Trang chủ Liên hệ       Chủ nhật, Ngày 28/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
  -  Khoa học - Phát minh - Nghiên cứu
  -  Thiên nhiên - môi trường
  -  Hiện tượng bí ẩn
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Khoa học & Môi Trường > Khoa học - Phát minh - Nghiên cứu >
  Phát hiện đột phá của Hàn Quốc về bản đồ gen vi rút corona mới Phát hiện đột phá của Hàn Quốc về bản đồ gen vi rút corona mới , Người xứ Nghệ Kiev
 

11/04/2020

 

Các nhà khoa học Hàn Quốc đã có một phát hiện được mô tả là đột phá về vi rút SARS-CoV-2 có thể giúp hiểu sâu về cách vi rút sinh sôi và "trốn thoát" hệ miễn dịch của con người.

Ảnh chụp vi rút SARS-CoV-2 tấn công vào một tế bào tại một cơ sở nghiên cứu ở Fort Detrick, Maryland, Mỹ. (Ảnh minh họa: Reuters)

Đội ngũ nghiên cứu dẫn đầu bởi bà V.Narry Kim và ông Chang Hyeshi tại Trung tâm Nghiên cứu RNA thuộc Viện Khoa học cơ bản Seoul, Hàn Quốc cho biết họ đã tìm ra được “bản đồ độ phân giải cao” của vi rút SARS-CoV-2.

Bản đồ này mô tả RNA của vi rút corona mới, nơi chứa các thông tin về gen của mầm bệnh. Nghiên cứu này được xem là đặt nền móng cho việc hiểu rõ hơn về đặc tính, vòng đời của vi rút để hỗ trợ việc phát triển vắc xin và các xét nghiệm có độ chính xác cao hơn.

Đội ngũ của bà Kim và ông Chang đã hợp tác với một nhánh của Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) - đơn vị phụ trách hoạt động xét nghiệm quy mô lớn tại quốc gia Đông Á.

“Bản đồ mà chúng tôi đưa ra có thể giúp hiểu được cách mà vi rút sinh sôi và cách mà nó đã thoát khỏi hệ miễn dịch của con người”, bà Kim nhấn mạnh.

Bà Kim là một trong những nhà nghiên cứu nổi bật nhất Hàn Quốc. Bà từng là người trẻ tuổi nhất thắng giải thưởng y học danh giá Ho-Am khi mới 39 tuổi. Giải thưởng này được xem là Nobel y học của Hàn Quốc.

Giáo sư Lee Hoanjong tại Bệnh viện Nhi, Đại học quốc gia Seoul cho biết, kết quả xét nghiệm cho phép giới khoa học có thể phỏng đoán được vi rút đã tạo ra protein nào và điều này rất quan trọng trong việc phát triển vắc xin.

Giáo sư Lisa Ng, điều tra viên cao cấp của mạng lưới miễn dịch học Singapore, nhận định rằng nghiên cứu của đội ngũ Hàn Quốc cung cấp “cái nhìn đầu tiên về đặc điểm sinh bệnh học của SARS-CoV-2 cho phép các nghiên cứu sau này tìm hiểu thêm cơ chế lây nhiễm và phản ứng của cơ thể”.

Theo kết quả nghiên cứu được đăng tải trên Tạp chí Cell hôm 9-4, vi rút corona mới không tự sinh sản mà có chứa các công thức “để tiến hành sao chép khi chúng tìm được tế bào sống thích hợp”. Mã di truyền của vi rút SARS-CoV-2 có chứa công thức dưới dạng các phân tử RNA rất dài, bao gồm 30.000 mắt xích.

Khi vi rút xâm nhập vào tế bào vật chủ, nó sẽ sinh sản hàng loạt chuỗi RNA nói trên và tạo ra nhiều RNA nhỏ hơn. Một số RNA nhỏ được dùng để tạo ra các protein có nhiều nhiệm vụ khác nhau, trong đó có nhiệm vụ vô hiệu hệ thống miễn dịch của cơ thể.

Đội ngũ Hàn Quốc dùng 2 kỹ thuật để tìm RNA kích thước nhỏ tạo nên các protein gây hại. Họ cũng tìm ra hàng loạt loại RNA trước đó chưa từng được biết tới. Họ phỏng đoán những RNA có thể đã gây nên sự đột biến thường xuyên của vi rút corona.

Việc nắm được toàn bộ các protein của SARS-CoV-2 là điều rất quan trọng, theo The Economist. Các nhà nghiên cứu thuốc sẽ coi các protein là mục tiêu tiềm năng để điều chế phương pháp tấn công.

Các nghiên cứu trước đó chỉ ra rằng SARS-CoV-2 có khả năng “bám” vào tế bào người mạnh gấp nhiều lần so với chủng corona khác như SARS.


Nguồn hanoimoi.com.vn

http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Khoa-hoc/964118/phat-hien-dot-pha-cua-han-quoc-ve-ban-do-gen-vi-rut-corona-moi



  Các Tin khác
  + Người thông minh luôn úp mặt điện thoại xuống bàn, biết lý do ai cũng phải gật gù học theo (23/03/2024)
  + Nút âm lượng trên điện thoại có 6 tính năng "đặc biệt lợi hại": Bạn đã biết dùng chưa? (23/03/2024)
  + 5 chiêu lừa đảo mới rất tinh vi: Cẩn thận để không thành nạn nhân (12/03/2024)
  + Điện thoại báo đầy bộ nhớ? Ấn vào nút này giải phóng dung lượng ngay, lướt cực nhanh gấp 10 lần (10/03/2024)
  + Meta tuyên bố điều tra vụ sập mạng Facebook, Instagram và Threads (06/03/2024)
  + Chiều nay, Hà Nội ô nhiễm nhất thế giới theo ứng dụng đo chất lượng không khí IQAir (04/03/2024)
  + 5 ứng dụng khiến điện thoại Android dễ bị hack: Ai đang dùng hãy xoá ngay (02/03/2024)
  + Trái Đất đứng trước nguy cơ hứng trọn bão Mặt Trời mạnh nhất trong 6 năm (01/03/2024)
  + Bí ẩn hiện tượng đàn cá mập bò sống trong hồ nước ngọt suốt 20 năm (29/02/2024)
  + Điều gì sẽ xảy ra vào năm 2024? (02/01/2024)
  + Tiên đoán đáng sợ của nhà tiên tri Nostradamus cho năm 2024 (02/01/2024)
  + Ánh sáng kỳ lạ xuất hiện đồng loạt trên bầu trời Ukraine gây sửng sốt (06/11/2023)
  + Ngưng sử dụng ngay nếu iPhone xuất hiện thông báo này, ngay cả Apple cũng lên tiếng cảnh báo (10/05/2023)
  + NASA lần đầu công bố phi hành đoàn thám hiểm Mặt Trăng sau hơn 50 năm (04/04/2023)
  + Sau 150 năm cơ thể con người đã tiến hóa như thế nào? Câu trả lời khiến ai nấy đều phải kinh ngạc (09/01/2023)
  + Những công nghệ sẽ thay đổi thế giới vào năm 2023 và xa hơn nữa (02/01/2023)
  + UFO từng đến một trường học ở châu Phi? (23/12/2022)
  + Nhà tiên tri Vanga dự đoán thảm họa khổng lồ và sự dịch chuyển quỹ đạo của Trái đất vào năm 2023 (18/12/2022)
  + Chuyên gia nói gì về đám mây hình ''đĩa bay'' trên núi Bà Đen? (26/11/2022)
  + Facebook sắp có thay đổi lớn với trang cá nhân, xóa nhiều thông tin của người dùng (22/11/2022)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 2
Total: 60431228

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July