Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 19/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Sức khỏe & Đời sống >
  Virus corona có thể lây từ người sang người trong vòng 15 phút Virus corona có thể lây từ người sang người trong vòng 15 phút , Người xứ Nghệ Kiev
 

Dân trí Cơ quan y tế bang New South Wales, Australia phát đi khuyến cáo rằng có thể chỉ mất 15 phút để virus corona chủng mới (2019-nCoV) truyền từ người sang người.
>>Trung Quốc trải qua ngày chết chóc nhất trong dịch virus corona
>>Du thuyền chở 7.000 người bị cách ly vì hai khách Trung Quốc nghi nhiễm virus corona
>>Người đàn ông Mỹ nhiễm virus corona dù không tới Trung Quốc

Virus corona có thể lây từ người sang người trong vòng 15 phút - 1
 

Nhấn để phóng to ảnh

(Ảnh minh họa: Getty)

News.com.au dẫn cảnh báo từ cơ quan y tế bang New South Wales, Australia cho hay việc truyền virus corona chủng mới giữa người với người có thể chỉ mất 15 phút.

Khuyến cáo nói rằng chỉ cần 1/4 giờ đồng hồ có giao tiếp gần gũi, như nói chuyện mặt đối mặt, hoặc 2 giờ đồng hồ trong một không gian khép kín với người mang virus cũng có thể dẫn tới lây truyền mầm bệnh.

Ngoài ra, theo News.com.au, giới chức y tế Trung Quốc cho hay virus corona chủng mới có thể bị lây truyền giữa người với người hay cả khi người mang mầm bệnh chưa có triệu chứng.

Trung Quốc vừa trải qua ngày chết chóc nhất kể từ khi dịch bệnh viêm phổi có nguồn gốc từ Vũ Hán, Hồ Bắc bùng phát. 42 trường hợp tử vong kể từ ngày 30/1 vì dịch bệnh trong ngày 30/1, nâng tổng số các ca tử vong lên 213. Số trường hợp nhiễm virus tại Trung Quốc là 9.692, tăng khoảng 2.000 ca so với ngày 29/1.

News.com.au dẫn nguồn tin từ các giới y khoa Australia nói rằng virus corona chủng mới không lây lan như bệnh sởi, nhưng có thể lây theo một số cách. Các chuyên gia tới thời điểm này tin rằng virus corona chủng mới có thể lây lan khi người mang mầm bệnh tiết ra dịch khi ho hoặc hắt hơi và dịch này bắn ra xa khoảng 1 mét.

Bác sĩ về bệnh truyền nhiễm Sanjaya Senanayake cho rằng cách lây lan của virus corona mới ít nguy hiểm hơn làVirus lây qua bằng cách lan truyền trong không khí.

“Virus corona không phải là mầm bệnh lây nhiễm dễ dàng nhất nhưng có thể lây qua một số đường”, ông Senanayake cho hay.

Các bác sĩ cảnh báo rằng virus có thể lây nhiễm nếu tay người chạm với khu vực có vi khuẩn rồi tự đưa lên mũi hoặc miệng mình.

Tổ chức y tế Thế giới ngày 30/1 đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu với virus corona chủng mới, mầm bệnh đã lây lan ra gần 20 quốc gia, vùng lãnh thổ trên toàn cầu.

Địa điểm  Số ca nhiễm  Tử vong
Toàn thế giới  9.816  213
Trung Quốc đại lục  9.692  213
Hong Kong  12  
Macao  7  
Đài Loan  9  
Các nơi khác tại châu Á  62  
Châu Âu  13  
Bắc Mỹ  8  
Châu Đại Dương  9  
Các nơi khác  4  

Đức Hoàng

https://dantri.com.vn/the-gioi/virus-corona-co-the-lay-tu-nguoi-sang-nguoi-trong-vong-15-phut-20200131144026519.htm

 


  Các Tin khác
  + Đi bộ sau bữa ăn có tốt không? (19/04/2024)
  + 8 loại trái cây tốt cho người bị tiểu đường (19/04/2024)
  + 3 loại cây này đặt trong nhà bếp, vừa hút khói dầu, khử khí độc, vừa kích hoạt tài lộc, mang may mắn đến (19/04/2024)
  + Trồng 6 cây gia vị này trong nhà vừa có rau ăn, vừa đuổi muỗi hiệu quả, thư giãn, giảm căng thẳng (19/04/2024)
  + 5 loại lá trong vườn, có thể ăn sống, lại có nhiều lợi ích cho sức khỏe (19/04/2024)
  + Cách ngâm nước dâu tằm không lo mốc hỏng hay nổi váng, chỉ 5 phút là có cốc nước chua chua ngọt ngọt (10/04/2024)
  + Nước ép hoa quả và 6 điều kiêng kỵ không nên làm (10/04/2024)
  + Muỗi sợ nhất thứ này, lấy nó cắm vào quả chanh rồi để trong phòng là muỗi chạy sạch (07/04/2024)
  + Loại lá là ẩm thực núi rừng, nay lên phố thành đặc sản bán với giá 180.000 đồng/kg (04/04/2024)
  + Loại quả ‘cháy hàng’ mùa hè, chị em thành phố săn lùng với giá 70.000 đồng/kg (04/04/2024)
  + 5 loại cá ngọt thịt, ít xương: Bảo bối cho bữa cơm gia đình (30/03/2024)
  + Sáng dậy uống cốc nước này còn hơn nhân sâm tổ yến, là "thần dược" kiểm soát mỡ máu, huyết áp, lại cực rẻ (30/03/2024)
  + 3 loại rau giàu Protein hơn thịt, nhiều canxi gấp 2 lần xương: Không bị nuôi hóa chất, bổ như nhân sâm, tổ yến (30/03/2024)
  + Trong máy giặt có "chiếc hộp nhỏ" công dụng vô cùng lợi hại: Không biết dùng quá phí (29/03/2024)
  + Loại trái cây ngon ngọt giúp kiểm soát đường huyết, đẩy lùi ung thư, giá chỉ vài chục nghìn đồng (23/03/2024)
  + Nước luộc rau muống chuyển màu xanh đậm có phải rau nhiễm chì không? (23/03/2024)
  + Hoa chuối có nhiều công dụng bất ngờ với sức khỏe mà cả nam nữ đều cần nhưng nhiều người chưa biết dùng (23/03/2024)
  + Chảo mất hết lớp chống dính đừng vứt đi: Nhỏ vài giọt này vào, chảo phục hồi như mới, không còn lo dính (23/03/2024)
  + Rã đông thịt đừng ngâm nước: Đầu bếp khách sạn mách mẹo nhỏ rã đông sau 5 phút và trông như thịt mới mua (23/03/2024)
  + 4 loại dầu ăn không tốt cho sức khỏe nên hạn chế (12/03/2024)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 14
Total: 60198216

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July