Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 29/03/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Sức khỏe & Đời sống >
  Giải Nobel Y học 2018 trao cho hai nhà nghiên cứu miễn dịch Mỹ và Nhật Bản Giải Nobel Y học 2018 trao cho hai nhà nghiên cứu miễn dịch Mỹ và Nhật Bản , Người xứ Nghệ Kiev
 

Thứ Hai ngày 01/10/2018

 
(HNMO) - Hai nhà nghiên cứu miễn dịch Mỹ và Nhật Bản đã giành giải thưởng Nobel Y học 2018 cho thành tựu nghiên cứu về phương pháp điều trị ung thư mới.

Tranh minh họa hai nhà khoa học giành giải Nobel Y học 2018 James P Allison và Tasuku Honjo. Ảnh: Nobel Assembly

Theo The Guardian, Hội đồng giải thưởng Nobel tại Viện Karolinska, Stockholm (Thụy Điển) đã công bố giải Nobel Y học 2018 trị giá 775.000 bảng Anh được trao cho James Allison đến từ Mỹ và Tasuku Honjo đến từ Nhật Bản.

Hai nhà khoa học trên giành giải nhờ phát hiện trong việc điều trị ung thư bằng cách ức chế điều hòa miễn dịch âm tính. Bình thường, hệ miễn dịch có thể tìm ra và phá hủy các tế bào đột biến, tuy nhiên các tế bào ung thư lại có thể “ẩn mình” để không bị hệ miễn dịch tấn công, nhờ đó mà chúng dần phát triển, nhiều loại ung thư tồn tại nhờ đẩy mạnh “cơ chế phanh”.

Tuy nhiên, trong nghiên cứu của hai nhà khoa học trên đã khám phá ra cách điều trị ung thư theo phương pháp mới và tìm ra các loại thuốc có khả năng tắt cơ chế phanh, thúc đẩy các tế bào miễn dịch tấn công tế bào ung thư. Các loại thuốc này có tác dụng phụ đáng kể, tuy nhiên đã được chứng minh là có hiệu quả trong một số trường hợp, chống lại các căn bệnh ung thư giai đoạn cuối mà trước đây không thể tìm ra cách điều trị.

Trong bản tóm tắt của Hội đồng Nobel có ghi, James Allison là giáo sư và Chủ tịch bộ môn miễn dịch học tại Trung tâm Ung thư MD Anderson thuộc trường Đại học Texas. Ông dành nhiều năm nghiên cứu về cơ chế phát triển và kích hoạt tế bào T, và ông là nhà khoa học đầu tiên tìm ra cách tách chuỗi protein phức tạp của kháng nguyên thụ thể tế bào T. Ông đã nghiên cứu về một loại protein có chức năng như một chiếc phanh trong hệ thống miễn dịch. Ông nhận ra tiềm năng của việc thả phanh và nhờ đó có thể mở tế bào miễn dịch để tấn công vào các khối u.

Trong khi đó, giáo sư Tasuku Honjo nghiên cứu bộ môn miễn dịch học tại trường Đại học Kyoto, Nhật Bản. Ông đã phát hiện ra một loại protein khác trong các tế bào miễn dịch cũng có khả năng hoạt động như một chiếc phanh, nhưng với cơ chế hoạt động khác.

Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển sẽ công bố người thắng giải Nobel Vật lý, Nobel Hóa học và Nobel Kinh tế lần lượt vào các ngày 2-10, 3-10 và 8-10. Ủy ban Nobel Na Uy sẽ công bố giải Nobel Hòa bình vào ngày 5-10.

Giải Nobel Văn học 2018 không được trao do những bê bối liên quan đến Viện Hàn lâm Thụy Điển, cơ quan trao giải này. Giải Nobel Văn học 2018 sẽ được trao vào năm sau, cùng Nobel Văn học 2019. 
Tiến Đạt
Nguồn hanoimoi.com.vn
http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/The-gioi/914495/giai-nobel-y-hoc-2018-trao-cho-hai-nha-nghien-cuu-mien-dich-my-va-nhat-ban



  Các Tin khác
  + Loại trái cây ngon ngọt giúp kiểm soát đường huyết, đẩy lùi ung thư, giá chỉ vài chục nghìn đồng (23/03/2024)
  + Nước luộc rau muống chuyển màu xanh đậm có phải rau nhiễm chì không? (23/03/2024)
  + Hoa chuối có nhiều công dụng bất ngờ với sức khỏe mà cả nam nữ đều cần nhưng nhiều người chưa biết dùng (23/03/2024)
  + Chảo mất hết lớp chống dính đừng vứt đi: Nhỏ vài giọt này vào, chảo phục hồi như mới, không còn lo dính (23/03/2024)
  + Rã đông thịt đừng ngâm nước: Đầu bếp khách sạn mách mẹo nhỏ rã đông sau 5 phút và trông như thịt mới mua (23/03/2024)
  + 4 loại dầu ăn không tốt cho sức khỏe nên hạn chế (12/03/2024)
  + Trái tim người phụ nữ ngừng đập vĩnh viễn sau 6 tháng xem nhẹ 1 cảm giác ai cũng từng trải qua (12/03/2024)
  + 4 loại thực phẩm chống viêm tốt nhất giúp ngăn ngừa bệnh tật (12/03/2024)
  + Đem thớt bị mốc ngâm vào thứ nước này, thớt sạch như mới, không còn mùi hôi, vi khuẩn (12/03/2024)
  + Cà chua giúp hạ huyết áp, tốt cho tim mạch (09/03/2024)
  + 7 lợi ích sức khỏe tuyệt vời khi ăn chuối mỗi ngày (09/03/2024)
  + 5 loại dầu tốt cho sức khỏe nên dùng khi nấu ăn (09/03/2024)
  + Tác dụng chữa bệnh từ các bộ phận của cây đào (06/03/2024)
  + 5 loại trái cây giàu enzyme tiêu hóa tự nhiên tốt cho sức khỏe đường ruột (06/03/2024)
  + Vì sao người Nhật ngủ dưới sàn nhà nhiều hơn nằm trên giường? 99% người được hỏi không biết lý do thực sự (06/03/2024)
  + Đặt một nắm hạt tiêu dưới gầm giường, mẹo hay giải quyết nhiều vấn đề mà không phải ai cũng biết (02/03/2024)
  + Đua nhau sinh con năm rồng và những hệ lụy cho sức khỏe, tương lai (02/03/2024)
  + 5 bài thuốc từ củ nghệ đen (02/03/2024)
  + 6 lợi ích của bài tập lắc vòng (02/03/2024)
  + Những thực phẩm nên ưu tiên khi bị viêm xương khớp (02/03/2024)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 5
Total: 59777141

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July