Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 29/03/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Người Việt Trên Thế Giới >
  Người Việt trốn trong xe đông lạnh, thoát 2 chốt kiểm tra Người Việt trốn trong xe đông lạnh, thoát 2 chốt kiểm tra , Người xứ Nghệ Kiev
 

Một vụ việc ly kỳ, bí ẩn vừa xảy ra ở Anh liên quan tới khoảng 10 người Việt Nam nhập cư. Họ chịu lạnh trong xe hàng và không hiểu bằng cách nào đã thoát tới 2 trạm kiểm tra.

Daily Mail ngày 29-10 dẫn lại các bức ảnh chụp ở trạm dịch vụ Beaconsfield trên đường cao tốc M40, khu vực Buckinghamshire (vùng South West England), cho thấy nhóm người được cho là người Việt Nam đã lẩn trốn trong các thùng đựng hàng của một xe tải.

Nhóm người này bị phát hiện từ ngày 27-10. Khi cảnh sát kiểm tra chiếc xe tải nêu trên, họ bất ngờ khi thấy 10 người nấp trong điều kiện nhiệt độ thấp và chật hẹp.

Điều đặc biệt là chuyến xe ấy đã chạy ngang hai trạm kiểm soát biên giới khác, được kiểm tra theo quy trình. Vẫn không ai rõ vì sao họ lại không bị phát hiện.

Tài xế của xe tải này tên Pedro, người gốc Bồ Đào Nha và hiện sống ở Telford, vùng Shropshire (Anh). Pedro kể rằng mình đã dừng xe lại và nhờ cảnh sát điều tra sau khi nghe tiếng nổ phía sau thùng hàng.

Trước đó, tài xế này nói rằng đã chuyển hàng từ nước Đức, và tới khi đến Calais (cảng ở Pháp, giáp với Anh) thì thấy có chuyển động phía sau xe. Đến trạm đầu tiên, nhân viên và chó nghiệp vụ đã tiến hành kiểm tra xe của Pedro nhưng không phát hiện bất cứ điều gì.

Xe đi tiếp tới biên giới của nước Anh, Pedro trình giấy kiểm tra trước đó, lại được quét kiểm tra và mọi thứ vẫn êm xuôi.

Những người lớn sẽ bị xử lý theo luật, có thể bị trục xuất nếu không có giấy tờ hợp pháp ở Anh - Ảnh: South West News Service

Các tài xế như Pedro dường như quá quen với chuyện người nhập cư đi lậu theo các chuyến hàng của họ, bất chấp xe đông lạnh thường có nhiệt độ cỡ-25 độ C.

"Nó đơn giản vậy thôi, thực tế là tài xế có làm được gì khác đâu. Mỗi tuần chúng tôi vẫn gặp những việc như vậy. Tôi đi tiếp từ Folkestone (khu vực ở Anh ngăn cách với Pháp), dừng lại ở cao tốc M25 một tí vì kẹt xe, rồi nghe tiếng nổ phía cửa sau. 

Thật bất ngờ vì tôi nghĩ họ đều đã ra ngoài hết rồi. Họ (bộ phận kiểm tra) đã tìm thấy một số người (đi lậu) từ Calais và chúng tôi đưa những người này ra ngoài nhưng dĩ nhiên lại sót một người. Tôi cứ nghĩ là một người nhưng rốt cục lại là 10 người", Pedro nói.

 

Trong 10 người bị phát hiện nói trên có 2 trẻ em, hiện được đưa tới các cơ quan hỗ trợ xã hội. Trong khi đó nhóm người lớn còn lại đã bị chuyển cho Bộ Nội vụ xử lý.

Theo: Tuoitre
Nguồn mekongnet.ru
http://mekongnet.ru/index.php?mod=News&sid=97944



  Các Tin khác
  + Người Việt tại Lào gắn kết dựng xây đất nước, vun đắp tình hữu nghị (15/03/2024)
  + Hàng trăm người Việt bị bắt tại Campuchia và Thái Lan liên quan đến cờ bạc lừa đảo (15/03/2024)
  + Du học sinh ở Australia chật vật vì giờ làm giảm, giá cả leo thang (07/03/2024)
  + Một người Việt bị sát hại ở Nhật Bản (02/03/2024)
  + Tàu cá Hàn Quốc chìm, 5 thủy thủ Việt được cứu (02/03/2024)
  + Tuyến đường đưa người Việt nhập cư trái phép vào Anh (29/02/2024)
  + Thông tin chi tiết về Chương trình Xuân Quê hương 2024 (30/01/2024)
  + Tết đến hân hoan với cộng đồng người Việt tại Singapore (30/01/2024)
  + Độc đáo Lễ hội Tết Việt ở thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia (30/01/2024)
  + Pháp tuyên án 18 bị cáo vụ 39 người Việt chết trong container (11/11/2023)
  + NÓNG: 42 người Việt bị bắt ở Hàn Quốc vì tiệc ma túy tại quán karaoke (10/11/2023)
  + CHUỖI HOẠT ĐỘNG “NGÀY TÔN VINH TIẾNG VIỆT TRONG CỘNG ĐỒNG NVNONN NĂM 2023” (04/09/2023)
  + Chúc mừng cộng đồng người Việt tại Slovakia được công nhận là dân tộc thiểu số của nước sở tại (28/08/2023)
  + Người Việt 62 tuổi khống chế kẻ gây rối trên đường phố Đức (09/07/2023)
  + Bộ Ngoại giao ra khuyến nghị an toàn với người Việt tại Nga (25/06/2023)
  + Ký sự SEA Games 32 (Kỳ cuối): Tấm "Vàng mười" ở Biển hồ Tonle Sap (15/05/2023)
  + Người Việt ở Ukraine di tản sang Đức: Một năm cuộc sống đảo lộn hoàn toàn, mong ngày hòa bình để trở lại Kiev (24/02/2023)
  + Một năm cuộc xung đột Nga - Ukraine Người Việt ở Odessa: Dần ổn định và thích nghi với cuộc sống thời chiến (24/02/2023)
  + Trao tặng quà, hỗ trợ bà con nghèo người Việt ở Campuchia vui đón Tết (09/01/2023)
  + TP.HCM: Kiều bào vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (08/01/2023)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 2
Total: 59771678

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July