Trang chủ Liên hệ       Thứ năm, Ngày 28/03/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
  -  Khoa học - Phát minh - Nghiên cứu
  -  Thiên nhiên - môi trường
  -  Hiện tượng bí ẩn
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Khoa học & Môi Trường > Khoa học - Phát minh - Nghiên cứu >
  Phát triển mạng 5G - đối mặt bài toán khó Phát triển mạng 5G - đối mặt bài toán khó , Người xứ Nghệ Kiev
 

(HNM) - Giá cước dữ liệu (data) di động ở Việt Nam hiện được coi là thấp so với khu vực và thế giới. Điều này gây không ít bất cập khi sắp tới cả ba nhà mạng Viettel, VNPT/VinaPhone, MobiFone chính thức kinh doanh dịch vụ 5G… Nếu tiếp tục tình trạng này sẽ khiến việc phát triển mạng 5G đối mặt với bài toán khó...

Với dịch vụ băng rộng di động (3G, 4G), năm 2018 giá cước data là 14.000 đồng/GB, đến năm 2019 còn khoảng 9.000 đồng/GB và hiện nay chỉ 5.000 đồng/GB. Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, Việt Nam có giá cước thấp so với khu vực và thế giới. Để thu hút người dùng, các nhà mạng liên tục đưa ra các gói cước giá rẻ, cùng chính sách tăng dung lượng data lên 5-6 lần… Kết quả, đến nay tỷ trọng doanh thu data (gồm cả 3G, 4G) vẫn chỉ chiếm khoảng 30% trong tổng doanh thu của các nhà mạng, trong khi lưu lượng data tăng trưởng 20%/năm. Còn trên thế giới, tỷ trọng doanh thu data chiếm 60-70% tổng doanh thu nhà mạng.

Trao đổi với phóng viên Báo Hànộimới về đầu tư mạng 5G, ông Giang Văn Thắng, Trưởng phòng Cơ sở hạ tầng và kết nối, Cục Viễn thông (Bộ Thông tin và Truyền thông) cho biết, với công nghệ 2G, 3G, 4G, 1 trạm thu phát sóng (BTS) có thể phủ sóng trong vòng bán kính 2-15km, thì với 5G vùng phủ sóng hẹp hơn nhiều, chỉ khoảng 20-100m. Có nghĩa là suất đầu tư cho 5G cao gấp 4-5 lần so với công nghệ cũ, từ đó đặt ra bài toán hiệu quả đầu tư với nhà mạng. Do vậy, khi kinh doanh dịch vụ 5G, nếu vẫn duy trì mức cước data hiện nay sẽ là một thách thức không nhỏ.

Tuy nhiên, có một thực tế dù cước data hiện nay thấp song đây là mặt hàng mà Nhà nước không quản lý về giá và cước data thấp cũng góp phần kích thích tiêu dùng cho người dân. Vậy, các nhà mạng cần làm gì để giải được bài toán về hiệu quả đầu tư?

Theo ông Bùi Sơn Nam, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Viễn thông MobiFone, quản lý dịch vụ wifi, kiểm soát cước băng rộng cố định… là giải pháp góp phần tăng nhu cầu dùng băng rộng di động, giúp nhà mạng có nguồn lực tái đầu tư cho phát triển mạng lưới.

Còn Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội Viettel Tào Đức Thắng cho rằng, muốn tăng doanh thu data thì nhà mạng phải có các gói cước, ứng dụng tiện ích… để kích thích tiêu dùng data di động nhiều hơn. Tương tự, ông Nguyễn Trường Giang, Quyền Tổng Giám đốc Tổng công ty Dịch vụ viễn thông VNPT VinaPhone cho biết, nhà mạng sẽ đưa ra nhiều ứng dụng, dịch vụ mới để thu hút người dùng data nhiều hơn.

Cuối tháng 10-2020, Bộ Thông tin và Truyền thông đã cấp phép thử nghiệm thương mại mạng và dịch vụ 5G cho Viettel, MobiFone. Dự kiến trong tháng 11-2020 này cả hai nhà mạng chính thức khai trương việc thử nghiệm 5G tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Hiện ở các nước đã triển khai mạng 5G, giá data tương đương 20.000-30.000 đồng/GB. Do vậy, trong nhiều chính sách để đạt hiệu quả khai thác, kinh doanh dịch vụ, các nhà mạng Việt Nam nên đưa ra mức giá 5G khoảng 15 đến 20.000 đồng/GB, tương đương mức giá 4G năm 2018. Nếu tiếp tục đà chạy đua giá cước như hiện nay thì phát triển mạng 5G có lẽ vẫn là bài toán khó không biết khi nào đến hồi kết...

Nguồn hanoimoi.com.vn

http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Oto-xemay/982789/phat-trien-mang-5g---doi-mat-bai-toan-kho


  Các Tin khác
  + Người thông minh luôn úp mặt điện thoại xuống bàn, biết lý do ai cũng phải gật gù học theo (23/03/2024)
  + Nút âm lượng trên điện thoại có 6 tính năng "đặc biệt lợi hại": Bạn đã biết dùng chưa? (23/03/2024)
  + 5 chiêu lừa đảo mới rất tinh vi: Cẩn thận để không thành nạn nhân (12/03/2024)
  + Điện thoại báo đầy bộ nhớ? Ấn vào nút này giải phóng dung lượng ngay, lướt cực nhanh gấp 10 lần (10/03/2024)
  + Meta tuyên bố điều tra vụ sập mạng Facebook, Instagram và Threads (06/03/2024)
  + Chiều nay, Hà Nội ô nhiễm nhất thế giới theo ứng dụng đo chất lượng không khí IQAir (04/03/2024)
  + 5 ứng dụng khiến điện thoại Android dễ bị hack: Ai đang dùng hãy xoá ngay (02/03/2024)
  + Trái Đất đứng trước nguy cơ hứng trọn bão Mặt Trời mạnh nhất trong 6 năm (01/03/2024)
  + Bí ẩn hiện tượng đàn cá mập bò sống trong hồ nước ngọt suốt 20 năm (29/02/2024)
  + Điều gì sẽ xảy ra vào năm 2024? (02/01/2024)
  + Tiên đoán đáng sợ của nhà tiên tri Nostradamus cho năm 2024 (02/01/2024)
  + Ánh sáng kỳ lạ xuất hiện đồng loạt trên bầu trời Ukraine gây sửng sốt (06/11/2023)
  + Ngưng sử dụng ngay nếu iPhone xuất hiện thông báo này, ngay cả Apple cũng lên tiếng cảnh báo (10/05/2023)
  + NASA lần đầu công bố phi hành đoàn thám hiểm Mặt Trăng sau hơn 50 năm (04/04/2023)
  + Sau 150 năm cơ thể con người đã tiến hóa như thế nào? Câu trả lời khiến ai nấy đều phải kinh ngạc (09/01/2023)
  + Những công nghệ sẽ thay đổi thế giới vào năm 2023 và xa hơn nữa (02/01/2023)
  + UFO từng đến một trường học ở châu Phi? (23/12/2022)
  + Nhà tiên tri Vanga dự đoán thảm họa khổng lồ và sự dịch chuyển quỹ đạo của Trái đất vào năm 2023 (18/12/2022)
  + Chuyên gia nói gì về đám mây hình ''đĩa bay'' trên núi Bà Đen? (26/11/2022)
  + Facebook sắp có thay đổi lớn với trang cá nhân, xóa nhiều thông tin của người dùng (22/11/2022)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 2
Total: 59749903

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July