Biến đổi khí hậu đặt ra mối đe dọa toàn cầu nghiêm trọng. Như các nhà khoa học Ukraine đã chỉ ra, thiên nhiên hiện đang "đánh giá" xem hành tinh này có cần con người hay không. Vì vậy, sự nóng lên toàn cầu có thể là bản án dẫn đến sự hủy diệt hoàn toàn toàn nhân loại.
Thông tin này được công bố trong một cuộc họp báo bởi giám đốc Viện Sinh thái Công nghiệp, thành viên của Học viện Xây dựng Ukraine, Oleksandr Sigal.
"Chúng ta đang đứng trước ngưỡng cửa của quá trình tự nhiên quyết định xem liệu nó có cần một sinh vật như con người để phát triển hay không, hay liệu sẽ tốt hơn nếu không có nó chẳng hạn," nhà khoa học nhận xét.
Nhà khoa học này nói thêm rằng biến đổi khí hậu có thể được coi là một cơ chế điều chỉnh tự nhiên nhất định. Xét cho cùng, sự nóng lên toàn cầu có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh tồn và dân số của hành tinh. Do đó, không loại trừ khả năng hậu quả của việc nhiệt độ Trái đất tăng lên sẽ là sự hủy diệt hoàn toàn của nhân loại.
“Nếu tự nhiên đi đến kết luận rằng đây là con đường phát triển không thể chấp nhận được, thì nó sẽ có những biện pháp để ngăn chặn con đường phát triển đó. Trên thực tế, đó là những gì đang xảy ra trên thế giới hiện nay”, Oleksandr Sigal nhấn mạnh.
Theo Giáo sư Natalia Fialko, thành viên tương ứng của Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Ukraine, Trưởng bộ phận Kỹ thuật Năng lượng Nhỏ thuộc Viện Nhiệt vật lý Kỹ thuật của Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Ukraine, hiện tượng nóng lên toàn cầu hiện đang diễn ra với tốc độ ngày càng nhanh. Tuy nhiên, tác động của nó không đồng đều. Đặc biệt, khí hậu Ukraine đang thay đổi nhanh hơn so với Tây Âu. Trước hết, sự gia tăng nhiệt độ ở nước ta được cảm nhận rõ rệt hơn do khí hậu khô hạn hơn. Đồng thời, chiến tranh cũng ảnh hưởng đến khí hậu.
"Nếu chúng ta nói về dãy núi Carpathian, mùa mà mọi người có thể sử dụng tuyết để trượt tuyết chẳng hạn đã bị rút ngắn từ 8 đến 10 ngày," Sigal nói thêm.

Như nhà khoa học đã lưu ý, việc tạo ra tuyết nhân tạo hoàn toàn khả thi. Tuy nhiên, điều này đòi hỏi một lượng nước và điện năng đáng kể. Đồng thời, việc thiếu tuyết có thể dẫn đến sự tàn phá hệ sinh thái Carpathia.
"Nếu chúng ta muốn bảo tồn các khu nghỉ dưỡng ở Ukraine, đặc biệt là các khu nghỉ dưỡng ở vùng Carpathians, thì chúng ta phải chuẩn bị tinh thần rằng những người đến nghỉ dưỡng sẽ phải chịu thêm gánh nặng tài chính từ 100 đến 800 euro cho một kỳ nghỉ từ 10 đến 20 ngày", nhà khoa học này nhận định.
Do đó, các nhà khoa học đang kêu gọi các biện pháp nhằm cứu lấy khí hậu. Theo Natalia Fialko, điều này bao gồm ngoại giao tài nguyên, nông nghiệp thích ứng và việc sử dụng các công nghệ sẽ giảm sự phụ thuộc vào khí hậu.
Oleksandr Sigal cho biết thêm rằng để vượt qua khủng hoảng khí hậu, hiện nay cần phải giảm lượng khí thải nhà kính và việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Tuy nhiên, theo nhà khoa học này, đóng góp của Ukraine vào sự nóng lên toàn cầu chỉ là 0,7%. Ngược lại, gần 80% thuộc về Trung Quốc, Ấn Độ và Mỹ.
Hãy nhớ rằng Ukraine và châu Âu đang mất đi nguồn nước ngọt dự trữ cuối cùng của mình .
https://today.ua/488008-globalne-poteplinnya-yak-virok-ukrayinski-vcheni-b-yut-na-spoloh-cherez-nebezpechnij-scenarij/





.jpg)







 (1).gif)






