ROME – 11/7/2025 – Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết, Nga phải bồi thường 500 tỷ euro thiệt hại chiến tranh cho Ukraine thì mới có thể được tiếp cận các tài sản đang bị phong tỏa tại châu Âu.

Phát biểu tại Hội nghị Tái thiết Ukraine tổ chức tại Rome, ông Merz nhấn mạnh:
“Nga đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng trong hơn ba năm chiến tranh. Chúng tôi ước tính tổng giá trị tổn thất vật chất khoảng 500 tỷ euro. Nga phải bồi thường những thiệt hại này. Cho đến khi điều đó xảy ra, Nga sẽ không được phép tiếp cận các tài sản đang bị phong tỏa tại châu Âu.”
Ông Merz cũng khẳng định lệnh đóng băng các tài sản của Nga tại châu Âu vẫn tiếp tục có hiệu lực, và toàn bộ lãi suất, lợi tức phát sinh từ các tài sản này sẽ được sử dụng để hỗ trợ Ukraine.
EU dự tính chuyển tài sản Nga sang đầu tư mạo hiểm
Theo tờ Politico, Liên minh châu Âu đang xem xét phương án tái đầu tư gần 200 tỷ euro tài sản nhà nước Nga đang bị đóng băng tại Bỉ vào các quỹ đầu tư rủi ro cao nhằm tạo ra lợi nhuận cao hơn để hỗ trợ Ukraine, đồng thời tránh cáo buộc “chiếm đoạt” tài sản.
Các nguồn tin trong EU cho biết đây là giải pháp tài chính trung gian, giúp huy động thêm ngân sách viện trợ Ukraine mà không cần thu hồi tài sản Nga – điều vốn gây tranh cãi trên trường quốc tế.
Không thỏa hiệp với tài sản của Nga
Trước đó, nhiều chuyên gia đã cảnh báo rằng việc dỡ bỏ phong tỏa tài sản Nga có thể trở thành “cái bẫy” cho phương Tây, làm suy yếu nền tảng pháp lý của các lệnh trừng phạt quốc tế.
Trong một bài bình luận gần đây, các nhà phân tích Olena Halushka và Daria Kaleniuk nhấn mạnh:
“Không thể có bất kỳ thỏa hiệp nào về tài sản Nga. 300 tỷ USD đang bị đóng băng phải trở thành nền tảng cho chiến thắng và tái thiết Ukraine, chứ không phải công cụ để thỏa hiệp với kẻ xâm lược.”
https://zn.ua/ukr/WORLD/rf-maje-vidshkoduvati-ukrajini-500-mlrd-jevro-abi-jiji-aktivi-rozmorozili-merts.html
|