Trang chủ Liên hệ       Thứ tư, Ngày 27/08/2025
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
  -  Tin Việt Nam
  -  Tin Quốc tế - Thế giới đó đây
  -  Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina > Tin Quốc tế - Thế giới đó đây >
  Ukraine tấn công Nga bằng tên lửa ATACMS Ukraine tấn công Nga bằng tên lửa ATACMS , Người xứ Nghệ Kiev
 

 Ukraine đã một lần nữa tấn công các mục tiêu của Nga bằng vũ khí tầm xa của phương Tây. Theo các chuyên gia, Nga có thể sử dụng tên lửa siêu thanh Orezhnik để đối phó với điều này trong những ngày tới.

Tên lửa ATACMS có tầm bắn 300 km Uncredited/Lachen Pyshe Telegram

Theo các nguồn tin Nga, Ukraine đã tấn công một sân bay quân sự ở miền nam nước Nga bằng tên lửa ATACMS do Mỹ cung cấp. Ukraine đã sử dụng "6 tên lửa ATACMS do Mỹ sản xuất" trong cuộc tấn công ở thành phố cảng Taganrog ở vùng Rostov, Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm thứ Tư. Hai trong số các tên lửa đã bị bắn hạ bởi hệ thống phòng không Panzir, những tên lửa khác bị làm chệch hướng bởi các thiết bị tác chiến điện tử, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Theo thông tin, không có thành viên quân đội nào bị thương trong vụ tấn công. Tuy nhiên, các mảnh vỡ rơi xuống đã "làm hư hỏng nhẹ" các phương tiện và tòa nhà của quân đội.

Bộ này nói rằng "cuộc tấn công của vũ khí tầm xa phương Tây sẽ không được trả lời" và công bố "các biện pháp thích hợp".

Washington đã cho phép Ukraine sử dụng tên lửa ATACMS vào tháng trước ở vùng nội địa của Nga. Moscow đã phản ứng giận dữ về điều ấy. Các vũ khí này có tầm bắn khoảng 300 km.

Vào ngày 21/11, Nga lần đầu tiên bắn một loại tên lửa siêu thanh Orezhnik vào Ukraine.  Vladimir Putin mô tả động thái này là một phản ứng đối với việc Kiev sử dụng vũ khí tầm xa của phương Tây vào các mục tiêu ở Nga.

Nga có thể sớm tấn công Ukraine bằng tên lửa Orezhnik

Theo một đại diện chính phủ Mỹ, Nga có thể tấn công Ukraine một lần nữa bằng tên lửa siêu thanh trong những ngày tới. "Nga đã báo hiệu ý định phóng một tên lửa thử nghiệm Orezhnik khác vào Ukraine, có thể trong những ngày tới", đại diện chính phủ cho biết tại Washington hôm thứ Tư.

Việc sử dụng tên lửa sẽ không thay đổi "động lực trên chiến trường", nhưng Nga đang cố gắng đe dọa Ukraine và các đồng minh phương Tây, đại diện chính phủ cho biết.

Các chuyên gia cho rằng tên lửa tầm trung có thể bay với tốc độ gấp 10 lần tốc độ âm thanh và bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách lên đến 5.500 km. Nó có thể được trang bị đầu đạn hạt nhân. Theo giới chính phủ Mỹ, Nga "chắc chắn chỉ có một số ít tên lửa thử nghiệm này".

Thủ tướng muốn Đức trả lại những người Ukraine đã lánh nạn

Trong khi đó, Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal hy vọng tất cả những người Ukraine đã lánh nạn sang Đức họ sẽ nhanh chóng trở về về quê hương. Chính phủ của ông "hoàn toàn quan tâm đến việc đưa tất cả những người Ukraine lánh nạn trong những ngày đầu tiên của cuộc chiến hoặc thậm chí sau đó, sẽ trở lại đất nước của chúng tôi", Shmyhal cho biết hôm thứ Tư trong một cuộc phỏng vấn với các đài truyền hình RTL và ntv. Ông cũng đã nói về điều này với Olaf Scholz trong chuyến thăm Berlin.

"Tất cả những người lánh nạn Ukraine đều được chào đón ở Ukraine, trong hoặc sau cuộc chiến này, chúng tôi đang chờ đợi họ", Shmyhal nói. Kiev cũng đã nói chuyện với chính phủ Đức về các chi tiết của việc trở về: "Chúng tôi đã đồng ý với phía Đức và Bộ trưởng Thống nhất Quốc gia mới của chúng tôi để làm việc cùng nhau và tìm ra giải pháp về cách đưa tất cả người Ukraine trở về càng sớm càng tốt", ông Shmyhal nói.

Ukraine greift Russland mit ATACMS-Raketen an – Experten befürchten Gegenreaktion


  Các Tin khác
  + TỔNG THỐNG ZELENSKY CÔNG BỐ DANH SÁCH CÁC QUỐC GIA ĐẦU TIÊN MÀ NGƯỜI UKRAINA CÓ THỂ CÓ NHIỀU QUỐC TỊCH (27/08/2025)
  + CHÍNH PHỦ CHO PHÉP NAM GIỚI TỪ 18 ĐẾN 22 TUỔI ĐƯỢC RỜI KHỎI UKRAINA TRONG THỜI GIAN CHIẾN TRANH (27/08/2025)
  + Ông Trump ''nổi giận'' với Tổng thống Nga Putin (27/08/2025)
  + ISW: NGA THẤT BẠI TRONG CUỘC TẤN CÔNG VÀO DOBROPILLYA, CÁC CUỘC PHẢN CÔNG CỦA QUÂN ĐỘI UKRAINA ĐÃ PHÁ HỎNG KẾ HOẠCH (27/08/2025)
  + THẢM KỊCH Ở DONBAS: NGA PHÁO KÍCH VÀO MỎ THAN, 1 NGƯỜI CHẾT, 3 NGƯỜI BỊ THƯƠNG VÀ CÒN 148 THỢ MỎ DƯỚI LÒNG ĐẤT (27/08/2025)
  + REUTERS: CÁC CUỘC TẤN CÔNG CỦA UKRAINA ĐÃ LÀM TÊ LIỆT KHOẢNG 17% CÔNG SUẤT LỌC DẦU CỦA NGA (27/08/2025)
  + ĐIỆN MỪNG NGÀY ĐỘC LẬP UKRAINA CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XHCN VIỆT NAM LƯƠNG CƯỜNG (27/08/2025)
  + TRUMP: TÔI RẤT MONG ĐƯỢC GẶP KIM JONG-UN (26/08/2025)
  + UKRAINA ĐÃ CHẾ TẠO MỘT LOẠI BOM DẪN ĐƯỜNG MỚI (26/08/2025)
  + ZELENSKY: LỜI HỨA CỦA NGA NGỪNG TIẾP TỤC CHIẾM ĐÓNG UKRAINA KHÔNG PHẢI LÀ NHƯỢNG BỘ (26/08/2025)
  + TRUMP: HOA KỲ SẼ KHÔNG CÒN CHI TIỀN VIỆN TRỢ CHO UKRAINA NỮA (26/08/2025)
  + Kết thúc chiến tranh Ukraine: Vì sao Donbass lại quan trọng với Putin (24/08/2025)
  + Nổ rồi cháy: Nga bắn hạ UAV Ukraine tại nhà máy điện hạt nhân Kursk (24/08/2025)
  + “Bị bắn vào sau gáy”: Lính Nga kể lại các vụ hành quyết tù binh Ukraine (24/08/2025)
  + “Cánh cửa cho những cuộc xâm lược tiếp theo”: Vì sao “vành đai pháo đài” ở Donbass lại quan trọng với Ukraine (24/08/2025)
  + Zelensky chúc mừng người dân Ukraine nhân Ngày Độc lập: sức mạnh, khả năng phục hồi và sự đoàn kết của nhân dân (24/08/2025)
  + Thủ tướng Canada Mark Carney đã có chuyến thăm chính thức đầu tiên tới Ukraine (video) (24/08/2025)
  + UAV của Ukraine tấn công cảng Ust-Luga, Nhà máy điện hạt nhân Kursk và Nhà máy lọc dầu Syzran: những gì đã biết (24/08/2025)
  + Mỹ phê chuẩn bán cho Ukraine hơn 3.000 tên lửa ERAM — WSJ (24/08/2025)
  + TỔNG THỐNG PHẦN LAN STUBB DỰ ĐOÁN "BƯỚC NGOẶT" TRONG QUAN HỆ TRUMP - PUTIN (24/08/2025)
Playlist

GIỚI THIỆU
QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 8
Total: 73946854

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July