Việt Nam Đất Nước Con Người
|
LÀNG NGHỀ XÔI PHÚ THƯỢNG
Sự phát triển của làng nghề xôi Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội theo thời gian đã có những điểm mới phù hợp với sự phát triển của xã hội công nghiệp hóa, hiện đại hóa của nước ta bắt kịp được nhịp điệu chuyển biến của thời đại.
|
Chi tiết »
|
|
|
|
Thủ đô Hà Nội có gần 6.000 di tích trên toàn thành phố
Trên địa bàn Thủ đô Hà Nội có 5.922 di
tích (trong đó có một di sản văn hóa thế giới, 11 di tích quốc gia đặc
biệt, 1.182 di tích cấp quốc gia, 1.202 di tích cấp thành phố). Trong số
các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thủ đô, huyện Ứng Hòa có số di
tích lớn nhất (443 di tích).
|
Chi tiết »
|
|
|
|
|
|
Làng nghề đan lát Đà Lam
Làng nghề đan lát Đà Lam thuộc xã Đà
Sơn, huyện Đô Lương. tỉnh Nghệ An với bề dày truyền thống đã đem lại
hiệu quả kinh tế cao, tăng thu nhập nâng cao đời sống của người dân.
|
Chi tiết »
|
|
Nghề làm bánh của người Nùng ở Lạng Sơn
Với đồng bào Nùng ở xã Yên Phúc, huyện
Văn Quan, tỉnh Làng Sơn thì làm bánh là một nghề truyền thống không thể
thiếu. Chỉ bằng đôi bàn tay khéo léo với những nguyên liệu và công cụ
hết sức giản đơn họ đã sản xuất ra vô vàn các loại bánh phong phú và đặc
sắc.
|
Chi tiết »
|
|
|
|
|
|
Giữ ca trù Chanh Thôn
(HNM) - Nhắc đến ca trù Chanh Thôn (xã Văn Nhân, huyện Phú
Xuyên) không ít người thán phục bởi vốn cổ, lời xưa vẫn được bảo tồn gần
như nguyên vẹn. Nơi đây, có những đào hát ca trù đã bao năm bỏ công bỏ
sức bảo tồn “báu vật” Chanh Thôn, được dân làng coi như “pho sử sống”
giờ đang truyền dạy cho lớp cháu con. Cũng lại có những thế hệ ca nương
trẻ tuổi mê đắm giai điệu “tom tom chát chát” mà cùng nhau mang đến sức
sống tươi mới cho ca trù Chanh Thôn…
|
Chi tiết »
|
|
|
Pắc Miầu - buổi sáng bên bờ sông Gâm
Những hành trình không định trước luôn
mang tới cho tôi vài bất ngờ nho nhỏ. Pắc Miầu - thị trấn bên bờ sông
Gâm và buổi chợ phiên là một trong những bất ngờ như vậy một ngày đầu
đông đông bắc.
|
Chi tiết »
|
|
|
|
|
|