Trang chủ Liên hệ       Thư ba, Ngày 23/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > > Chuyện lạ đó đây >
  Khám phá đảo Cái Chiên: “Thiên đường bị bỏ quên” ở Quảng Ninh Khám phá đảo Cái Chiên: “Thiên đường bị bỏ quên” ở Quảng Ninh , Người xứ Nghệ Kiev
 

Sở dĩ đảo Cái Chiên được mệnh danh là “thiên đường bị bỏ quên” ở Quảng Ninh nhờ vẻ đẹp hoang sơ, bình yên gần như chưa có sự tác động của bàn tay con người.

 Đảo Cái Chiên - hòn đảo được ví như “thiên đường lãng quên” ở Quảng Ninh. Ảnh: @tran_thy_anh
Đảo Cái Chiên - hòn đảo được ví như “thiên đường lãng quên” ở Quảng Ninh. Ảnh: @tran_thy_anh
 

Không chỉ nổi tiếng với di sản thiên thiên thế giới vịnh Hạ Long, Quảng Ninh còn nổi tiếng với những hòn đảo xanh, đẹp hoang sơ, yên bình mà hiếm nơi nào có được. Trong đó, đảo Cái Chiên - hòn đảo được ví như “thiên đường lãng quên” – là điểm đến không thể bỏ qua khi du lịch Quảng Ninh.

Đảo Cái Chiên có diện tích chỉ khoảng 270km2, với 120 hộ dân khoảng 550 người, là huyện đảo duy nhất của huyện Hải Hà (Quảng Ninh), cách Hà Nội khoảng 330km.

Năm 2016 trên đảo mới có điện, cơ sở vật chất ở đây chưa tiện nghi và phát triển như nhiều điểm du lịch nổi tiếng khác. Tuy nhiên, bù lại đảo Cái Chiên hấp dẫn du khách bởi nét hoang sơ, yên bình mà hiếm nơi nào có được. Đến đây, du khách như hòa mình vào một thế giới khác, tách ra khỏi sự xô bồ, ồn ào của phố thị.

Có diện tích khá nhỏ nhưng Cái Chiên mang vẻ đẹp hoang sơ, yên bình mà hiếm nơi nào có được. Ảnh: pystravel

Đến đây, du khách như hòa mình vào một thế giới khác, tách ra khỏi sự xô bồ, ồn ào của phố thị. Ảnh: @vi_mup_

 

Hầu hết các bãi biển trên đảo vẫn chưa có sự tác động của bàn tay con người nên vẫn mang nét đẹp hoang sơ, thơ mộng của những bờ cát trắng nối nhau trải dài.

Trong đó, bãi tắm đẹp nhất trên đảo là bãi Đầu Rồng. Bãi tắm này khá rộng, với bãi cát trải dài đến 2km, nước biển xanh biếc, dọc bờ biển là rừng phi lao thẳng tắp. Đến đây bạn có thể tha hồ tắm biển, hòa mình vào làn nước trong mát hoặc dạo biển tận hưởng không khí trong lành.

Ảnh: @vi_mup_

Khung cảnh hoang sơ trên đảo. Ảnh: @sadasf_hmm

Ngoài ra, bạn có thể thuê thuyền qua đảo Thoi Xanh ngắm cảnh. Đây là hòn đảo khá đẹp và hoang sơ, từ đây bạn có thể nhìn ra Cô Tô, Hòn Trụi, Hòn Vĩnh Thực… Đặc biệt, ở Cái Chiên còn được thiên nhiên ưu ái với hệ sinh thái rừng phong phú với đủ các loài động vật hoang dã. Sau khi tắm biển bạn có thể vào rừng khám phá cảnh quan ở đây.

Ảnh: @pyhoangggg

Những bãi cát hoang sơ ở Cái Chiên. Ảnh: @zellyngo

Cuộc sống của người dân trên đảo Cái Chiên rất giản dị, mộc mạc, đến đây bạn có thể đạp xe, dạo bộ trên đảo tìm hiểu, khám phá văn hóa, sinh hoạt của người dân bản địa. Hoặc có thể dậy sớm, tận hưởng không khí trong lành đón bình minh trên đảo.

Du khách có thể cắm trại, nướng BBQ trên các bãi biển ở Cái Chiên. Ảnh: @linhng.26

Ăn uống, nghỉ ngơi: Trên đảo Cái Chiên chưa có nhiều nhà hàng, n_h_à n_g_h_ỉ mà chủ yếu là các quán ăn nhỏ và homestay với giá từ 300-500 nghìn ngày đêm, t_ùy thời gian.

Ảnh: @zellyngo

Đến đây bạn có thể thưởng thức các món hải sản như: ốc, mực, cua, ghẹ cùng các các loại cá biển. Đồ ăn ở đây tươi ngon do được người dân trực tiếp đá_n_h bắt về và giá cả cũng rất phải chăng. Hầu hết các n_h_à n_g_h_ỉ tại Cái Chiên đều nhận nấu cơm, đặt tiệc theo nhu cầu của khách. Ngoài ra, bạn cũng có thể thuê bếp nướng BBQ, mua hải sản tự mình tổ chức ăn uống trên các bãi biển.

Di chuyển: Đi từ Hà Nội, các bạn có thể bắt xe đi Móng Cái (Quảng Ninh) tại bến xe Mỹ Đình. Đến Móng Cái, bắt xe ôm hoặc taxi ra cảng Ghềnh Võ. Tại đây, các bạn mua vé đi phà, có thể mang xe máy ra đảo Cái Chiên. Ngoài ra, bạn có thể lựa chọn đi ca nô bằng cách ghép đoàn cho đủ số lượng.

 


https://www.xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=2589871đăng bởi: d.a.n.t.r.i...c.o.m...v.n.

 


  Các Tin khác
  + Gột rửa tâm hồn ở “Vương quốc hạnh phúc” Bhutan (07/11/2019)
  + Bãi Trường - địa điểm ngắm hoàng hôn thơ mộng ở Phú Quốc (05/11/2019)
  + Thánh đường cầu kỳ nhất thế giới hơn 130 năm chưa hoàn thiện (05/11/2019)
  + Bụi kim cương huyền ảo ở nơi lạnh nhất Nhật Bản (05/11/2019)
  + Rừng thiền Huyền Không Sơn Thượng: Đi để tĩnh lặng (05/11/2019)
  + Có hẹn cùng Huế ngày thu (04/11/2019)
  + Cây nghìn tuổi ở Trung Quốc thay lá vàng rực, đẹp tựa chốn bồng lai (04/11/2019)
  + Hà Nội - một thành phố đẹp nhất thế giới (04/11/2019)
  + Bộ lạc nổi tiếng với sức khỏe dẻo dai và nhiều mỹ nhân đẹp nhất thế giới (03/11/2019)
  + Đà Lạt lập đông: Mùa hoa ban “Background” xịn sò cho những bức ảnh siêu đẹp (03/11/2019)
  + Khám phá những con đường trong lòng TP Nha Trang (03/11/2019)
  + Nước giếng Hà Nội (03/11/2019)
  + Độc đáo tòa tháp thời Lý cùng những cổ vật nghìn năm tuổi ở Hải Phòng (03/11/2019)
  + Những truyền thuyết muôn đời bí ẩn gắn liền với ngày Halloween (03/11/2019)
  + Mùa Dã quỳ gọi mùa đông về trên mảnh đất Tây Nguyên (01/11/2019)
  + Quảng Trị: Vùng đất với nhiều điểm du lịch chưa được biết đến (01/11/2019)
  + Cỏ lau nở trắng trời ở Vạn Lý Trường Thành phiên bản Việt (01/11/2019)
  + Những làng chài thơ mộng như tranh vẽ ở Quảng Ninh: Điểm đến thường xuyên của khách du lịch (01/11/2019)
  + THÀNH PHỐ BARROW – 67 NGÀY CHÌM TRONG BÓNG TỐI (31/10/2019)
  + Khách du lịch một mình chuộng điểm đến trong nước (30/10/2019)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 1
Total: 60284981

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July