Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 19/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Sức khỏe & Đời sống >
  Thành phố Hồ Chí Minh triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 Thành phố Hồ Chí Minh triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 , Người xứ Nghệ Kiev
 

28/07/2020

 

(HNMO) - Lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh và các cấp, ngành cùng xác định phương châm phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới là: Phòng dịch sớm - phát hiện kịp thời - cách ly triệt để.

Người đến từ Đà Nẵng, nếu có yếu tố dịch tễ, sẽ được cách ly, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2.

Các ngành, các cấp cùng vào cuộc

Ông Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết, ngành Y tế phối hợp với các đơn vị liên quan đã tổ chức hoạt động kiểm dịch y tế tại ga quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất và ga xe lửa đối với các chuyến bay, chuyến tàu đến từ Đà Nẵng.

Các nội dung kiểm dịch bao gồm khai báo y tế đầy đủ, đo thân nhiệt và kiểm tra sức khỏe hành khách, nếu phát hiện có yếu tố dịch tễ liên quan ca bệnh của Đà Nẵng sẽ được cách ly tập trung và xét nghiệm kiểm tra.

Hiện tất cả 4.907 người về từ Đà Nẵng trong khoảng thời gian từ ngày 1-7-2020 đến nay được ghi nhận và áp dụng cách ly, tự theo dõi sức khỏe tại nhà.

Ông Bùi Hòa An, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh thông tin, kể từ ngày 28-7, Sở đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị vận tải thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm an toàn, không để lây lan dịch bệnh trong cộng đồng như: Trang bị nước rửa tay sát khuẩn, đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, khử khuẩn phương tiện trước và sau khi kết thúc chuyến đi...

Theo đại diện Liên hiệp Hợp tác xã thành phố Hồ Chí Minh (Saigon Co.op), hiện nay, khẩu trang vải kháng khuẩn, sử dụng được nhiều lần có số lượng dự trữ khoảng 20-22 triệu chiếc (nếu trong điều kiện bình thường, số lượng này đủ cung cấp trong khoảng 7 năm); khẩu trang y tế còn khoảng 800 nghìn chiếc, bảo đảm đủ phân phối cho thị trường thành phố. Ngoài ra, các mặt hàng nước rửa tay sát khuẩn, gel rửa tay khô còn lượng dự trữ rất dồi dào. Người dân không cần mua gom, tích trữ hàng hóa.

Trong khi đó, ông Từ Lương, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Trung tâm Báo chí thành phố Hồ Chí Minh cho hay, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ phối hợp với Công an thành phố để phát hiện và xử lý nghiêm các tài khoản mạng và các cơ quan báo chí, trang mạng đăng tải thông tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch Covid-19 của thành phố và cả nước.

Giám sát diện rộng để phòng, chống dịch bệnh

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Liêm đề nghị các địa phương chủ động rà soát, kiểm tra “đi từng ngõ, gõ từng nhà” xác minh trong cộng đồng dân cư những người đến từ Đà Nẵng từ ngày 1-7-2020 hiện đang có mặt trên địa bàn thành phố để áp dụng khai báo y tế; tăng cường giám sát, lấy mẫu và xét nghiệm đối với tất cả trường hợp có triệu chứng mắc bệnh đường hô hấp hoặc viêm phổi nặng trong cơ sở y tế, các trường hợp nghi mắc Covid-19 trong cộng đồng, tổ chức giám sát trên diện rộng để phát hiện nguồn lây.

Ngành Công Thương thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chuẩn bị đầy đủ nhu yếu phẩm, phục vụ nhu cầu người dân.

UBND thành phố Hồ Chí Minh giao Sở Công Thương bảo đảm cung ứng nhu yếu phẩm trong mọi tình huống; tuyên truyền để người dân biết, hiểu, an tâm và không ồ ạt tích trữ hàng hóa không cần thiết. Người dân phải đeo khẩu trang tại nơi công cộng.

Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh: “Phương châm phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới là: Phòng dịch sớm - Phát hiện kịp thời - Cách ly triệt để”.

Trước mắt, các ban, ngành chức năng của thành phố cần bám sát diễn biến của dịch bệnh, nghiên cứu, đề xuất giảm tần suất hoạt động của một số loại hình hoạt động xã hội không thật cần thiết. Đặc biệt, cần làm tốt công tác truyền thông để người dân tích cực, tự giác bảo vệ mình và gia đình trước nguy cơ dịch bệnh; vận động người dân chủ động phát hiện người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và báo cơ quan chức năng xử lý kịp thời.


Nguồn hanoimoi.com.vn

http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Doi-song/974055/thanh-pho-ho-chi-minh-trien-khai-dong-bo-cac-bien-phap-phong-chong-dich-covid-19



  Các Tin khác
  + Đi bộ sau bữa ăn có tốt không? (19/04/2024)
  + 8 loại trái cây tốt cho người bị tiểu đường (19/04/2024)
  + 3 loại cây này đặt trong nhà bếp, vừa hút khói dầu, khử khí độc, vừa kích hoạt tài lộc, mang may mắn đến (19/04/2024)
  + Trồng 6 cây gia vị này trong nhà vừa có rau ăn, vừa đuổi muỗi hiệu quả, thư giãn, giảm căng thẳng (19/04/2024)
  + 5 loại lá trong vườn, có thể ăn sống, lại có nhiều lợi ích cho sức khỏe (19/04/2024)
  + Cách ngâm nước dâu tằm không lo mốc hỏng hay nổi váng, chỉ 5 phút là có cốc nước chua chua ngọt ngọt (10/04/2024)
  + Nước ép hoa quả và 6 điều kiêng kỵ không nên làm (10/04/2024)
  + Muỗi sợ nhất thứ này, lấy nó cắm vào quả chanh rồi để trong phòng là muỗi chạy sạch (07/04/2024)
  + Loại lá là ẩm thực núi rừng, nay lên phố thành đặc sản bán với giá 180.000 đồng/kg (04/04/2024)
  + Loại quả ‘cháy hàng’ mùa hè, chị em thành phố săn lùng với giá 70.000 đồng/kg (04/04/2024)
  + 5 loại cá ngọt thịt, ít xương: Bảo bối cho bữa cơm gia đình (30/03/2024)
  + Sáng dậy uống cốc nước này còn hơn nhân sâm tổ yến, là "thần dược" kiểm soát mỡ máu, huyết áp, lại cực rẻ (30/03/2024)
  + 3 loại rau giàu Protein hơn thịt, nhiều canxi gấp 2 lần xương: Không bị nuôi hóa chất, bổ như nhân sâm, tổ yến (30/03/2024)
  + Trong máy giặt có "chiếc hộp nhỏ" công dụng vô cùng lợi hại: Không biết dùng quá phí (29/03/2024)
  + Loại trái cây ngon ngọt giúp kiểm soát đường huyết, đẩy lùi ung thư, giá chỉ vài chục nghìn đồng (23/03/2024)
  + Nước luộc rau muống chuyển màu xanh đậm có phải rau nhiễm chì không? (23/03/2024)
  + Hoa chuối có nhiều công dụng bất ngờ với sức khỏe mà cả nam nữ đều cần nhưng nhiều người chưa biết dùng (23/03/2024)
  + Chảo mất hết lớp chống dính đừng vứt đi: Nhỏ vài giọt này vào, chảo phục hồi như mới, không còn lo dính (23/03/2024)
  + Rã đông thịt đừng ngâm nước: Đầu bếp khách sạn mách mẹo nhỏ rã đông sau 5 phút và trông như thịt mới mua (23/03/2024)
  + 4 loại dầu ăn không tốt cho sức khỏe nên hạn chế (12/03/2024)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 1
Total: 60207718

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July