Trang chủ Liên hệ       Thứ năm, Ngày 28/03/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Người Việt Trên Thế Giới >
  Phật tử Việt Nam ở Kitakyushu (Nhật Bản) có nơi sinh hoạt tâm linh mới Phật tử Việt Nam ở Kitakyushu (Nhật Bản) có nơi sinh hoạt tâm linh mới , Người xứ Nghệ Kiev
 

Vừa qua tại Quận Yahatahigashi, Kitakyushu, Nhật Bản, một ngôi chùa dành cho người Việt Nam sống tại khu vực này đã được khánh thành.

 Các phật tử dâng hương hoa. 

Đáp ứng nhu cầu của những phật tử Việt Nam và một số phật tử người nước ngoài sống tại Kitakyushu, Chính quyền khu và Hội Phật giáo địa phương đã giúp đỡ tạo điều kiện cung cấp một nơi sinh hoạt phật giáo cho người Việt Nam, trong đó chủ yếu là du học sinh cùng một số phật tử người nước ngoài.

Tại buổi lễ khai trương, đã có khoảng hơn 150 người là lưu học sinh, thực tập sinh phật tử người Nhật Bản sống trong khu vực đã tham dự. Chùa Yomei của Kitakyushu đã hỗ trợ phương tiện đi lại cho các phật tử đi đến từ nơi xa như Fukuoka, Hyogo…

Một trụ trì chùa Việt Nam tại tỉnh Hyogo đã được mời đến đọc kinh, thuyết pháp về sự từ bi hỉ xả của Phật giáo, giúp cho con người thiện lương trước những sân si trong cuộc đời.Các em lưu học sinh Việt Nam trong những tà áo dài đã dâng đèn kết hoa sen lên Phật như chứng tâm của mình, nguyện một cuộc sống an lạc cho mọi người,

Phật tử Việt Nam rất nhiệt tâm. Do đó, cứ đến ngày 1 đầu tháng, ngày rằm (theo lịch âm) đều đến viếng lễ chùa cầu bình an cho gia đình.

 Cộng đồng người Việt ở Kitakyushu chụp ảnh lưu niệm khi đến chùa Yomei.

Em Nguyễn Trân sống ở tỉnh Fukuoka cho biết rằng mỗi khi có nỗi buồn phiền, lo lắng nào đó em đầu đến chùa hoặc đền để cầu khấn mặc dù em biết chùa và đền là khác nhau. Nhưng do ở Nhật Bản chùa Việt Nam hầu như có rất ít nên việc tại Kitakyushu có một ngôi chùa là điều rất tuyệt vời.Trụ trì một chùa Nhật Bản cũng bày tỏ sự ngạc nhiên trước sự sùng bái của người Việt Nam trước đức Phật.

Tại một số địa phương trên Nhật Bản, chùa Việt Nam đều có và đã trở thành nơi sinh hoạt tâm linh không thể thiếu cho cộng đồng Việt Nam tại Nhật Bản, thậm chí thu hút phật tử Nhật Bản và người nước ngoài đến tham gia./.

Bùi Hùng/VOV-Tokyo

Nguồn quehuongonline.vn

http://quehuongonline.vn/nguoi-viet-o-nuoc-ngoai/phat-tu-viet-nam-o-kitakyushu-nhat-ban-co-noi-sinh-hoat-tam-linh-moi-20170914105711266.htm



  Các Tin khác
  + Người Việt tại Lào gắn kết dựng xây đất nước, vun đắp tình hữu nghị (15/03/2024)
  + Hàng trăm người Việt bị bắt tại Campuchia và Thái Lan liên quan đến cờ bạc lừa đảo (15/03/2024)
  + Du học sinh ở Australia chật vật vì giờ làm giảm, giá cả leo thang (07/03/2024)
  + Một người Việt bị sát hại ở Nhật Bản (02/03/2024)
  + Tàu cá Hàn Quốc chìm, 5 thủy thủ Việt được cứu (02/03/2024)
  + Tuyến đường đưa người Việt nhập cư trái phép vào Anh (29/02/2024)
  + Thông tin chi tiết về Chương trình Xuân Quê hương 2024 (30/01/2024)
  + Tết đến hân hoan với cộng đồng người Việt tại Singapore (30/01/2024)
  + Độc đáo Lễ hội Tết Việt ở thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia (30/01/2024)
  + Pháp tuyên án 18 bị cáo vụ 39 người Việt chết trong container (11/11/2023)
  + NÓNG: 42 người Việt bị bắt ở Hàn Quốc vì tiệc ma túy tại quán karaoke (10/11/2023)
  + CHUỖI HOẠT ĐỘNG “NGÀY TÔN VINH TIẾNG VIỆT TRONG CỘNG ĐỒNG NVNONN NĂM 2023” (04/09/2023)
  + Chúc mừng cộng đồng người Việt tại Slovakia được công nhận là dân tộc thiểu số của nước sở tại (28/08/2023)
  + Người Việt 62 tuổi khống chế kẻ gây rối trên đường phố Đức (09/07/2023)
  + Bộ Ngoại giao ra khuyến nghị an toàn với người Việt tại Nga (25/06/2023)
  + Ký sự SEA Games 32 (Kỳ cuối): Tấm "Vàng mười" ở Biển hồ Tonle Sap (15/05/2023)
  + Người Việt ở Ukraine di tản sang Đức: Một năm cuộc sống đảo lộn hoàn toàn, mong ngày hòa bình để trở lại Kiev (24/02/2023)
  + Một năm cuộc xung đột Nga - Ukraine Người Việt ở Odessa: Dần ổn định và thích nghi với cuộc sống thời chiến (24/02/2023)
  + Trao tặng quà, hỗ trợ bà con nghèo người Việt ở Campuchia vui đón Tết (09/01/2023)
  + TP.HCM: Kiều bào vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (08/01/2023)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 5
Total: 59755373

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July