Người phát ngôn của nhà lãnh đạo Nga, ông Dmitry Peskov, tuyên bố rằng quyết định của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump về việc nối lại việc cung cấp vũ khí cho Ukraina bị cho là sẽ không góp phần vào "giải pháp hòa bình".

Ông nhấn mạnh rằng, Moskva coi bước đi này của Mỹ là không nằm trong "nỗ lực thúc đẩy hòa bình", và nói thêm rằng châu Âu cũng đã chọn con đường "tiếp tục các hành động chiến sự".
"Rõ ràng là cả châu Âu cũng đang tích cực tham gia vào việc bơm vũ khí cho Ukraina", truyền thông Nga dẫn lời ông Peskov.
Trước đó, ông Trump khi trò chuyện với Thủ tướng Israel đã tuyên bố rằng Hoa Kỳ cần cung cấp thêm vũ khí phòng thủ cho Ukraina để chống lại sự xâm lược của Nga. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ, ông Sean Parnell, đã chính thức xác nhận quyết định của chính quyền Mỹ.
"Thực hiện chỉ thị của Tổng thống Trump, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đang gửi thêm vũ khí phòng thủ cho Ukraina, để người dân Ukraina có thể tự bảo vệ mình trong khi chúng tôi nỗ lực đảm bảo một nền hòa bình bền vững và chấm dứt đổ máu", thông báo nêu rõ.
Theo Axios, dẫn nguồn tin, ông Trump được cho là đã hứa sẽ nhanh chóng gửi cho Kyiv 10 tên lửa đánh chặn dành cho hệ thống phòng thủ Patriot. Trang này cho biết, số lượng này ít hơn so với kế hoạch trước khi việc viện trợ bị "đóng băng", tuy nhiên ông Trump cam kết sẽ tìm các nguồn cung cấp khác để tiếp tục hỗ trợ Ukraina.
Như "Chúng tôi là Ukraina" đã đưa tin trước đó, người phát ngôn Nhà Trắng đã trả lời câu hỏi ai là người quyết định "tạm dừng cung cấp vũ khí cho Ukraina trong lúc Nga đang tấn công các thành phố và dân thường Ukraina" – là Tổng thống Donald Trump hay Lầu Năm Góc đã làm điều đó mà không có sự chấp thuận của ông.
https://weukraine.tv/novyny/kreml-vidreahuvav-na-rishennja-trampa-shchodo-zbroji-dlja-ukrajini/
|