 
Những ngày miền Bắc rét đậm này, chuyện về "gà cởi truồng" lại làm nóng dư luận.
Tin mới về giống “gà cởi truồng”
Các nhà sinh vật học lai ghép thành công một giống gà không có lông với   màu da đỏ au và thịt thơm như gà ri. Theo các nhà khoa học này, gà  không  lông có thể tạo ra một cuộc cách mạng trong ngành thực phẩm vì  tiết  kiệm thời gian làm lông và giảm thiểu chi phí cho chất thải lông  gà. Mặt  khác, loại gà trần trụi này không bị béo ngấy (vì mỡ thường tập  trung  nhiều ở dưới chân lông). Tuy nhiên loại gà này đã bị hiệp hội  các nhà  yêu động vật phản đối rầm rĩ, họ cho rằng giống gà không có  lông là  rất... mất lịch sự. Thêm nữa khi nuôi ở xứ lạnh chúng rất dễ  bị... cảm  lạnh!
*
* *
Lai ghép... lộn
Giáo sư sinh vật học người Đức Clemens Fritze tiến hành một ca  lai ghép giữa hai  loài quả nhiệt đới: Na và Mít. Ông hy vọng được một  giống quả mới có  múi to như Mít, hạt bé như Na và không có xơ. Tuy  nhiên kết quả không  được như ông mong đợi, loại quả mới có hạt to như  hạt... Mít và múi thì  bằng múi Na. Rất may là nó không có xơ. Giáo sư  Clemens Fritze tạm gọi  đây là giống mít... lộn hột.
*
* *
Cua lai
Một giáo sư sinh học Nhật Bản rất thích  ăn món cua biển, đặc biệt là  càng cua. Sau nhiều năm miệt mài nghiên  cứu ông đã cho ra đời giống cua  biển có tới 10 càng. Khi được hỏi về  mức độ ngon của giống cua mới này,  ông than thở: “Nào có biết mùi vị  của nó, tôi không thể nào tóm nổi một  con, 10 cái càng mà cùng kẹp một  lúc thì chỉ có trời cứu”.
*
* *
Niềm say mê quá đà
Các kỹ sư nông nghiệp ở Viện  Nghiên Cứu Rau Củ Quả một tỉnh miền Trung  vừa lai tạo thành công giống  na và ổi không hạt. Thành công này đã được  đông đảo bà con nông dân ủng  hộ. Số lượng những cây giống không hạt này  được bán ra thị trường  trong tháng đạt con số kỷ lục: 28 triệu cây. Nhân  đà thắng lợi xốc tới,  các kỹ sư ở Viện cho biết, trong tháng 4 này họ  sẽ tung ra giống...  lạc (đậu phộng) không... hạt.
*
* *
Sự lai ghép kỳ diệu
Các nhà khoa học tại Bến Tre  cũng vừa lai ghép thành công 2 loại trái  cây là Táo và Dừa để cho ra  đời một loại trái có tên tạm gọi là: Táo  Dừa. Loại trái này có vỏ mềm  như Táo và bên trong chứa toàn nước Dừa.  Theo các nhà khoa học này thì  loại trái mới này cho năng suất rất cao,  thơm ngon, bổ dưỡng, đặc biệt  sẽ phục vụ khách du lịch rất tốt vì tính  tiện dụng của nó như: Dễ mang  vác, vận chuyển, dễ uống. Các công ty  giống cây trồng trong và ngoài  nước đang ráo riết săn lùng giống cây nói  trên.
Chưa bằng lòng với  kết quả này, các nhà khoa học đang tìm cách lai ghép  thêm loại trái mới  này với... rau muống, họ hy vọng rằng bằng cách bổ  sung thì loại trái  Táo Dừa này sẽ có thêm cái... ống hút.
 
  
					  	
  



 
                
.jpg)






 (1).gif)






