Trang chủ Liên hệ       Thứ tư, Ngày 24/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Trang Đối Ngoại >
  COVID-19: ĐSQ Việt Nam tại Đức liên hệ chặt chẽ cộng đồng người Việt COVID-19: ĐSQ Việt Nam tại Đức liên hệ chặt chẽ cộng đồng người Việt , Người xứ Nghệ Kiev
 

14/03/2020

Thời điểm này chưa ghi nhận trường hợp người Việt nào nhiễm COVID-19 ở Đức, tuy nhiên, công tác phòng ngừa và bảo hộ công dân trước dịch bệnh luôn được Đại sứ quán đặt ưu tiên và không lơi lỏng.

 Rửa tay để phòng tránh lây nhiễm COVID-19 tại Stuttgart, miền nam nước Đức, ngày 2/3/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trước diễn biến phức tạp của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức đã sớm có thông báo và liên hệ chặt chẽ với bà con cộng đồng cũng như lưu học sinh đang sinh sống, làm việc và học tập ở Đức về công tác phòng chống dịch.

Theo phóng viên tại Đức, Đại sứ quán Việt Nam tại Đức đã thông báo các thông tin cần thiết trên trang web của Đại sứ quán, qua kênh các hội đoàn người Việt và báo chí cộng đồng về tình hình dịch bệnh và những lưu ý đối với cộng đồng người Việt trong việc phòng ngừa, như không đến các vùng dịch, hạn chế đến các địa điểm công cộng và nơi đông người, thường xuyên theo dõi, tuân thủ hướng dẫn và khuyến cáo của cơ quan chức năng Đức để phòng tránh dịch bệnh.

Đại sứ quán cũng lưu ý bà con cộng đồng cần thông báo ngay với bác sĩ gia đình hoặc đường dây nóng của Đức để được tư vấn kịp thời, cũng như khám và điều trị tại các cơ sở y tế được chỉ định trong trường hợp có các triệu chứng nghi ngờ nhiễm COVID-19 như sốt, ho, đau họng, khó thở … hoặc tiếp xúc với người mắc bệnh hoặc người đến từ vùng dịch.

Đại sứ quán cũng thông báo đường dây nóng bảo hộ công dân (049-162 539 1500) để bà con có thể nhận được hỗ trợ trong trường hợp cần thiết.

Về bộ phận lưu học sinh người Việt, chị Dương Thị Việt Thắng - phụ trách mảng lưu học sinh của Đại sứ quán cho biết, tại Đức hiện có khoảng 7.500 lưu học sinh người Việt.

Tất cả các chi hội và lưu học sinh ở các khu vực trên nước Đức đều được cập nhật thông tin thường xuyên về dịch bệnh cũng như cách phòng ngừa thông qua các kênh như trang web của Hội Sinh viên SIVIDUC.ORG, các fanpage của hội sinh viên...

Ngoài ra, sinh viên, lưu học sinh cũng đã liên hệ trực tiếp với bộ phận quản lý lưu học sinh để được giải đáp các vấn đề liên quan.

Theo chị Việt Thắng, nhìn chung lưu học sinh Việt Nam tại Đức vẫn ổn định tư tưởng, không hoang mang trước dịch bệnh.

Về tình hình dịch bệnh tại Đức, Tham tán Công sứ Đại sứ quán Đặng Chung Thủy cho biết, cho tới lúc này chưa có ghi nhận trường hợp người Việt nào nhiễm COVID-19 ở Đức. Tuy nhiên, công tác phòng ngừa và bảo hộ công dân trong tình hình dịch bệnh vẫn được Đại sứ quán đặt ưu tiên và không lơi lỏng.

Ông cho biết, suốt thời gian qua, Đại sứ quán đã phối hợp tích cực với các hội đoàn người Việt và các cơ quan chức năng của Đức để thông tin, gia tăng các biện pháp phòng chống dịch; khuyến cáo cộng đồng và các hội đoàn hoãn các hoạt động tập thể chưa cần thiết. Đại sứ quán cũng phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng Đức, trong đó có Bộ Y tế liên bang, để kịp thời nắm tình hình và đề nghị phía Đức quan tâm, hỗ trợ cho bà con người Việt ở các khu vực có dịch khi có tình huống phát sinh liên quan dịch bệnh./.

Mạnh Hùng (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn quehuongonline.vn

http://quehuongonline.vn/nguoi-viet-o-nuoc-ngoai/covid19-dsq-viet-nam-tai-duc-lien-he-chat-che-cong-dong-nguoi-viet-20200314081448484.htm



  Các Tin khác
  + Thông báo của Đại sứ quán Việt Nam tại Ucraina về việc tạm dừng cấp thị thực (19/03/2020)
  + 3 chuyến bay đưa người Việt từ châu Âu về nước hạ cánh ở Sân bay Vân Đồn (17/03/2020)
  + Thủ tướng trao bằng khen cho tổ bay chở người Việt từ Vũ Hán về nước (13/02/2020)
  + Công tác người Việt Nam ở nước ngoài: Những dấu ấn sinh động 2019 (27/01/2020)
  + Toàn văn phát biểu của Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tại chương trình Xuân Quê hương 2020 (19/01/2020)
  + THÔNG BÁO SỐ 2 VỀ CHƯƠNG TRÌNH XUÂN QUÊ HƯƠNG 2020 (14/01/2020)
  + Tin về lễ khai trương Văn phòng cơ quan đại diện thương mại Việt Nam tại Ucraina (19/12/2019)
  + Quan hệ hợp tác nhiều mặt Việt Nam và Belarus (13/12/2019)
  + THÔNG BÁO SỐ 1 VỀ CHƯƠNG TRÌNH XUÂN QUÊ HƯƠNG 2020 (11/12/2019)
  + Đại sứ quán Việt Nam tại Ucraina tham dự hội chợ từ thiện 2019 (04/12/2019)
  + Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (28/11/2019)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 2
Total: 60308595

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July