Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 03/05/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > > Chuyện lạ đó đây >
  Du lịch Nga: Khám phá thủ đô Mátxcơva Du lịch Nga: Khám phá thủ đô Mátxcơva , Người xứ Nghệ Kiev
 

 NHỮNG THÔNG TIN CHUNG VỀ THỦ ĐÔ MÁTXCƠVA


 
Những tòa nhà trọc trời theo kiến trúc cũ và mới đan xen nhau
1. Thông tin chung về Liên Bang Nga

- Tổng diện tích – 17 triệu km2, là quốc gia rộng nhất thế giới, trải dài từ Đông Âu sang Bắc Á.

- Dân số – 142 triệu người, là quốc gia có mật độ dân cư thưa nhất thế giới. Hằng năm, tỷ lệ sinh thấp hơn tỷ lệ tử.

- Tài nguyên thiên nhiên – phong phú và đa dạng bậc nhất thế giới: trữ lượng khí – xếp thứ 1 thế giới, trữ lượng than – xếp thứ 2, trữ lượng dầu = 1/8 trữ lượng toàn thế giới, trữ lượng nước ngọt = ¼ trữ lượng toàn thế giới. Kim loại hiếm rất phong phú và đa dạng, đặc biệt là vàng và kim cương. Nga đồng thời cũng là nước đầu tiên nghiên cứu và khai thác điện hạt nhân phục vụ mục đích dân sự.

- 70% người Nga theo đạo Chính thống.

- Kinh tế Nga tăng trưởng từ 5-9% trong những năm gần đây phụ thuộc vào giá dầu trên thế giới. Nga có hệ thống y tế phục vụ miễn phí cho mọi công dân, đặc biệt là trẻ em. Hệ thống giáo dục của Nga mang tính phổ thông, đại chúng và miễn phí. Hiện nay, hệ thống chính trị ở Nga hoạt động theo nguyên tắc tam quyền phân lập, tổng thống là nguyên thủ quốc gia, đứng đầu đất nước, thủ tướng điều hành chính phủ. Quốc hội Nga hiện tại có sự tham gia của 4 Đảng chính trị lớn: Đảng nước Nga thống nhất, Đảng Cộng Sản, Đảng nước Nga công bằng và Đảng nước Nga dân chủ tự do.

2. Thông tin chung về Mátxcơva

- Mátxcơva nằm ở trung tâm của phần vùng đất thuộc Châu Âu của Nga, tại vùng hạ lưu của hai sông lớn - Volga và Oka, có diện tích hơn 1080 km2, dân số gần 14 triệu người. Hiện nay vẫn là một trong những siêu đô thị hiện đại của Châu Âu.

- Lịch sử Mátxcơva bắt đầu từ những năm 1147, với người đặt nền móng đầu tiên là quốc công Iuri Dolgoruki. Đến thế kỷ 14, Mátxcơva bắt đầu trở thành một trung tâm văn hóa, chính trị có ảnh hưởng mạnh đến các vùng khác thuộc Nga. Giai đoạn thế kỷ 14, 15, 16 là giai đoạn phát triển mạnh mẽ của đại công quốc Mátxcơva. Hiện tại, Mátxcơva là thủ đô, là trung tâm văn hóa, kinh tế, chính trị của Liên Bang Nga.

- Về nền kinh tế của Mátxcơva luôn chiếm 30% tổng thu nhập GDP của toàn Liên bang. Đây là trung tâm văn hóa, khoa học lớn với 85 trường đại học, gần 500 nhà thờ, tu viện, hơn 180 viện bảo tàng, hơn 100 nhà hát.

- Kiến trúc Mátxcơva là kiểu kiến trúc đan xen giữa cổ điển và hiện đại. Thành phố được phân vùng chức năng rõ ràng: phía Bắc là khu công nghiệp nặng và công nghiệp chế tạo máy, phía Đông - công nghiệp ô tô, phía Nam – công nghiệp dệt và công nghiệp nhẹ, phía tây Bắc – khu đô thị cho các hoạt động của giới tri thức. Theo dự thảo của thành phố, đến năm 2020 chỉ 55% các công trình hiện tại của thành phố được sử dụng đúng chức năng cũ.

2.1 Quần thể kiến trúc trên quảng trường Đỏ

 
 
- Quảng trường Đỏ có tổng diện tích 90000 m2, dài về hướng Nam – Bắc, rộng về phía Đông – Tây. 
   
- Nhà thờ thánh Vasili được xây dựng để kỷ niệm chiến thắng quân Mông cổ năm 1552. Hiện tại nhà thờ này là 1 trong 7 kỳ quan mới của thế giới.

- GUM – 1890-1893 – là công trình mang đặc trưng kiến trúc Nga, bao gồm hơn 1000 gian hàng thuộc các nhãn hiệu nổi tiếng khác nhau trên thế giới.

- Nhà thờ đức mẹ Kazan – xây dựng vào thế kỷ cuối thế kỷ 15, đầu thế kỷ 16 theo sự tích về sự bất tử của bức tranh thánh trong đám cháy lịch sử tại Kazan.

- Tháp Spaskaya là 1 trong 3 cổng vào thành Kremli, được xây dựng vào thế kỷ 15. Trước đây, cổng này chỉ dành riêng cho các Sa hoàng. Trên tháp là đồng hồ Kurantư đã hơn 500 tuổi.  

- Bảo tàng lịch sử - xây dựng vào đầu thế kỷ 19 theo lệnh của sa hoàng Aleksandr. Đây là một trong những bảo tàng lớn nhất thế giới bao gồm các hiện vật quý, tái hiện lại lịch sử nước Nga từ thời kỳ cổ đại cho đến thời hiện đại.

- Lăng Lênin thời kỳ đầu được làm bằng gỗ. Trong thời gian chiến tranh 41-45, thi hài Lenin được chuyển về Ural. Từ 1953 đến 1961 đây còn là nơi an nghỉ của Stalin. Sau năm 1961, thi hài Stalin được chuyển ra ngoài.

- Cột mốc số 0: Là điểm đánh dấu trung tâm của Moscow. Người Nga tin rằng, đứng trong vòng tròn trung tâm của cột mốc số 0, hướng vào nhà nguyện Iverskaya, tung một đồng xu qua đầu, nếu đồng xu đó trúng vào các góc của chiếc đĩa đồng thì những ước nguyện sẽ ứng nghiệm.
 
 
   
- Tượng Zucop: Đây là vị tướng lừng danh trong thế chiến thứ 2, là 1 trong 10 vị tướng tài của thế giới. Ông được lịch sử ghi nhận là một vị tướng nổi tiếng với những trận thắng lớn và có tính chiến lược. Trong chiến tranh vệ quốc 41-45, ông có mặt ở hầu hết các mặt trận mang tính chiến lược. Lịch sử đã từng ghi nhận rằng, ở đâu có sự hiện diện của ông, ở đó quân Nga chiến thắng hoặc ít nhất không bị chiến bại. Ông cũng là một trong số ít tướng lĩnh gần gũi và hiểu được Stalin.

- Vườn Aleksandrovxki: Được tái thiết trong khoảng thời gian 1820-1823 theo thiết kế của kiến trúc sư Bove người Ý, nhằm khôi phục lại quang cảnh của Kremli sau trận cháy 1812. Vườn rộng 10 ha.
 
 
   
- Mộ những người lính vô danh được xây dựng năm 1966, nhân kỷ niệm 25 năm trận chiến ngoại thành Moscow. Trên ngôi mộ là lá cờ, chiếc mũ của người lính và nhành nguyệt quế tượng trưng cho sự gian khổ, hy sinh và vinh quang trong chiến thắng của những người lính vô danh.

- Ngọn lửa vĩnh cửu: được xây dựng năm 1967 để vinh danh những người lính vô danh. Ngọn lửa này được rước từ mộ của những người lính vô danh tại thành phố Peterburg – ngôi mộ được xây dựng để kỷ niệm những chiến sĩ cách mạng đã hy sinh trong cách mạng tháng 2 năm 1917.

- Bục vinh danh các thành phố anh hùng: trong chiến tranh 41-45 có 27 thành phố được phong danh hiệu anh hùng. Mỗi bục chứa một hộp bằng đồng, mạ vàng, chứa đất của thành phố tương ứng.

- Bia vinh danh các nhà tư tưởng thủy tổ của chủ nghĩa xã hội khoa học. Trước năm 1917, bia này ghi tên những vị sa hoàng trong dòng họ nhà Romanov. Sau năm 1918, bia được thay đổi để vinh danh các nhà tư tưởng của chủ nghĩa cộng sản.

- Hang phế tích: được xây dựng năm 1941 để lưu lại những phế tích trong cuộc chiến 1812.

- Sông Neglinka: là sông ngầm với tổng chiều dài 7,5 km, được phát hiện từ thế kỷ 16, sau đó, được cải tạo lại để phục vụ các mục đích khác nhau của con người. Sông thông với 7 hồ lớn và có 2 cửa xả ra sông Maskva.

2.2. Quần thể kiến trúc điện Kremli 

 
 
- Thành Kremli bắt đầu xây dựng năm 1156, lúc đầu là thành gỗ gồm 700m. Năm 1331, Dmitri Donxkoi cho xây dựng lại bằng đá trắng. Thế kỷ 15, Ivan 3 cho gia cố lại bằng gạch đỏ theo phong cách Ý và tồn tại cho đến ngày nay. Thành có hình tam giác không cân. Tổng chiều dài 2235m, diện tích 27,5 ha, có 20 tháp canh, trong đó 3 tháp canh có tiết diện tròn nằm ở 3 đỉnh của tam giác. Chiều dày của thành từ 3,5 đến 9m, cao từ 5 đến 19m.
 
 
   
- Kho vũ khí được xây dựng vào đầu thế kỷ 18. Nơi đây hiện còn lưu giữ các vũ khí chiến đấu, đặc biệt là các khẩu thần công từ thế kỷ 16, 17.

- Tòa nhà thượng nghị sĩ: được xây dựng vào năm 1776-1778, là nơi làm việc của tổng thống Nga.

- Cung đại hội (1959-1961) là nơi diễn ra các nghi lễ trao thưởng quan trọng, các hoạt động nghệ thuật mang tầm quốc gia. Tòa nhà có cấu trúc như một phòng hòa nhạc hiện đại được phủ bằng đá hoa cương.

- Khẩu đại bác Hoàng Đế: là khẩu thần công lớn nhất thế giới, được đúc vào năm 1586 dưới thời sa hoàng Fiodor. Chiều dài: 5,34; đường kính nòng súng: 1,2m; đường kính buồng nạp đạn 1,34m; kích cỡ đạn: 890mm.

- Chuông Vua: Là quả chuông lớn nhất thế giới: nặng 200 tấn, cao 6,14 m; đường kính 6,6m. Đây là công trình của Ivan và Mikhail, hoàn thành vào năm 1737. Năm 1737 điện Kremli diễn ra một trận cháy lớn, những thanh gỗ kê Chuông Vua bị cháy, chuông bị vỡ một mảnh nhỏ, có trọng lượng 11,5 tấn.

- Các công trình trên quảng trường nhà thờ: hầu hết được xây dựng vào khoảng thế kỷ 15, 16. Mỗi nhà thờ có một chức năng riêng: Nhà thờ Đức mẹ lên trời – Phục vụ các nghi thức tôn giáo mang tầm quốc gia, là nơi làm lễ đăng quang của các sa hoàng; nhà thờ Lễ truyền tin – làm lễ rửa tội và đặt tên thánh cho các thành viên trong hoàng tộc; Đại giáo đường thiên sứ - là nơi an nghỉ của hơn 54 thành viên trong gia đình hoàng tộc.

 
(Phần tiếp theo sẽ cập nhật đến bạn đọc các địa danh du lịch khác của Mátxcơva)

Tổng hợp: Trần Tuân
 
Nguồn: Sưu tầm
Theo baonga.com

  Các Tin khác
  + Gột rửa tâm hồn ở “Vương quốc hạnh phúc” Bhutan (07/11/2019)
  + Bãi Trường - địa điểm ngắm hoàng hôn thơ mộng ở Phú Quốc (05/11/2019)
  + Thánh đường cầu kỳ nhất thế giới hơn 130 năm chưa hoàn thiện (05/11/2019)
  + Bụi kim cương huyền ảo ở nơi lạnh nhất Nhật Bản (05/11/2019)
  + Rừng thiền Huyền Không Sơn Thượng: Đi để tĩnh lặng (05/11/2019)
  + Có hẹn cùng Huế ngày thu (04/11/2019)
  + Cây nghìn tuổi ở Trung Quốc thay lá vàng rực, đẹp tựa chốn bồng lai (04/11/2019)
  + Hà Nội - một thành phố đẹp nhất thế giới (04/11/2019)
  + Bộ lạc nổi tiếng với sức khỏe dẻo dai và nhiều mỹ nhân đẹp nhất thế giới (03/11/2019)
  + Đà Lạt lập đông: Mùa hoa ban “Background” xịn sò cho những bức ảnh siêu đẹp (03/11/2019)
  + Khám phá những con đường trong lòng TP Nha Trang (03/11/2019)
  + Nước giếng Hà Nội (03/11/2019)
  + Độc đáo tòa tháp thời Lý cùng những cổ vật nghìn năm tuổi ở Hải Phòng (03/11/2019)
  + Những truyền thuyết muôn đời bí ẩn gắn liền với ngày Halloween (03/11/2019)
  + Mùa Dã quỳ gọi mùa đông về trên mảnh đất Tây Nguyên (01/11/2019)
  + Quảng Trị: Vùng đất với nhiều điểm du lịch chưa được biết đến (01/11/2019)
  + Cỏ lau nở trắng trời ở Vạn Lý Trường Thành phiên bản Việt (01/11/2019)
  + Những làng chài thơ mộng như tranh vẽ ở Quảng Ninh: Điểm đến thường xuyên của khách du lịch (01/11/2019)
  + THÀNH PHỐ BARROW – 67 NGÀY CHÌM TRONG BÓNG TỐI (31/10/2019)
  + Khách du lịch một mình chuộng điểm đến trong nước (30/10/2019)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 2
Total: 60602594

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July