ĐT Việt Nam chỉ kiểm soát bóng 36%, nhưng đã chơi ảo diệu thế nào để thắng ĐT Thái Lan? ĐT Việt Nam chỉ kiểm soát bóng 36%, nhưng đã chơi ảo diệu thế nào để thắng ĐT Thái Lan? , Người xứ Nghệ Kiev
Long Nguyên
ĐT Việt Nam đã vượt qua ĐT Thái Lan đầy ấn tượng trong trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026 với tỷ số 2-0 khi cách triển khai của thầy trò HLV Kim Sang-sik thể hiện bản lĩnh và hiệu quả hơn hẳn đối phương.
ĐT Việt Nam đã làm thế nào để hạ ĐT Thái Lan?
ĐT Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026 gặp ĐT Thái Lan trên sân Rajamangala với sức ép không nhỏ. Dù được đánh giá cao hơn, nhưng ĐT Việt Nam đã trải qua hiệp 1 vô cùng khó khăn.
ĐT Việt Nam phải đối diện với lối chơi khá khó chịu từ phía ĐT Thái Lan và phải nhờ đến tài năng siêu hạng của thủ môn Lê Giang Patrik cũng như một chút may mắn mới không bị thủng lưới. Nhưng sang hiệp 2, ĐT Việt Nam đã chứng tỏ đẳng cấp rất cao dựa trên khả năng điều chỉnh nhân sự tài ba của HLV Kim Sang-sik.
ĐT Việt Nam đã thắng ĐT Thái Lan đầy thuyết phục. Ảnh: VFF và ChatGPT
ĐT Việt Nam với sự xuất hiện của Nguyễn Hai Long và Nguyễn Quang Hải để chuyển đổi trạng thái chơi bóng với quyết tâm chiến thắng đã nhận được phần thưởng xứng đáng. Nguyễn Xuân Son không thể ghi bàn và được rút ra nghỉ, nhưng đó hóa ra lại là thời điểm ĐT Việt Nam khiến ĐT Thái Lan rơi vào sự bất ngờ đến mức không kịp có phương án đối phó.
Hai Long và Quang Hải đều ghi bàn rất đẹp mắt, giúp ĐT Việt Nam thắng chung cuộc 2-0. Kết quả này đương nhiên mang về lợi thế cực lớn cho ĐT Việt Nam trước trận chung kết lượt về trên sân Mỹ Đình vào ngày 26/8. Sự toàn diện của ĐT Việt Nam được thể hiện ở việc thủ môn Lê Giang Patrik được bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu, khi anh thi đấu quá hay và khiến tất cả những nỗ lực của ĐT Thái Lan dừng lại ở con số 0.
Theo thống kê, ĐT Việt Nam chỉ kiểm soát bóng 36% thời gian thi đấu. Điều này đến từ việc hai đội chơi giằng co trong hiệp 1 và ĐT Việt Nam quá biến hóa trong hiệp 2 và có quãng thời gian phòng ngự rất chủ động.
ĐT Việt Nam có 13 pha dứt điểm, trong đó có 5 lần đưa bóng trúng đích, tạo được 2 cơ hội lớn và ghi bàn với hiệu quả tối đa ở cả 2 tình huống đó. ĐT Việt Nam có 350 đường chuyền, bóng đi đúng địa chỉ 290 lần, đạt tỷ lệ thành công 83%. ĐT Việt Nam chỉ có 3 lần được hưởng phạt góc, kém hơn hẳn ĐT Thái Lan nhưng mọi con số đó không còn quá quan trọng.
ĐT Thái Lan giữ bóng 64%, có 16 lần dứt điểm nhưng chỉ 3 lần bóng đi trúng đích. Rất không may cho ĐT Thái Lan là kể cả khi các pha dứt điểm ấy có độ khó rất cao, đội chủ nhà cũng không thể ghi bàn bởi Lê Giang Patrik phản xạ để hóa giải đầy vi diệu. ĐT Thái Lan có 629 đường chuyền, bóng đi đúng địa chỉ 561 lần, đạt tỷ lệ thành công 89%. ĐT Thái Lan được hưởng 6 quả phạt góc, nhưng mọi chuyện không khiến họ tránh khỏi thất bại.
Với trận thắng 2-0 này, ĐT Việt Nam đang tiến rất sát đến khả năng bảo vệ thành công ngôi vương. Nếu tiếp tục chơi tốt trong trận tái đấu và đăng quang, ĐT Việt Nam nói chung và HLV Kim Sang-sik sẽ tạo nên rất nhiều kỷ lục mới tại đấu trường khu vực.