Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 26/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Sức khỏe & Đời sống >
  CÁC NHÀ KHOA HỌC ĐÃ CHỨNG MINH SỰ LÂY TRUYỀN COVID TỪ BÀ BẦU SANG EM BÉ CÁC NHÀ KHOA HỌC ĐÃ CHỨNG MINH SỰ LÂY TRUYỀN COVID TỪ BÀ BẦU SANG EM BÉ , Người xứ Nghệ Kiev
 

Có không quá 1% hoặc 2% trong số hàng ngàn trẻ sơ sinh từ các bà mẹ bị bệnh đã cho kết quả dương tính với căn bệnh này.

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và mọi người đang đứng

Các chuyên gia trong quá trình nghiên cứu phát hiện ra rằng, coronavirus mới (COVID-19) có thể được truyền từ phụ nữ mang thai sang thai nhi. Thông tin này được ông Daniele De Luca - lãnh đạo nhóm các nhà khoa học và bác sỹ từ Bệnh viện Paris Antoine Beckler công bố, AFP đưa tin.

"Chúng tôi phát hiện ra rằng, việc truyền nhiễm (của coronavirus - ed.) từ mẹ sang bào thai qua nhau thai là có thể trong những tuần cuối của thai kỳ", - ông khẳng định.

Theo các nhà nghiên cứu, vào đầu tháng 3 có một người phụ nữ mang thai bị coronavirus đến bệnh viện Antoine Beckler. Cô ta đã sinh một bé trai bằng phương pháp mổ.

Một ngày sau khi đứa trẻ chào đời, các triệu chứng của COVID-19 và những bất thường trong não bắt đầu xuất hiện.

Tuy nhiên, sau ba tuần, cậu bé sơ sinh đã tự phục hồi gần như hoàn toàn, và sau ba tháng, mẹ cậu bé đã hồi phục.

Giáo sư Mariana Knight của Đại học Oxford nói rằng, trong số hàng ngàn trẻ sơ sinh từ phụ nữ bị coronavirus có không quá 1% hoặc 2% cho kết quả dương tính với căn bệnh này.

Xin nhắc lại, Liên Hợp Quốc đã đưa ra các khuyến nghị cho những người phụ nữ mang thai liên quan đến sự lây lan của coronavirus COVID-19.

Sau đó, Bộ Y tế Ukraina cũng đã đưa ra khuyến nghị cho những phụ nữ mang thai nghi ngờ COVID-19.

BTV "Người Việt Kiev" biên dịch

Nguồn tin: https://korrespondent.net/…/4252260-uchenye-dokazaly-pereda…



  Các Tin khác
  + Đi bộ sau bữa ăn có tốt không? (19/04/2024)
  + 8 loại trái cây tốt cho người bị tiểu đường (19/04/2024)
  + 3 loại cây này đặt trong nhà bếp, vừa hút khói dầu, khử khí độc, vừa kích hoạt tài lộc, mang may mắn đến (19/04/2024)
  + Trồng 6 cây gia vị này trong nhà vừa có rau ăn, vừa đuổi muỗi hiệu quả, thư giãn, giảm căng thẳng (19/04/2024)
  + 5 loại lá trong vườn, có thể ăn sống, lại có nhiều lợi ích cho sức khỏe (19/04/2024)
  + Cách ngâm nước dâu tằm không lo mốc hỏng hay nổi váng, chỉ 5 phút là có cốc nước chua chua ngọt ngọt (10/04/2024)
  + Nước ép hoa quả và 6 điều kiêng kỵ không nên làm (10/04/2024)
  + Muỗi sợ nhất thứ này, lấy nó cắm vào quả chanh rồi để trong phòng là muỗi chạy sạch (07/04/2024)
  + Loại lá là ẩm thực núi rừng, nay lên phố thành đặc sản bán với giá 180.000 đồng/kg (04/04/2024)
  + Loại quả ‘cháy hàng’ mùa hè, chị em thành phố săn lùng với giá 70.000 đồng/kg (04/04/2024)
  + 5 loại cá ngọt thịt, ít xương: Bảo bối cho bữa cơm gia đình (30/03/2024)
  + Sáng dậy uống cốc nước này còn hơn nhân sâm tổ yến, là "thần dược" kiểm soát mỡ máu, huyết áp, lại cực rẻ (30/03/2024)
  + 3 loại rau giàu Protein hơn thịt, nhiều canxi gấp 2 lần xương: Không bị nuôi hóa chất, bổ như nhân sâm, tổ yến (30/03/2024)
  + Trong máy giặt có "chiếc hộp nhỏ" công dụng vô cùng lợi hại: Không biết dùng quá phí (29/03/2024)
  + Loại trái cây ngon ngọt giúp kiểm soát đường huyết, đẩy lùi ung thư, giá chỉ vài chục nghìn đồng (23/03/2024)
  + Nước luộc rau muống chuyển màu xanh đậm có phải rau nhiễm chì không? (23/03/2024)
  + Hoa chuối có nhiều công dụng bất ngờ với sức khỏe mà cả nam nữ đều cần nhưng nhiều người chưa biết dùng (23/03/2024)
  + Chảo mất hết lớp chống dính đừng vứt đi: Nhỏ vài giọt này vào, chảo phục hồi như mới, không còn lo dính (23/03/2024)
  + Rã đông thịt đừng ngâm nước: Đầu bếp khách sạn mách mẹo nhỏ rã đông sau 5 phút và trông như thịt mới mua (23/03/2024)
  + 4 loại dầu ăn không tốt cho sức khỏe nên hạn chế (12/03/2024)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 3
Total: 60370781

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July