Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 19/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
  -  Khoa học - Phát minh - Nghiên cứu
  -  Thiên nhiên - môi trường
  -  Hiện tượng bí ẩn
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Khoa học & Môi Trường > Khoa học - Phát minh - Nghiên cứu >
  VinFast Fadil trở thành xe bán chạy nhất tại Việt Nam năm 2021 VinFast Fadil trở thành xe bán chạy nhất tại Việt Nam năm 2021 , Người xứ Nghệ Kiev
 

 (HNMO) - Năm 2021 đã khép lại với nhiều mẫu xe mới đạt kết quả kinh doanh rất tốt, dàn trải trên mọi phân khúc, trong đó VinFast Fadil gây ấn tượng khi trở thành mẫu xe bán chạy nhất năm, dù mới chỉ xuất hiện trên thị trường chưa lâu.  


Fadil đã có một năm kinh doanh hết sức thành công nhờ vào chính sách hậu mãi, hỗ trợ mạnh tay từ VinFast.

Với 24.128 xe tới tay người tiêu dùng trong nước, chiếc hatchback đô thị cỡ nhỏ đã vượt xa đối thủ đứng ở vị trí thứ hai là Hyundai Accent (19.956 xe). Việc Fadil bước lên ngôi vương trong năm 2021 được dự đoán trước, bất chấp bối cảnh dịch Covid-19 gây nhiều khó khăn. 

Các chính sách kích thích tiêu dùng tốt, nhiều gói ưu đãi đi kèm là những động lực chính thức đẩy doanh số chiếc hatchback cỡ nhỏ này. Tuy nhiên, VinFast đã khẳng định sẽ “dừng cuộc chơi” xe sử dụng động cơ xăng vào cuối năm 2022 để tập trung cho các dòng sản phẩm điện hóa. Điều này khiến tương lai của Fadil – cũng như các đồng đội như Lux A và SA – được cho là không khả quan. Nói cách khác, năm 2021 sẽ là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất Fadil có thể đứng đầu thị trường trong nước, tạo ra dấu ấn cho xe “Made in Vietnam”. 

Trong khi đó, với giá chỉ từ 426 triệu đồng, Accent chính thức là sedan bán chạy nhất Việt Nam trong năm 2021, dù khoảng cách doanh số chỉ suýt soát với Vios của Toyota (19.931 xe) – đứng ở vị trí thứ ba. Lý giải điều này, một số ý kiến cho rằng “cựu vương” Vios trong năm qua tuy vẫn là mẫu xe được người dùng trong nước ưa chuộng, nhưng đối mặt với quá nhiều đối thủ cạnh tranh, đặc biệt là phân khúc crossover đô thị cỡ nhỏ, trong đó có KIA Seltos – mẫu xe cũng đứng ở vị trí thứ 5 về doanh số trong năm qua với 16.122 xe bán ra. 

Toyota Corolla Cross là mẫu crossover đô thị được người tiêu dùng trong nước ưa chuộng nhất năm 2021.

Ở vị trí thứ tư là Toyota Corolla Cross với 18.411 xe bán ra. Thành tích này khiến nhiều người ngạc nhiên, trong bối cảnh chiếc crossover này mới chỉ ra mắt cuối năm 2020, nhưng chỉ mất một thời gian ngắn để đánh bại toàn bộ các gương mặt đình đám trên thị trường, trong đó có cả Honda CR-V hay Mazda CX-5 – cả hai mẫu xe đều không nằm trong nhóm bán chạy. 

Ở vị trí thứ sáu là mẫu bán tải duy nhất trong danh sách: Ford Ranger. “Vua bán tải” tại thị trường Việt Nam đã chứng kiến cuộc cách mạng doanh số trong năm qua, với 15.650 xe bán ra. Việc chuyển đổi từ nhập khẩu nguyên chiếc hồi đầu năm sang lắp ráp tại nhà máy Ford Hải Dương đã “chắp thêm cánh” cho Ranger, tạo ra khả năng kích cầu đáng kể. 

Chiếm lĩnh vị trí thứ 7 là Mitsubishi Xpander – “vua” phân khúc xe đa dụng (MPV) với 13.636 xe bán ra. Tuy vẫn đứng đầu phân khúc, nhưng thứ hạng tổng thể của Xpander đã tụt 2 bậc so với năm 2020. 

Các vị trí còn lại trong bảng xếp hạng năm nay đều thuộc về các mẫu xe Hàn Quốc, lần lượt là Hyundai Santa Fe (12.160 xe), Hyundai Grand i10 (11.732 xe), KIA K3 (10.505 xe). Với bốn sản phẩm góp mặt trong danh sách tốp 10, đây cũng là lần đầu tiên xe ô tô Hàn quốc Vượt qua các đối thủ Nhật Bản trong thị hiếu tiêu dùng của người Việt.

Nguồn hanoimoi.com.vn

http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Oto-xemay/1022202/vinfast-fadil-tro-thanh-xe-ban-chay-nhat-tai-viet-nam-nam-2021

 

  Các Tin khác
  + Người thông minh luôn úp mặt điện thoại xuống bàn, biết lý do ai cũng phải gật gù học theo (23/03/2024)
  + Nút âm lượng trên điện thoại có 6 tính năng "đặc biệt lợi hại": Bạn đã biết dùng chưa? (23/03/2024)
  + 5 chiêu lừa đảo mới rất tinh vi: Cẩn thận để không thành nạn nhân (12/03/2024)
  + Điện thoại báo đầy bộ nhớ? Ấn vào nút này giải phóng dung lượng ngay, lướt cực nhanh gấp 10 lần (10/03/2024)
  + Meta tuyên bố điều tra vụ sập mạng Facebook, Instagram và Threads (06/03/2024)
  + Chiều nay, Hà Nội ô nhiễm nhất thế giới theo ứng dụng đo chất lượng không khí IQAir (04/03/2024)
  + 5 ứng dụng khiến điện thoại Android dễ bị hack: Ai đang dùng hãy xoá ngay (02/03/2024)
  + Trái Đất đứng trước nguy cơ hứng trọn bão Mặt Trời mạnh nhất trong 6 năm (01/03/2024)
  + Bí ẩn hiện tượng đàn cá mập bò sống trong hồ nước ngọt suốt 20 năm (29/02/2024)
  + Điều gì sẽ xảy ra vào năm 2024? (02/01/2024)
  + Tiên đoán đáng sợ của nhà tiên tri Nostradamus cho năm 2024 (02/01/2024)
  + Ánh sáng kỳ lạ xuất hiện đồng loạt trên bầu trời Ukraine gây sửng sốt (06/11/2023)
  + Ngưng sử dụng ngay nếu iPhone xuất hiện thông báo này, ngay cả Apple cũng lên tiếng cảnh báo (10/05/2023)
  + NASA lần đầu công bố phi hành đoàn thám hiểm Mặt Trăng sau hơn 50 năm (04/04/2023)
  + Sau 150 năm cơ thể con người đã tiến hóa như thế nào? Câu trả lời khiến ai nấy đều phải kinh ngạc (09/01/2023)
  + Những công nghệ sẽ thay đổi thế giới vào năm 2023 và xa hơn nữa (02/01/2023)
  + UFO từng đến một trường học ở châu Phi? (23/12/2022)
  + Nhà tiên tri Vanga dự đoán thảm họa khổng lồ và sự dịch chuyển quỹ đạo của Trái đất vào năm 2023 (18/12/2022)
  + Chuyên gia nói gì về đám mây hình ''đĩa bay'' trên núi Bà Đen? (26/11/2022)
  + Facebook sắp có thay đổi lớn với trang cá nhân, xóa nhiều thông tin của người dùng (22/11/2022)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 2
Total: 60203978

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July