Trang chủ Liên hệ       Thứ bẩy, Ngày 12/09/2026
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
  -  Video
  -  Ảnh
  -  Tìm hiểu văn bản - Pháp luật
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Thư Viện > Tìm hiểu văn bản - Pháp luật >
  Tất cả người dân có thường trú, tạm trú chú ý thông báo mới nhất từ công an Tất cả người dân có thường trú, tạm trú chú ý thông báo mới nhất từ công an , Người xứ Nghệ Kiev
 
Thái Hà |

Công an nhắc nhở người dân chú ý những điểm mới về đăng ký thường trú theo Luật số 118/2025/QH15.

 

 
 

Ngày 10/9, Công an TP Hà Nội cho biết từ ngày 01/7/2026, Luật số 118/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự chính thức có hiệu lực. Trong đó, một số quy định của Luật Cư trú được sửa đổi, bổ sung theo hướng tạo thuận lợi hơn cho người dân trong đăng ký, quản lý cư trú, đồng thời đẩy mạnh khai thác, liên thông dữ liệu và thực hiện thủ tục trên môi trường điện tử.

Một số điểm mới đáng chú ý của Luật Cư trú được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 118/2025/QH15:

Đăng ký thường trú thuận lợi hơn cho trẻ em dưới 6 tuổi

Điểm mới tại Khoản 2 Điều 20 quy định trẻ em dưới 6 tuổi được phép đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp không thuộc quyền sở hữu của mình khi về ở với cha, mẹ hoặc người giám hộ mà không cần phải có sự đồng ý của chủ hộ hay chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp đó. Quy định này giúp bảo đảm tốt hơn quyền cư trú và sự ổn định cuộc sống cho trẻ nhỏ ngay từ những năm tháng đầu đời.

Mở rộng diện đăng ký thường trú tại chỗ ở không thuộc quyền sở hữu

Cũng tại Khoản 2 Điều 20, luật mới mở rộng đáng kể các trường hợp công dân được đăng ký thường trú tại nơi ở hợp pháp không thuộc quyền sở hữu của mình khi có sự đồng ý của chủ hộ và chủ sở hữu, chia thành ba nhóm chính:

Tất cả người dân có thường trú, tạm trú chú ý thông báo mới nhất từ công an - Ảnh 1.

Ảnh được AI hỗ trợ thiết kế

Quan hệ gia đình: Vợ về ở với chồng; chồng về ở với vợ; người từ đủ 6 tuổi trở lên về ở với cha, mẹ, người giám hộ; cha, mẹ về ở với con; hoặc người mất/khó khăn năng lực hành vi dân sự về ở với người giám hộ.

Người cao tuổi, khuyết tật và nhóm yếu thế: Người cao tuổi về ở với anh ruột, chị ruột, em ruột, cháu ruột; người khuyết tật nặng/đặc biệt nặng hoặc người mất/khó khăn năng lực hành vi dân sự về ở với ông bà, cô dì chú bác, anh chị em ruột.

Người chưa thành niên: Được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý về ở với ông bà nội ngoại, cô dì chú bác ruột... trong trường hợp không còn cha mẹ.

Quy định rõ các trường hợp không được đăng ký thường trú mới

Khoản 8 Điều 20 bổ sung quy định rõ ràng về các trường hợp công dân không được đăng ký thường trú mới tại chỗ ở hợp pháp không thuộc quyền sở hữu của mình, ngoại trừ trẻ em dưới 6 tuổi về ở với cha mẹ/người giám hộ và các trường hợp thuộc quan hệ gia đình thân thích nêu trên. Sự thay đổi này vừa siết chặt quản lý cư trú, vừa tạo cơ chế bảo vệ hợp lý cho các gia đình và đối tượng cần được che chở.

Tự động cập nhật thông tin cư trú khi thay đổi hộ tịch

Theo Điều 26 sửa đổi, khi công dân có sự thay đổi về thông tin hộ tịch (như họ tên, ngày sinh, giới tính, quê quán...), hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu về cư trú sẽ tự động cập nhật thông tin liên thông từ cơ sở dữ liệu hộ tịch. Nhờ đó, người dân không cần phải làm thủ tục điều chỉnh thông tin hộ tịch rườm rà như trước, trừ trường hợp thay đổi chủ hộ.

Lợi ích thiết thực cho người dân và công tác quản lý

Tất cả người dân có thường trú, tạm trú chú ý thông báo mới nhất từ công an - Ảnh 2.

Ảnh được AI hỗ trợ thiết kế

https://soha.vn/tat-ca-nguoi-dan-co-thuong-tru-tam-tru-chu-y-thong-bao-moi-nhat-tu-cong-an-198260911142552563.htm

 


  Các Tin khác
  + Tất cả người dân có VNeID chú ý thông báo mới nhất từ công an (08/09/2026)
  + Quy định mới về cấp thẻ căn cước, tất cả người dân cần biết (31/08/2026)
  + Tất cả người dân có lương hưu, trợ cấp chú ý quy định mới từ ngày 28/9 (31/08/2026)
  + Các trường hợp không phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định mới nhất (06/08/2026)
  + Thêm ngân hàng tăng mạnh lãi suất tiết kiệm, gửi 6 tháng hưởng tới 7,1%/năm (04/08/2026)
  + Từ ngày 1/7, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội bị phạt đến 50 triệu đồng (23/07/2026)
  + Quy định mới về huy động lực lượng và phương tiện tham gia cứu hộ, cứu nạn, phòng chống thiên tai (13/07/2026)
  + Tất cả người dân hay quay phim, chụp ảnh chú ý quy định mới của Bộ Công an từ 20/7 (10/07/2026)
  + Đề xuất tăng lương cơ sở với cán bộ, công chức từ 1/7 (02/04/2026)
  + Vì sao từ năm 2025 trở đi, người Việt không được đón 30 Tết và khi nào ngày 30 Tết mới trở lại? (10/01/2026)
  + Sắp tới sẽ có thêm 3 khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân (06/08/2025)
  + Sổ đỏ mới có hai trang, mã QR và hướng thửa đất (15/07/2025)
  + Ba bước đăng ký cấp sổ đỏ lần đầu ở cấp xã (15/07/2025)
  + Chú ý: Từ nay người dân ra đường không mang theo Căn cước/CCCD sẽ bị phạt, biết ngay để tránh mất tiền (14/07/2025)
  + Trường hợp nào đất lấn chiếm vẫn được cấp Sổ đỏ? (14/07/2025)
  + 11 trường hợp được cấp sổ đỏ mà không phải nộp tiền sử dụng đất, người dân hưởng lợi lớn (14/07/2025)
  + Tin vui: Sẽ tăng lương tối thiểu vùng lên 7,2% từ năm 2026, người lao động được tăng thêm thu nhập (14/07/2025)
  + 3 trường hợp Sổ đỏ không thể sang tên, người dân mua đất cần lưu ý (14/07/2025)
  + 4 quy định về việc cấp Sổ đỏ từ tháng 7/2025: Ai không biết là mất quyền lợi (14/07/2025)
  + Từ nay, 9 trường hợp này sẽ bị xóa hộ khẩu thường trú (14/07/2025)
Playlist

GIỚI THIỆU
QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 30
Total: 89831853

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July