Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 29/03/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
  -  Khoa học - Phát minh - Nghiên cứu
  -  Thiên nhiên - môi trường
  -  Hiện tượng bí ẩn
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Khoa học & Môi Trường > Khoa học - Phát minh - Nghiên cứu >
  Phát hiện loài khủng long lớn nhất từng tồn tại trên Trái đất Phát hiện loài khủng long lớn nhất từng tồn tại trên Trái đất , Người xứ Nghệ Kiev
 
Trung Hiếu
Theo dõi TGVN trên
 
 
Baoquocte.vn. Các nhà khoa học Australia đã phân loại loài khủng long được phát hiện vào năm 2007 là loài lớn nhất từng được tìm thấy trên hành tinh. Con khủng long khổng lồ titanosaur này cao tới 6,5 mét và dài khoảng 30 mét - bằng một sân bóng rổ.

Phát hiện loài khủng long lớn bằng một sân bóng rổ

 
Loài khủng long có chiều dài bằng một sân bóng rổ được phát hiện ở Australia. (Nguồn: HappyMag)

Australotitan cooperensis, hay còn được gọi là "chàng khổng lồ phương Nam" (the Southern titan) là một trong 15 loài khủng long lớn nhất từng tồn tại trong lịch sử.

Bộ xương của con khủng long này được phát hiện lần đầu tiên vào năm 2007 tại một trang trại ở Ttây Nam bang Queensland, Australia.

Hãng tin BBC nêu rõ, các nhà cổ sinh vật học đã miệt mài nghiên cứu để phân loại con khủng long này, cố gắng phân biệt nó với các loài khác đã biết bằng cách so sánh hình ảnh xương của nó với xương của các loài sauropod khác (những thành viên của họ khủng long từng lang thang trên Lục địa Xanh trong kỷ Phấn trắng cách đây khoảng 92-96 triệu năm).

Quá trình nhận dạng khủng long titanosaur mất rất nhiều thời gian do vị trí phát hiện xương ở rất xa, do kích thước và tình trạng xương giòn và dễ vỡ.

Nhóm nghiên cứu phát hiện ra rằng Australotitan có quan hệ mật thiết với ba loài sauropod khác là Wintonotitan, Diamantinasaurus và Savannasaurus.

Sauropod là loài khủng long ăn cỏ được biết đến với kích thước khác thường. Chúng có đầu nhỏ, cổ rất dài, đuôi dài và chân to dày như cây cột.

Nhóm nghiên cứu đã đặt tên cho con khủng long này là Cooper, lấy theo địa danh Cooper Creek gần đó, nơi phát hiện hóa thạch.

Tiến sĩ Scott Hocknull, một trong những nhà nghiên cứu chính của nhóm cho biết: “Có vẻ như những con khủng long lớn nhất của Australia là thành viên của một gia đình lớn hạnh phúc”.

Chính quyền bang Queensland đã ca ngợi kết quả xác định phân loại con khủng long này, gọi đó là một "tin tốt lành đối với những khám phá trong lĩnh vực cổ sinh vật học".

"Queensland đang nhanh chóng khẳng định mình là thủ phủ cổ sinh vật học của đất nước - vẫn còn rất nhiều điều cần được khám phá”, Tiến sĩ Jim Thompson, Giám đốc điều hành hệ thống Bảo tàng Queensland nhận định.

Theo baoquocte.vn

https://baoquocte.vn/phat-hien-loai-khung-long-lon-nhat-tung-ton-tai-tren-trai-dat-147799.html


  Các Tin khác
  + Người thông minh luôn úp mặt điện thoại xuống bàn, biết lý do ai cũng phải gật gù học theo (23/03/2024)
  + Nút âm lượng trên điện thoại có 6 tính năng "đặc biệt lợi hại": Bạn đã biết dùng chưa? (23/03/2024)
  + 5 chiêu lừa đảo mới rất tinh vi: Cẩn thận để không thành nạn nhân (12/03/2024)
  + Điện thoại báo đầy bộ nhớ? Ấn vào nút này giải phóng dung lượng ngay, lướt cực nhanh gấp 10 lần (10/03/2024)
  + Meta tuyên bố điều tra vụ sập mạng Facebook, Instagram và Threads (06/03/2024)
  + Chiều nay, Hà Nội ô nhiễm nhất thế giới theo ứng dụng đo chất lượng không khí IQAir (04/03/2024)
  + 5 ứng dụng khiến điện thoại Android dễ bị hack: Ai đang dùng hãy xoá ngay (02/03/2024)
  + Trái Đất đứng trước nguy cơ hứng trọn bão Mặt Trời mạnh nhất trong 6 năm (01/03/2024)
  + Bí ẩn hiện tượng đàn cá mập bò sống trong hồ nước ngọt suốt 20 năm (29/02/2024)
  + Điều gì sẽ xảy ra vào năm 2024? (02/01/2024)
  + Tiên đoán đáng sợ của nhà tiên tri Nostradamus cho năm 2024 (02/01/2024)
  + Ánh sáng kỳ lạ xuất hiện đồng loạt trên bầu trời Ukraine gây sửng sốt (06/11/2023)
  + Ngưng sử dụng ngay nếu iPhone xuất hiện thông báo này, ngay cả Apple cũng lên tiếng cảnh báo (10/05/2023)
  + NASA lần đầu công bố phi hành đoàn thám hiểm Mặt Trăng sau hơn 50 năm (04/04/2023)
  + Sau 150 năm cơ thể con người đã tiến hóa như thế nào? Câu trả lời khiến ai nấy đều phải kinh ngạc (09/01/2023)
  + Những công nghệ sẽ thay đổi thế giới vào năm 2023 và xa hơn nữa (02/01/2023)
  + UFO từng đến một trường học ở châu Phi? (23/12/2022)
  + Nhà tiên tri Vanga dự đoán thảm họa khổng lồ và sự dịch chuyển quỹ đạo của Trái đất vào năm 2023 (18/12/2022)
  + Chuyên gia nói gì về đám mây hình ''đĩa bay'' trên núi Bà Đen? (26/11/2022)
  + Facebook sắp có thay đổi lớn với trang cá nhân, xóa nhiều thông tin của người dùng (22/11/2022)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 2
Total: 59767883

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July