.
Một cuộc điều tra chung của ba tổ chức: Đối tác Quốc tế về Nhân quyền (IPHR), Ủy ban Chống tham nhũng độc lập Ukraine (NAKO) và hãng tin Hunterbrook Media gần đây cũng chỉ ra: các đợt không kích nhắm vào cơ sở hạ tầng dân sự của Nga có thể cấu thành tội ác chiến tranh. Đặc biệt, các nhà phân tích phát hiện Su-34 và Su-35 gần như được cấu thành từ linh kiện hàng không của các hãng phương Tây.
“Máy bay gây tội ác chiến tranh được trang bị vi mạch phương Tây”
“Phát hiện của chúng tôi là rất rõ ràng,” – bà Olena Tregub, Giám đốc điều hành của NAKO phát biểu. “Máy bay Nga – vốn bị cáo buộc phạm tội ác chiến tranh – sử dụng vi mạch từ các nước phương Tây.”
Phân tích được thực hiện từ các mảnh vỡ máy bay Nga bị Ukraine bắn rơi. Theo đó, trong tổng số 1.119 bộ phận được kiểm tra, chỉ có 4 linh kiện không đến từ phương Tây.
Các nhà sản xuất này đến từ nhiều quốc gia: Mỹ, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, và cả Đức. Một số cái tên nổi bật trong danh sách gồm:
Nga lách cấm vận bằng "hạm đội bóng tối" và trung gian thứ ba
Dù đã bị cấm vận từ năm 2014 sau khi sáp nhập Crimea và các lệnh trừng phạt được siết chặt hơn từ khi phát động chiến tranh Ukraine, Nga vẫn tiếp tục mua được linh kiện quân sự từ khắp nơi trên thế giới. Theo báo cáo của Euractiv hồi tháng 2/2024, Moscow đã “lách luật một cách có hệ thống và quy mô lớn”.
Phương thức chủ yếu là thông qua các nước trung gian thứ ba và sử dụng “hạm đội bóng tối” – mạng lưới tàu vận tải chuyên né tránh cấm vận để duy trì hoạt động kinh tế chiến tranh.
Báo cáo chung của IPHR, NAKO và Hunterbrook Media cho rằng nguyên nhân chính là do sự thiếu kiểm soát đầu cuối từ các công ty sản xuất. "Các doanh nghiệp hầu như không theo dõi hàng hóa của mình sau khi đã xuất xưởng", báo cáo nêu rõ.
Nguồn: United 24 Media, IPHR, NAKO, Hunterbrook Media, Euractiv
Despite sanctions: Modern fighter jets from Russia use Western technology in the Ukraine war
|