Moscow gia tăng các cuộc tấn công thông tin để làm suy yếu khả năng đàm phán hòa bình với Ukraine

Nga đang cố gắng gây chia rẽ giữa Kyiv và Washington nhằm kéo dài chiến tranh, theo báo cáo của Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) ngày 21/3.
Nga tìm cách phá vỡ đàm phán
Theo ISW, Nga cáo buộc Ukraine thực hiện tội ác chiến tranh và tấn công vào cơ sở hạ tầng. Ngoài ra, Moscow còn muốn tạo ra hình ảnh rằng Kyiv không tuân thủ thỏa thuận với phương Tây, từ đó làm mất lòng tin của quốc tế đối với Ukraine.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố rằng Mỹ cần giải thích cách họ "sẽ kiểm soát" Ukraine sau khi Kyiv bị cáo buộc tấn công các cơ sở năng lượng của Nga. Trong khi đó, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định rằng quân đội Nga đang tuân thủ lệnh của Tổng thống Vladimir Putin về việc kiềm chế tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine theo đề xuất ngừng bắn của Mỹ.
"Điện Kremlin liên tục sử dụng chiến thuật thao túng thông tin để làm suy yếu lòng tin quốc tế đối với Ukraine và chia rẽ Kyiv với Washington. Nga muốn phá vỡ mọi cuộc đàm phán bằng cách tạo ra ảo tưởng rằng Ukraine là đối tác không đáng tin cậy của phương Tây", báo cáo của ISW nêu rõ.
Cáo buộc về tội ác chiến tranh
Nga cũng gia tăng các tuyên truyền cáo buộc quân đội Ukraine tấn công vào các nhà máy điện hạt nhân của Nga và phạm tội ác chiến tranh đối với dân thường Nga. Đây là một phần trong chiến lược làm suy giảm uy tín của Ukraine trên trường quốc tế.
"Điện Kremlin đang chuẩn bị tăng cường các luận điệu buộc tội Ukraine phạm tội ác chiến tranh ở khu vực Kursk, nhằm bôi nhọ quân đội Ukraine, làm suy yếu sự ủng hộ của phương Tây và trì hoãn các cuộc đàm phán về ngừng bắn", ISW nhận định.
Viện nghiên cứu này cũng nhấn mạnh rằng Nga đã liên tục sử dụng chiến thuật này kể từ khi chiến tranh bắt đầu để đánh lạc hướng khỏi những hành động của chính mình. Trong khi đó, quân đội Nga đã thực hiện nhiều tội ác chiến tranh trên chiến trường và tại các khu vực chiếm đóng ở Ukraine, đồng thời đặt nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia vào tình trạng nguy hiểm.
Những động thái gần đây của Nga
Trước đó, Tổng thống Putin đã ký sắc lệnh yêu cầu người Ukraine "không có cơ sở pháp lý ở Nga" phải rời khỏi nước này trước ngày 10/9, nếu không phải thực hiện thủ tục "hợp pháp hóa" để tiếp tục ở lại.
Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây cho biết ông có các cuộc trao đổi "rất tốt" với cả Putin và Zelensky, đồng thời khẳng định ông muốn "hòa giải hai quốc gia này".
https://news.novyny.live/rosiia-khoche-zirvati-peregovori-ta-rozsvariti-ukrayinu-zi-ssha-isw-242163.html
|