Trang chủ Liên hệ       Thứ bẩy, Ngày 20/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Tin tức Nghệ Tĩnh >
  Nông dân Nghệ An cho trâu, bò mặc áo ấm, lợn ngủ dưới đèn hồng ngoại để tránh rét Nông dân Nghệ An cho trâu, bò mặc áo ấm, lợn ngủ dưới đèn hồng ngoại để tránh rét , Người xứ Nghệ Kiev
 
Thắng Tình Thứ bảy, ngày 24/12/2022
Về đêm, khi nhiệt độ xuống thấp, trại lợn ở xã Môn Sơn, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An bật đèn hồng ngoại hết công suất để chống rét cho đàn lợn. 

Do tác động của không khí lạnh, Nghệ An đang trải qua những ngày rét đậm, rét hại. Thậm chí có thời điểm ở khu vực xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn nhiệt độ xuống dưới 0 độ C, đã xuất hiện băng giá phủ trắng mái nhà, cây cối. Để bảo vệ gia súc, gia cầm trong những đợt rét đậm, rét hại, người chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã triển khai nhiều biện pháp như mặc áo may bằng bạt cho trâu, bò, đốt lửa sưởi ấm, bổ sung vi chất, dùng nồi hơi để làm nóng hệ thống chuồng trại…

Nghệ An: Trâu, bò đua nhau mặc áo ấm, lợn ngủ dưới đèn hồng ngoại để tránh rét đậm, rét hại - Ảnh 1.

Những ngày giá rét, nhiệt độ xuống quá thấp, người dân ở các huyện vùng cao của tỉnh Nghệ An đưa trâu, bò thả rông về chuồng trại được che chắn kín để tránh rét. Ảnh: Th.P

Ông Thò Bá Rê – Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn cho biết, thống kê sơ bộ tổng đàn trâu, bò trên địa bàn toàn huyện là gần 60.000 con, phần lớn trâu bò người dân nuôi theo hình thức thả rông nên rất dễ bị ảnh hưởng khi thời tiết quá lạnh. 

Ngay từ đầu mùa rét, UBND huyện đã chỉ đạo các phòng ban chuyên môn, lạnh đạo các địa phương tích cực tuyên truyền người dân khẩn trương đưa trâu, bò về nhốt trong chuồng kín, đồng thời đốt lửa, bổ sung thêm thức ăn để tránh rét cho đàn gia súc. Nhờ vậy, đến thời điểm hiện tại vẫn chưa ghi nhận tình trạng trâu, bò chết.

Nghệ An: Trâu, bò đua nhau mặc áo ấm, lợn ngủ dưới đèn hồng ngoại để tránh rét đậm, rét hại - Ảnh 2.

Những ngày qua, nhiệt độ về đêm ở xã Môn Sơn, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An chỉ khoảng 4 - 5 độ C, người dân đốt lửa để sưởi ấm cho đàn gia súc tránh rét. Ảnh: Th.P

Nhiệt độ vào ban đêm và sáng sớm ở các huyện miền núi của tỉnh Nghệ An thường xuống ở mức 4-5 độ C, nhiều bếp lửa được nhen lên, sưởi ấm cho gia súc. Để ngăn bớt cái lạnh cho gia súc, nhiều hộ đã mua bạt, may thành áo và mặc cho trâu, bò. Nguồn thức ăn xanh được dự trữ dồi dào, cung cấp cho trâu, bò trong những ngày lạnh buốt, không thể chăn thả. Ngoài ra, các hộ chăn nuôi còn bổ sung muối hồng, đây là một vi chất nhằm tăng sức đề kháng cho trâu, bò.

Nghệ An: Trâu, bò đua nhau mặc áo ấm, lợn ngủ dưới đèn hồng ngoại để tránh rét đậm, rét hại - Ảnh 3.

Hệ thống bóng sưởi được bật sáng 24/24h ở chuồng trại của anh Trần Đình Ngọc, tại xã Môn Sơn, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An để giữ ấm cho đàn lợn trong những ngày giá rét. Ảnh: Th.P

Tại huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An, Hội Nông dân huyện Quỳ Châu đã chỉ đạo Hội Nông dân các xã, thị trấn tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ bà con nông dân chủ động các biện pháp phòng, chống rét cho đàn vật nuôi.

Nghệ An: Trâu, bò đua nhau mặc áo ấm, lợn ngủ dưới đèn hồng ngoại để tránh rét đậm, rét hại - Ảnh 4.

Nhiệt độ xuống quá thấp, người dân ở Nghệ An may thêm áo ấm bằng bạt để mặc cho trâu, bò. Ảnh: Th.P

Ông Sầm Đức Hoài - Chủ tịch Hội Nông dân xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu cho biết, Hội Nông dân xã đã tổ chức triển khai tuyên truyền, vận động, hướng dẫn cho một số bà con chăn nuôi trên địa bàn nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống đói rét cho vật nuôi. Bên cạnh đó, Hội đã triển khai hoạt động trao tặng bạt che chắn chuồng trại cho một số hộ chăn nuôi có khó khăn, với hơn 200m bạt trao tặng cho hội viên.

Trong khi đó, Hội Nông dân thị trấn Tân Lạc, huyện Tân Kỳ đã may và trao 30 chiếc áo ấm cho trâu, bò đến các hộ chăn nuôi là hội viên tổ hội nghề nghiệp chăn nuôi trâu, bò tại khối Hoa Hải.

Nghệ An: Trâu, bò đua nhau mặc áo ấm, lợn ngủ dưới đèn hồng ngoại để tránh rét đậm, rét hại - Ảnh 5.

Người dân cũng bổ sung thêm thức ăn, để tăng cường sức đề kháng cho đàn gia súc. Ảnh: Th.P

Ông Sầm Trung Kiên – Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Quỳ Châu chia sẻ, hiện tại, toàn huyện đã trao trên 600 chiếc "áo ấm" bằng bạt, trên 300m bạt che chắn chuồng trại đến các hội viên hội nông dân trên địa bàn.

Cùng với phong trào "may áo ấm cho trâu, bò", cán bộ Hội các cấp cũng đã trực tiếp tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ bà con nông dân chủ động các biện pháp phòng, chống rét cho vật nuôi, sử dụng tấm bạt hoặc các bao tải đan lại, các tấm phên bằng các vật dụng khác nhau để che chắn quanh chuồng, đốt lửa giữ ấm, cũng như tăng cường thức ăn có hàm lượng dinh dưỡng cao để tăng sức đề kháng cho vật nuôi. Đồng thời, vận động nông dân không chăn thả gia súc trong rừng, ngoài bờ bãi trong những ngày giá rét.

Nghệ An: Trâu, bò đua nhau mặc áo ấm, lợn ngủ dưới đèn hồng ngoại để tránh rét đậm, rét hại - Ảnh 6.

Ngoài dùng bóng đèn hồng ngoại để sưởi ấm, nhiều trang trại gà ở huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An đã trang bị hệ thống sưởi gia cầm bằng công nghệ hơi nước. Ảnh: Th.P

Trong khi đó, nhiều trang trại gà ở huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An đã trang bị hệ thống sưởi gia cầm bằng công nghệ hơi nước. Theo đó, một lò hơi công nghiệp đốt than, củi bên ngoài để làm nóng nước. Hơi nước ở nhiệt độ cao được tạo ra sẽ được dẫn qua hệ thống đường ống đi đến các giàn nhiệt, hệ thống quạt đẩy thổi hơi nóng vào trong chuồng, tạo khí ấm cho gia cầm. Ở các trang trại lợn, hình thức sưởi ấm phổ biến nhất vẫn là dùng hệ thống đệm lót sinh học kèm bóng đèn hồng ngoại công suất cao.

https://danviet.vn/nghe-an-trau-bo-duoc-mac-ao-am-lon-ngu-duoi-den-hong-ngoai-de-tranh-ret-dam-ret-hai-2022122411353125.htm

 


  Các Tin khác
  + Bán 80 căn hoàn thành giai đoạn 1 Dự án thí điểm nhà ở xã hội Thạch Linh - TP Hà Tĩnh (20/04/2024)
  + Nghệ An: Phát hiện một doanh nghiệp kinh doanh vàng giả nhãn hiệu tại huyện Diễn Châu (20/04/2024)
  + Tăng cường bảo đảm an toàn thông tin trong dịp Lễ 30/4, 01/5 và 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (20/04/2024)
  + 3 tháng thu hơn trăm tỷ, ‘ông lớn’ thủy điện Nghệ An vẫn báo lỗ (20/04/2024)
  + Nghệ An: Ô nhiễm môi trường từ cơ sơ sản xuất gỗ ván ép (20/04/2024)
  + Hà Tĩnh tổ chức Đại lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương (19/04/2024)
  + Xử lý kiên quyết, áp dụng các hình phạt cao nhất đối với các vi phạm trong hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân (19/04/2024)
  + Nghệ An ưu tiên phát triển kinh tế biển (19/04/2024)
  + Đặt tên Đôi Hậu sau sáp nhập xã Quỳnh Đôi và Quỳnh Hậu: Do xã nào cũng muốn giữ tên của mình (17/04/2024)
  + Vụ không còn tên xã Quỳnh Đôi sau sắp xếp đơn vị hành chính: Nghệ An yêu cầu làm lại (17/04/2024)
  + Hà Tĩnh: 29 dự án khởi công mới trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 chưa hoàn thành thủ tục đầu tư (07/04/2024)
  + Xôn xao hình ảnh đổ bê tông “trộn lẫn với bùn” tại dự án hơn 70 tỷ đồng ở Hà Tĩnh (07/04/2024)
  + Hà Tĩnh: Tăng trưởng kinh tế trong quý I/2024 đạt 7,82% (07/04/2024)
  + Xây thêm nhà ga, đường băng để ‘lên đời’ sân bay Vinh (07/04/2024)
  + Giấc mơ thoát khỏi ''4 không'' (07/04/2024)
  +   Nghệ An: Hơn 100 hồ chứa chỉ đạt dưới 50% dung tích, nguy cơ thiếu nước (07/04/2024)
  + Quỳnh Lưu (Nghệ An): Thanh tra giá trị xây lắp 71 công trình, phát hiện hơn 3 tỷ đồng sai phạm (07/04/2024)
  + Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 6/4 (07/04/2024)
  + Nước biển chuyển thành màu đỏ ở Hà Tĩnh, ngư dân hạn chế ra khơi đánh cá (25/03/2024)
  + Chấn chỉnh tình trạng lộn xộn ở đền Ông Hoàng Mười (23/03/2024)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 3
Total: 60223612

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July