Trang chủ Liên hệ       Thứ năm, Ngày 25/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Sức khỏe & Đời sống >
  Congo: Dịch Ebola lớn thứ hai trong lịch sử bùng phát, hơn 1.000 người thiệt mạng Congo: Dịch Ebola lớn thứ hai trong lịch sử bùng phát, hơn 1.000 người thiệt mạng , Người xứ Nghệ Kiev
 
04/05/2019
 
 

Các cuộc tấn công liên miên của hơn 100 nhóm vũ trang ở miền Đông nước này đang khiến hơn một triệu người phải di tản, khiến Ebola có thể lây lan rộng hơn nữa.    

dot bung phat ebola lon thu 2 lich su lam 1000 nguoi chet o congo WHO đánh giá tích cực hiệu quả đối phó dịch Ebola của CHDC Congo
dot bung phat ebola lon thu 2 lich su lam 1000 nguoi chet o congo Biên giới Uganda và CHDC Congo có nguy cơ cao bị nhiễm virus Ebola

Tính đến ngày 1/5, Bộ Y tế CHDC Congo cho biết, nước này đã phát hiện 1.510 ca nhiễm Ebola ở hai tỉnh miền Đông Bắc Ituri và Bắc Kivu. Đến ngày 3/5, đã có 1.008 ca tử vong vì căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm này.

Đây là đợt bùng phát Ebola gây tử vong nhiều thứ hai trong lịch sử, sau đại dịch năm 2014 ở các quốc gia Guinea, Liberia, và Sierra Leone vùng Tây Phi với 11.000 người tử vong, theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Số ca Ebola đã tăng đáng kể chỉ riêng trong tuần qua ở Congo do các vụ tấn công, WHO cho biết. Từ tháng Một, đã có 119 vụ tấn công khác nhau trong khu vực, trong đó 42 vụ nhắm vào cơ sở y tế, làm thiệt mạng hoặc bị thương 85 nhân viên y tế.

dot bung phat ebola lon thu 2 lich su lam 1000 nguoi chet o congo
Các nhân viên y tế, với đồ bảo hộ kín từ đầu đến chân, đứng bên ngoài một trung tâm điều trị Ebola ở CHDC Congo. (Nguồn: Getty Images)

Căn bệnh này gây sốt, nhức đầu dữ dội, xuất huyết (trong một số trường hợp), và giết chết khoảng một nửa số người nhiễm. Tuy vậy, hơn 400 bệnh nhân đã được chữa khỏi ở các trung tâm điều trị Ebola trong đợt bùng phát này, vốn bắt đầu từ tháng 8/2018.

Đại sứ Mỹ tại Congo Mike Hammer nói với CNN “có hơn 100 nhóm vũ trang” hoạt động tại vùng giao tranh ở miền Đông nước này, bao gồm một nhóm có liên hệ với Nhà nước Hồi giáo (ISIS).

WHO ước tính hơn một triệu người tị nạn hoặc phải rời bỏ nhà cửa sẽ di cư ra khỏi (hoặc quay trở lại) các tỉnh Bắc Kivu và Ituri, tăng nguy cơ lây lan Ebola.

Năm ngoái, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết tình hình “quá nguy hiểm để có thể cử nhân viên của Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Mỹ (CDC)” đến các điểm nóng. Tuy vậy, nhân viên CDC vẫn hoạt động ở các tỉnh khác ở Congo.

Ngăn chặn Ebola là việc tốn kém, đòi hỏi phải theo dõi 12.000 người, tiêm phòng hơn 1.000 người mỗi ngày ở các trung tâm tiêm phòng tạm do WHO dựng nên, theo CNN.

Hiện tại, ông Hammer đánh giá Congo đang “thành công trong việc ngăn chặn dịch bệnh trong một khu vực giới hạn”.

dot bung phat ebola lon thu 2 lich su lam 1000 nguoi chet o congo Congo: 170 người tử vong do dịch bệnh Ebola

Ngày 28/10, Bộ Y tế Cộng hòa Dân chủ Congo cho biết trong 2 ngày qua đã có thêm 6 người tử vong do dịch ...

dot bung phat ebola lon thu 2 lich su lam 1000 nguoi chet o congo Dịch Ebola bùng phát trở lại ở miền Đông, Congo

Bộ Y tế Cộng hòa Dân chủ Congo ngày 4/8 đã tuyên bố một đợt dịch Ebola bùng phát trở lại tại miền Đông nước ...

dot bung phat ebola lon thu 2 lich su lam 1000 nguoi chet o congo Dịch Ebola lây lan nhanh tại Cộng hòa Dân chủ Congo

Giới chức y tế Cộng hòa Dân chủ Congo ngày 2/6 cho biết họ đã phát hiện thêm 5 trường hợp tình nghi nhiễm virus ...

 



  Các Tin khác
  + Đi bộ sau bữa ăn có tốt không? (19/04/2024)
  + 8 loại trái cây tốt cho người bị tiểu đường (19/04/2024)
  + 3 loại cây này đặt trong nhà bếp, vừa hút khói dầu, khử khí độc, vừa kích hoạt tài lộc, mang may mắn đến (19/04/2024)
  + Trồng 6 cây gia vị này trong nhà vừa có rau ăn, vừa đuổi muỗi hiệu quả, thư giãn, giảm căng thẳng (19/04/2024)
  + 5 loại lá trong vườn, có thể ăn sống, lại có nhiều lợi ích cho sức khỏe (19/04/2024)
  + Cách ngâm nước dâu tằm không lo mốc hỏng hay nổi váng, chỉ 5 phút là có cốc nước chua chua ngọt ngọt (10/04/2024)
  + Nước ép hoa quả và 6 điều kiêng kỵ không nên làm (10/04/2024)
  + Muỗi sợ nhất thứ này, lấy nó cắm vào quả chanh rồi để trong phòng là muỗi chạy sạch (07/04/2024)
  + Loại lá là ẩm thực núi rừng, nay lên phố thành đặc sản bán với giá 180.000 đồng/kg (04/04/2024)
  + Loại quả ‘cháy hàng’ mùa hè, chị em thành phố săn lùng với giá 70.000 đồng/kg (04/04/2024)
  + 5 loại cá ngọt thịt, ít xương: Bảo bối cho bữa cơm gia đình (30/03/2024)
  + Sáng dậy uống cốc nước này còn hơn nhân sâm tổ yến, là "thần dược" kiểm soát mỡ máu, huyết áp, lại cực rẻ (30/03/2024)
  + 3 loại rau giàu Protein hơn thịt, nhiều canxi gấp 2 lần xương: Không bị nuôi hóa chất, bổ như nhân sâm, tổ yến (30/03/2024)
  + Trong máy giặt có "chiếc hộp nhỏ" công dụng vô cùng lợi hại: Không biết dùng quá phí (29/03/2024)
  + Loại trái cây ngon ngọt giúp kiểm soát đường huyết, đẩy lùi ung thư, giá chỉ vài chục nghìn đồng (23/03/2024)
  + Nước luộc rau muống chuyển màu xanh đậm có phải rau nhiễm chì không? (23/03/2024)
  + Hoa chuối có nhiều công dụng bất ngờ với sức khỏe mà cả nam nữ đều cần nhưng nhiều người chưa biết dùng (23/03/2024)
  + Chảo mất hết lớp chống dính đừng vứt đi: Nhỏ vài giọt này vào, chảo phục hồi như mới, không còn lo dính (23/03/2024)
  + Rã đông thịt đừng ngâm nước: Đầu bếp khách sạn mách mẹo nhỏ rã đông sau 5 phút và trông như thịt mới mua (23/03/2024)
  + 4 loại dầu ăn không tốt cho sức khỏe nên hạn chế (12/03/2024)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 2
Total: 60352628

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July