Trang chủ Liên hệ       Thứ năm, Ngày 18/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Người Việt Trên Thế Giới >
  Cộng đồng người Việt ở Quảng Tây luôn hướng về Tổ quốc Cộng đồng người Việt ở Quảng Tây luôn hướng về Tổ quốc , Người xứ Nghệ Kiev
 

Ngày 20/1, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh (Quảng Tây, Trung Quốc) đã tổ chức chương trình Tết cộng đồng chào xuân Mậu Tuất.

Gần 300 khách mời đại diện cho cộng đồng gần 25.000 người Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học tập tại Quảng Tây cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh đã tham dự chương trình.

 Tổng Lãnh sự Hoàng Ngọc Vinh phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Hoàng Ngọc Vinh, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Nam Ninh đã điểm lại những bước phát triển nổi bật trong quan hệ Việt Nam – Trung Quốc trong năm 2017 cũng như những phát triển trong quan hệ giữa Quảng Tây với các địa phương của Việt Nam nhất là với các tỉnh có chung đường biên giới.

Ông Hoàng Ngọc Vinh nhấn mạnh, trong năm 2017, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có chuyến thăm chính thức tới Trung Quốc, cũng trong năm 2017, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã có chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam và tham dự Diễn đàn cấp cao APEC 2017 tổ chức tại Đà Nẵng.

Hoạt động này góp phần duy trì cơ chế tiếp xúc, gặp gỡ cấp cao, kết nối hợp tác, thúc đẩy quan hệ thực chất giữa hai nước cũng như giữa Trung Quốc với các nước ASEAN. Năm 2017, kim ngạch thương mại của hai bên tiếp tục duy trì trên 25 tỉ USD, tương đương khoảng 25% kim ngạch thương mại Việt Nam – Trung Quốc. Việt Nam đã trở thành bạn hàng lớn nhất của Quảng Tây trong các nước ASEAN và cũng là địa bàn đầu tư trọng điểm của các doanh nghiệp Quảng Tây.Tháng 9 vừa qua, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình đã dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Hội chợ triển lãm quốc tế ASEAN – Trung Quốc (CAEXPO) và Hội nghị thượng đỉnh đầu tư thương mại ASEAN – Trung Quốc tổ chức tại Quảng Tây.

Nhân dịp này Tổng Lãnh sự Hoàng Ngọc Vinh ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của cộng đồng người Việt Nam tại Quảng Tây trong năm qua, mong muốn bà con Việt kiều và các em lưu học sinh luôn giữ gìn tình cảm gắn bó, hướng về quê hương đất nước, nỗ lực vun đắp cho tình hữu nghị giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Số lượng người Việt Nam hiện đang sinh sống, học tập và làm việc tại Quảng Tây khá lớn, cuộc sống về cơ bản ổn định, một số bà con tuy ít có dịp về thăm quê hương nhưng vẫn gắn bó và luôn hướng về quê hương, tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về Tổ quốc.

Nhiều bà con Việt kiều xúc động, tự hào khi hàng năm được dự buổi gặp mặt đón Xuân mới do Tổng Lãnh sự quán tổ chức; bày tỏ cảm ơn Tổng Lãnh sự quán luôn quan tâm tạo điều kiện, hỗ trợ bà con Việt kiều trong công việc cũng như trong cuộc sống, tăng cường gắn kết tình cảm cộng đồng, cùng hướng về quê hướng đất nước.

 Một tiết mục ca nhạc tại buổi lễ

Hiện có hơn 3.000 lưu học sinh Việt Nam đang học tập tại Quảng Tây, chiếm hơn 1/3 tổng số lưu học sinh Việt Nam tại Trung Quốc. Các em đều có thành tích học tập tốt, năng động, tạo được thiện cảm với người dân địa phương, được nhà trường đánh giá cao.

Hội lưu học sinh Việt Nam tại Quảng Tây cũng có nhiều đóng góp tích cực vào công tác chung của cộng đồng như các hoạt động thiện nguyện, văn hóa, văn nghệ, thể thao …

Trong không khí đầm ấm chuẩn bị đón Xuân mới, bà con Việt kiều và cộng đồng người Việt tại Nam Ninh đã được thưởng thức một số tiếp mục văn nghệ đặc sắc do các bạn lưu học sinh Việt Nam tại Nam Ninh thể hiện.

Bà con Việt kiều cũng được thưởng thức các món ăn ngày Tết đậm đà hương vị truyền thống Việt Nam như bánh chưng, dưa hành do chính tay cán bộ, nhân viên Tổng Lãnh sự quán gói, chế biến./.

(Theo VOV)



  Các Tin khác
  + Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc (10/04/2024)
  + Luật Đất đai 2024: Thể hiện chính sách công bằng với người Việt ở nước ngoài (10/04/2024)
  + Tin vui, từ 1/7 Việt kiều sẽ được tự do mua nhà như người trong nước (07/04/2024)
  + Động đất ở Đài Loan: Vợ chồng người Việt "tim đập chân run", hoảng loạn vì không gọi được cho nhau (04/04/2024)
  + Người phụ nữ gốc Việt đầu tiên sắp bay vào vũ trụ (30/03/2024)
  + Người Việt tại Lào gắn kết dựng xây đất nước, vun đắp tình hữu nghị (15/03/2024)
  + Hàng trăm người Việt bị bắt tại Campuchia và Thái Lan liên quan đến cờ bạc lừa đảo (15/03/2024)
  + Du học sinh ở Australia chật vật vì giờ làm giảm, giá cả leo thang (07/03/2024)
  + Một người Việt bị sát hại ở Nhật Bản (02/03/2024)
  + Tàu cá Hàn Quốc chìm, 5 thủy thủ Việt được cứu (02/03/2024)
  + Tuyến đường đưa người Việt nhập cư trái phép vào Anh (29/02/2024)
  + Thông tin chi tiết về Chương trình Xuân Quê hương 2024 (30/01/2024)
  + Tết đến hân hoan với cộng đồng người Việt tại Singapore (30/01/2024)
  + Độc đáo Lễ hội Tết Việt ở thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia (30/01/2024)
  + Pháp tuyên án 18 bị cáo vụ 39 người Việt chết trong container (11/11/2023)
  + NÓNG: 42 người Việt bị bắt ở Hàn Quốc vì tiệc ma túy tại quán karaoke (10/11/2023)
  + CHUỖI HOẠT ĐỘNG “NGÀY TÔN VINH TIẾNG VIỆT TRONG CỘNG ĐỒNG NVNONN NĂM 2023” (04/09/2023)
  + Chúc mừng cộng đồng người Việt tại Slovakia được công nhận là dân tộc thiểu số của nước sở tại (28/08/2023)
  + Người Việt 62 tuổi khống chế kẻ gây rối trên đường phố Đức (09/07/2023)
  + Bộ Ngoại giao ra khuyến nghị an toàn với người Việt tại Nga (25/06/2023)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 16
Total: 60179992

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July