Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 19/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
  -  Đất và người Xứ Nghệ
  -  Dân ca Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Truyền thống Nghệ Tĩnh >
  Xuân Diệu (1916-1984) Xuân Diệu (1916-1984) , Người xứ Nghệ Kiev
 

 Vinh dự lớn nhất đối với Xuân Diệu và có lẽ cũng là điều ông hằng ao ước, ấy là rất nhiều độc giả Việt Nam và trên thế giới đã trìu mến gọi ông là: Nhà thơ của tình yêu!

Thân sinh của Xuân Diệu là cụ Ngô Xuân Thọ, quê làng Trảo Nha (nay là thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh), nhưng nhà thơ lại sinh ở quê mẹ, vạn Gò Bồi, xã Tùng Giản, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Trước năm 1945, Xuân Diệu lấy bút danh là Trảo Nha để ghi nhớ quê cha.

Thời thanh niên, Xuân Diệu học ở Quy Nhơn rồi ra học ở Hà Nội và Huế. Năm 1940, sau khi đậu tú tài, ông làm viên chức ở Nha Thương chính tỉnh Mỹ Tho (nay là tỉnh Tiền Giang). Năm 1943, ông xin thôi việc ra Hà Nội học trường Luật và năm 1944, ông tham gia phong trào Việt Minh.

Nói đến Xuân Diệu là nói đến một trong những nhà thơ tiêu biểu của nền thơ ca hiện đại Việt Nam, là một trong những nhà thơ nổi danh nhất giai đoạn phát triển mạnh mẽ của phong trào Thơ Mới (1936-1939). Năm 1938, tập thơ đầu tay của Xuân Diệu có tên “Thơ thơ” đã gây tiếng vang lớn. Năm 1945, ông cho ra tiếp tập thơ “Gửi hương cho gió” gồm những bài thơ sáng tác trong khoảng 1939-1945.

Cách mạng Tháng tám thành công mở ra bước ngoặt lớn đối với đời thơ Xuân Diệu. Thơ ông lúc này có chung cảm hứng ca ngợi và khẳng định chế độ mới cũng như tin tưởng vào thắng lợi cuối cùng của cách mạng. Thơ Xuân Diệu trước sau vẫn là tiếng nói tha thiết sôi nổi một cách bộc trực, thể hiện một năng lực cảm nhận cuộc sống, cảm nhận con người tinh tế.

Tài năng nghệ thuật nơi ông bộc lộ rõ nhất ở mảng thơ tình yêu, và có thể khẳng định rằng: Xuân Diệu là nhà thơ tình lớn của Việt Nam.

Bên cạnh một nhà thơ cự phách, Xuân Diệu còn là nhà văn, nhà phê bình, dịch thuật văn học, một nhà hoạt động xã hội tích cực mà mục đích tối cao là phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân.

Xuân Diệu cũng là người có nhiều đóng góp trong các hoạt động văn hoá phát triển tình hữu nghị giữa Việt Nam với các dân tộc trên thế giới. Tháng 6-1983, Xuân Diệu được bầu làm Viện sĩ Viện thông tấn Hàn lâm Nghệ thuật CHDC Đức. Ông đã được nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất và được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh (đợt 1).

Hà Tĩnh Online


  Các Tin khác
  + Ngắm cây cầu dài nhất tuyến cao tốc Bắc - Nam sắp hoàn thành (07/04/2024)
  + Khám phá vẻ đẹp huyền bí hang Dơi Khét trên núi Phá Èn (07/04/2024)
  + Ở một xã của tỉnh Nghệ An có con đường hoa gạo đỏ rực, người ta kéo đến quay phim, chụp ảnh (03/04/2024)
  + Vui hội đền Chín Gian (23/03/2024)
  +   Đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh Khu lưu niệm Đại tướng Chu Huy Mân (17/03/2024)
  + Tưng bừng khai hội Đền Thanh Liệt năm 2024 (17/03/2024)
  + Công an Nghệ An xứng danh anh hùng, đồng sức đồng lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân (10/03/2024)
  + Những chiến sĩ áo trắng vùng biên: Quyết không bỏ nghề, tất cả vì sức khỏe nhân dân (06/03/2024)
  + Về "làng Khoa bảng " xem bà con nông dân làm du lịch (06/03/2024)
  + Dòng sông Mai Giang chảy qua thị xã nào của Nghệ An, có lễ hội gì mà vạn người trên bờ cổ vũ? (02/03/2024)
  + Nghệ sĩ Lê Thanh Phong và hành trình đưa ví, giặm vượt biên giới (01/03/2024)
  + Nhiều viên gạch quý hiếm tại đền thờ Trạng nguyên Hồ Hưng Dật (01/03/2024)
  + Lưu mãi nét đẹp văn hoá Thổ ở làng Mo Mới (01/03/2024)
  + Nghĩ về dòng chảy di sản văn hóa xứ Nghệ (01/03/2024)
  + Đặc sản thịt chua xứ Nghệ vào vụ Tết (30/01/2024)
  + Biển Cửa Lò ở Nghệ An có từ bao giờ, cái tên Thiên Cầm ở Hà Tĩnh sao lại liên quan đến Hồ Quý Ly? (30/01/2024)
  + Một cây cổ thụ 700 năm tuổi ở Hà Tĩnh tương truyền cứu vua Lê Thái Tổ nay vẫn xanh um, quả thơm khắp làng (30/01/2024)
  + TẢN MẠN CHUYỆN Ở XÓM... (02/11/2023)
  + Ngôi chùa nhà Trần với tích tiên nữ giáng trần dạo chơi, rửa chân ở Hà Tĩnh có gì đặc biệt? (16/10/2023)
  + Làng cổ ở Nghệ An là làng duy nhất của Việt Nam có tới 3 nhà khoa bảng giữ chức Tế tửu Quốc Tử Giám (16/10/2023)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 4
Total: 60203803

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July