Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 26/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Sức khỏe & Đời sống >
  Du khách Anh từng đến nhiều nơi tại Hà Nội đã được điều trị khỏi Covid-19 Du khách Anh từng đến nhiều nơi tại Hà Nội đã được điều trị khỏi Covid-19 , Người xứ Nghệ Kiev
 

(HNMO) - Trưa 28-3, Bộ Y tế công bố thêm một bệnh nhân được điều trị khỏi Covid-19 tại Bệnh viện trung ương Huế.

Lãnh đạo Bệnh viện trung ương Huế trao kết quả xét nghiệm cho bệnh nhân số 33. (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Đây là bệnh nhân số 33 (58 tuổi, quốc tịch Anh, là hành khách đi trên chuyến bay VN54). Bệnh nhân vào viện ngày 10-3, điều trị tại khu cách ly của Bệnh viện trung ương Huế.

Bệnh nhân số 33 đi cùng chuyến bay với 12 bệnh nhân khác dương tính với Covid-19. Người này nhập cảnh vào Việt Nam tại sân bay Nội Bài (Hà Nội) và ngồi ghế 3D (hạng ghế phổ thông) trên chuyến bay VN54 của Vietnam Airlines vào ngày 2-3. Bệnh nhân đã cư trú tại khách sạn Hilton Opera (Hà Nội). Từ ngày 3-3 đến 4-3, bệnh nhân đã tham quan tại chùa Một Cột, Văn Miếu - Quốc Tử Giám... Ngày 5-3, người này đi cùng một công ty lữ hành đến thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) và lên tàu Jasmine Junk.

Lúc 19h20 ngày 6-3, bệnh nhân này đến sân bay Nội Bài và di chuyển đến Đà Nẵng trên chuyến bay VN185, ngồi hàng ghế 23. Sau đó, người này di chuyển đến khách sạn Boutique (thành phố Hội An, Quảng Nam). Tại đây, ngày 10-3, ngành Y tế tỉnh Quảng Nam phát hiện du khách này nhiễm Covid-19 và đã đưa đến Bệnh viện trung ương Huế điều trị.

Sau quá trình điều trị tại đây, bệnh nhân đã 2 lần xét nghiệm (cách nhau 24 giờ) cho kết quả âm tính. Hiện, bệnh nhân khoẻ mạnh, không ho, không sốt, không khó thở, đủ điều kiện xuất viện và tiếp tục được theo dõi y tế 14 ngày theo quy định.

Ngoài bệnh nhân số 33, hiện tại, Bệnh viện trung ương Huế cũng đang điều trị cho 3 bệnh nhân nhiễm Covid-19. Tình trạng của 3 trường hợp này đang ổn định.

Về 3 bệnh nhân rất nặng, gồm 2 bệnh nhân người Việt và 1 bệnh nhân người Anh đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở 2, tính đến sáng 28-3, cả 3 trường hợp đều có những tiến triển tích cực, trong đó 1 bệnh nhân không phải thở máy xâm nhập, 1 bệnh nhân phải sử dụng ECMO (thiết bị tim phổi nhân tạo) cũng đã có tiến triển tốt.


Nguồn hanoimoi.com.vn

http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Suc-khoe/962563/du-khach-anh-tung-den-nhieu-noi-tai-ha-noi-da-duoc-dieu-tri-khoi-covid-19



  Các Tin khác
  + Đi bộ sau bữa ăn có tốt không? (19/04/2024)
  + 8 loại trái cây tốt cho người bị tiểu đường (19/04/2024)
  + 3 loại cây này đặt trong nhà bếp, vừa hút khói dầu, khử khí độc, vừa kích hoạt tài lộc, mang may mắn đến (19/04/2024)
  + Trồng 6 cây gia vị này trong nhà vừa có rau ăn, vừa đuổi muỗi hiệu quả, thư giãn, giảm căng thẳng (19/04/2024)
  + 5 loại lá trong vườn, có thể ăn sống, lại có nhiều lợi ích cho sức khỏe (19/04/2024)
  + Cách ngâm nước dâu tằm không lo mốc hỏng hay nổi váng, chỉ 5 phút là có cốc nước chua chua ngọt ngọt (10/04/2024)
  + Nước ép hoa quả và 6 điều kiêng kỵ không nên làm (10/04/2024)
  + Muỗi sợ nhất thứ này, lấy nó cắm vào quả chanh rồi để trong phòng là muỗi chạy sạch (07/04/2024)
  + Loại lá là ẩm thực núi rừng, nay lên phố thành đặc sản bán với giá 180.000 đồng/kg (04/04/2024)
  + Loại quả ‘cháy hàng’ mùa hè, chị em thành phố săn lùng với giá 70.000 đồng/kg (04/04/2024)
  + 5 loại cá ngọt thịt, ít xương: Bảo bối cho bữa cơm gia đình (30/03/2024)
  + Sáng dậy uống cốc nước này còn hơn nhân sâm tổ yến, là "thần dược" kiểm soát mỡ máu, huyết áp, lại cực rẻ (30/03/2024)
  + 3 loại rau giàu Protein hơn thịt, nhiều canxi gấp 2 lần xương: Không bị nuôi hóa chất, bổ như nhân sâm, tổ yến (30/03/2024)
  + Trong máy giặt có "chiếc hộp nhỏ" công dụng vô cùng lợi hại: Không biết dùng quá phí (29/03/2024)
  + Loại trái cây ngon ngọt giúp kiểm soát đường huyết, đẩy lùi ung thư, giá chỉ vài chục nghìn đồng (23/03/2024)
  + Nước luộc rau muống chuyển màu xanh đậm có phải rau nhiễm chì không? (23/03/2024)
  + Hoa chuối có nhiều công dụng bất ngờ với sức khỏe mà cả nam nữ đều cần nhưng nhiều người chưa biết dùng (23/03/2024)
  + Chảo mất hết lớp chống dính đừng vứt đi: Nhỏ vài giọt này vào, chảo phục hồi như mới, không còn lo dính (23/03/2024)
  + Rã đông thịt đừng ngâm nước: Đầu bếp khách sạn mách mẹo nhỏ rã đông sau 5 phút và trông như thịt mới mua (23/03/2024)
  + 4 loại dầu ăn không tốt cho sức khỏe nên hạn chế (12/03/2024)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 3
Total: 60381592

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July