Trang chủ Liên hệ       Thứ năm, Ngày 25/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
  -  Khoa học - Phát minh - Nghiên cứu
  -  Thiên nhiên - môi trường
  -  Hiện tượng bí ẩn
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Khoa học & Môi Trường > Khoa học - Phát minh - Nghiên cứu >
  Cảnh báo hiện tượng tin nhắn dụ dỗ kiếm tiền online Cảnh báo hiện tượng tin nhắn dụ dỗ kiếm tiền online , Người xứ Nghệ Kiev
 

22/01/2021

(HNMO) - Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam (VNCERT) thuộc Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) cho biết, gần đây xuất hiện nhiều tin nhắn dụ dỗ, mời chào người dùng kiếm tiền online bằng nhiều hình thức khác nhau.

Ảnh minh họa. Nguồn internet

 

Cụ thể, người dùng nhận được tin nhắn rác quảng cáo, dụ dỗ với nội dung như "Cách kiếm 10.000.000VND mỗi ngày đăng nhập website sharexx.com GQES" hay "Cách kiếm 600.000 đồng mỗi ngày đăng nhập websharexx.com"... Các tin nhắn này được gửi đến người dùng từ nhiều thuê bao khác nhau.

Khi người dùng click vào link được mô tả sẽ được dẫn đến một trang web để kết bạn với nhân viên chăm sóc khách hàng qua Zalo với số điện thoại của một nhà mạng nước ngoài. Sau đó, "nhân viên chăm sóc khách hàng" này sẽ tư vấn người dùng truy cập vào một trang web tên miền likexx.com. Vào trang web này, người dùng phải tạo một tài khoản và điền thông tin cũng như số thẻ ngân hàng của mình.

Khi đăng ký tài khoản hoàn tất, người dùng sẽ làm nhiệm vụ là tương tác (like, share), đăng ký tại các kênh mạng xã hội như YouTube, Facebook, Tiktok. Trong đó mỗi nhiệm vụ hoàn thành, sẽ nhận được 3.500 đồng và khi có 100.000 đồng sẽ được rút miễn phí lần đầu tiên. Đối với lần rút thứ hai là khi người dùng đạt số tiền tối thiểu là 300.000 đồng, nhưng để rút tiền, phải nâng cấp lên gói VIP. Đồng thời, để đạt nhanh đến số tiền cần rút và muốn có thêm nhiệm vụ trong một ngày thì người dùng phải nâng cấp lên gói VIP với số tiền 1-5 triệu đồng tùy theo từng cấp.

Cũng theo VNCERT, thực tế khi người dùng đã hoàn tất các thướng dẫn, nhưng khi rút tiền lại bị từ chối, thậm chí nhiều tài khoản VIP chỉ rút được 1-2 lần, sau đó thì không rút được nữa... "Đây có thể là hình thức lừa đảo mới, có dấu hiệu vi phạm pháp luật, có nguy cơ gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới người dân. Vì trang web mà các đối tượng cung cấp đều không có thông tin xác thực, chưa kể đến các thuê bao cung cấp kết nối đều xuất phát từ các nhà mạng nước ngoài nên rất khó xử lý khi xảy ra sự cố" - đại diện VNCERT nhấn mạnh.

Hành vi dụ dỗ người dùng cung cấp thông tin cá nhân như số tài khoản ngân hàng trên trang web chưa được xác thực này rất có thể bị lợi dụng để lấy cắp thông tin sử dụng cho các mục đích xấu. Vì vậy, để phòng ngừa, ngăn chặn các rủi ro, nguy cơ có thể xảy ra, VNCERT cảnh báo người dùng cần đề cao cảnh giác khi nhận được các tin nhắn có nội dung dụ dỗ, mời chào kiếm tiền online. Người dùng không nên cung cấp thông tin cá nhân trên các trang mạng xã hội, trang web bán hàng không rõ nguồn gốc. Đồng thời thường xuyên theo dõi thông tin tuyên truyền từ các cơ quan quản lý nhà nước để cập nhật các hành vi lừa đảo ngày càng tinh vi.

Trường hợp nhận được tin nhắn quảng cáo, cuộc gọi rác mà không có sự đồng ý trước, đặc biệt là nhận các tin nhắn có dấu hiệu vi phạm pháp luật, người dùng cần phản ánh tới tổng đài 5656, giúp các cơ quan chức năng tiến hành xác minh, xử lý vi phạm.

 

Để phản ánh tin nhắn rác, người dùng nhắn tin tới tổng đài 5656 theo cú pháp: S [nguon_phat_tan] [Noi dung SMS rac], hoặc có thể phản ánh qua website https://thongbaorac.ais.gov.vn.


Nguồn hanoimoi.com.vn

http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Oto-xemay/989245/canh-bao-hien-tuong-tin-nhan-du-do-kiem-tien-online



  Các Tin khác
  + Người thông minh luôn úp mặt điện thoại xuống bàn, biết lý do ai cũng phải gật gù học theo (23/03/2024)
  + Nút âm lượng trên điện thoại có 6 tính năng "đặc biệt lợi hại": Bạn đã biết dùng chưa? (23/03/2024)
  + 5 chiêu lừa đảo mới rất tinh vi: Cẩn thận để không thành nạn nhân (12/03/2024)
  + Điện thoại báo đầy bộ nhớ? Ấn vào nút này giải phóng dung lượng ngay, lướt cực nhanh gấp 10 lần (10/03/2024)
  + Meta tuyên bố điều tra vụ sập mạng Facebook, Instagram và Threads (06/03/2024)
  + Chiều nay, Hà Nội ô nhiễm nhất thế giới theo ứng dụng đo chất lượng không khí IQAir (04/03/2024)
  + 5 ứng dụng khiến điện thoại Android dễ bị hack: Ai đang dùng hãy xoá ngay (02/03/2024)
  + Trái Đất đứng trước nguy cơ hứng trọn bão Mặt Trời mạnh nhất trong 6 năm (01/03/2024)
  + Bí ẩn hiện tượng đàn cá mập bò sống trong hồ nước ngọt suốt 20 năm (29/02/2024)
  + Điều gì sẽ xảy ra vào năm 2024? (02/01/2024)
  + Tiên đoán đáng sợ của nhà tiên tri Nostradamus cho năm 2024 (02/01/2024)
  + Ánh sáng kỳ lạ xuất hiện đồng loạt trên bầu trời Ukraine gây sửng sốt (06/11/2023)
  + Ngưng sử dụng ngay nếu iPhone xuất hiện thông báo này, ngay cả Apple cũng lên tiếng cảnh báo (10/05/2023)
  + NASA lần đầu công bố phi hành đoàn thám hiểm Mặt Trăng sau hơn 50 năm (04/04/2023)
  + Sau 150 năm cơ thể con người đã tiến hóa như thế nào? Câu trả lời khiến ai nấy đều phải kinh ngạc (09/01/2023)
  + Những công nghệ sẽ thay đổi thế giới vào năm 2023 và xa hơn nữa (02/01/2023)
  + UFO từng đến một trường học ở châu Phi? (23/12/2022)
  + Nhà tiên tri Vanga dự đoán thảm họa khổng lồ và sự dịch chuyển quỹ đạo của Trái đất vào năm 2023 (18/12/2022)
  + Chuyên gia nói gì về đám mây hình ''đĩa bay'' trên núi Bà Đen? (26/11/2022)
  + Facebook sắp có thay đổi lớn với trang cá nhân, xóa nhiều thông tin của người dùng (22/11/2022)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 14
Total: 60358058

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July