Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 29/03/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > > Chuyện lạ đó đây >
  Khu rừng thời cổ đại 10.000 năm tuổi chìm dưới đáy biển Khu rừng thời cổ đại 10.000 năm tuổi chìm dưới đáy biển , Người xứ Nghệ Kiev
 

Nhóm nghiên cứu đang khám phá dấu tích của một khu rừng từ thời cổ đại khoảng 10.000 năm tuổi bị chìm dưới nước.

 Phát hiện khu rừng thời cổ đại 10.000 năm tuổi bị nhấn chìm vào cuối kỷ Băng Hà. Ảnh minh họa

Nhóm nghiên cứu đến từ Ba Lan và Litva đang thăm dò một khu rừng cổ đại tuổi đời 10.000 năm ở làng Juodkrante gần thành phố Klaipėda trên bờ biển phía tây của Litva. Những dấu tích còn lại của khu rừng có thể cho thấy manh mối về sự kết thúc của kỷ Băng Hà.

 

Trong cuộc khảo sát vào tháng trước, nhóm nghiên cứu đã chụp hàng ngàn tấm ảnh về khu rừng, trong đó, hơn 3000 bức ảnh của hai thân cây lớn. Những hình ảnh này được sử dụng để tạo ra các mô hình 3D, mô phỏng khu rừng cổ đại.

Từng là khu rừng rậm rạp, các nhà nghiên cứu cho rằng nơi này bị nhấn chìm vào cuối thế Pleistocene (hay thế Canh Tân) trong kỷ Băng Hà. Thế Canh Tân bắt đầu khoảng 2,6 triệu năm trước và kết thúc vào khoảng 11.700 năm trước. Khi băng tan, nó làm tăng mực nước biển Baltic, nhấn chìm toàn bộ vùng rộng lớn của khu rừng.

Trước đó, khi nhóm nghiên cứu từ trường Đại học Klaipėda khi quét qua đáy biển đã phát hiện ra khu rừng. Họ cho rằng đây có thể từng là nhà của con người nguyên thủy. Cả nhóm hi vọng sẽ tìm thấy bằng chứng về nơi cư trú của con người cổ đại tại khu rừng 10.000 năm tuổi này.

Hoàng Hà/ Dân trí

Nguồn quehuongonline.vn

http://quehuongonline.vn/the-gioi-muon-mau/khu-rung-thoi-co-dai-10000-nam-tuoi-chim-duoi-day-bien-20190805145221309.htm



  Các Tin khác
  + Gột rửa tâm hồn ở “Vương quốc hạnh phúc” Bhutan (07/11/2019)
  + Bãi Trường - địa điểm ngắm hoàng hôn thơ mộng ở Phú Quốc (05/11/2019)
  + Thánh đường cầu kỳ nhất thế giới hơn 130 năm chưa hoàn thiện (05/11/2019)
  + Bụi kim cương huyền ảo ở nơi lạnh nhất Nhật Bản (05/11/2019)
  + Rừng thiền Huyền Không Sơn Thượng: Đi để tĩnh lặng (05/11/2019)
  + Có hẹn cùng Huế ngày thu (04/11/2019)
  + Cây nghìn tuổi ở Trung Quốc thay lá vàng rực, đẹp tựa chốn bồng lai (04/11/2019)
  + Hà Nội - một thành phố đẹp nhất thế giới (04/11/2019)
  + Bộ lạc nổi tiếng với sức khỏe dẻo dai và nhiều mỹ nhân đẹp nhất thế giới (03/11/2019)
  + Đà Lạt lập đông: Mùa hoa ban “Background” xịn sò cho những bức ảnh siêu đẹp (03/11/2019)
  + Khám phá những con đường trong lòng TP Nha Trang (03/11/2019)
  + Nước giếng Hà Nội (03/11/2019)
  + Độc đáo tòa tháp thời Lý cùng những cổ vật nghìn năm tuổi ở Hải Phòng (03/11/2019)
  + Những truyền thuyết muôn đời bí ẩn gắn liền với ngày Halloween (03/11/2019)
  + Mùa Dã quỳ gọi mùa đông về trên mảnh đất Tây Nguyên (01/11/2019)
  + Quảng Trị: Vùng đất với nhiều điểm du lịch chưa được biết đến (01/11/2019)
  + Cỏ lau nở trắng trời ở Vạn Lý Trường Thành phiên bản Việt (01/11/2019)
  + Những làng chài thơ mộng như tranh vẽ ở Quảng Ninh: Điểm đến thường xuyên của khách du lịch (01/11/2019)
  + THÀNH PHỐ BARROW – 67 NGÀY CHÌM TRONG BÓNG TỐI (31/10/2019)
  + Khách du lịch một mình chuộng điểm đến trong nước (30/10/2019)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 1
Total: 59789416

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July