Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 29/03/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Người Việt Trên Thế Giới >
  Moscow không còn xa xôi Moscow không còn xa xôi , Người xứ Nghệ Kiev
 

25 năm mưu sinh trên đất khách đã mang lại cho chị Phạm Thị Oanh - nữ doanh nhân kiều bào - nhiều bài học về sự cần mẫn, sẻ chia và những ân tình xa xứ. Với chị, Moscow – mảnh đất giá lạnh nơi chị đặt chân đến khởi nghiệp không còn quá xa xôi và cách trở với Việt Nam.

TIN LIÊN QUAN
moscow khong con xa xoi Đảng viên người Việt ở Nga quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng 12
moscow khong con xa xoi Trưởng Ban Dân vận TW gặp mặt cộng đồng người Việt tại Nga

Hơi ấm xứ người

Đến với nước Nga vào đúng thời điểm khó khăn nhất của những năm đầu của thập niên 90, chị Phạm Thị Oanh giống như nhiều chị em người Việt đi hợp tác lao động không tránh khỏi những cú sốc về tinh thần. Xa quê hương và thiếu vắng người thân, họ phải làm quen và thích nghi với khí hậu lạnh giá và tuyết phủ trắng khắp Moscow, đi làm về, cơm vừa nấu xong đã lạnh ngắt không thể ăn…

Nhưng rồi, những khó khăn cũng qua đi, niềm vui của chị Oanh và bạn bè người Việt là sau giờ làm được đi sắm đồ từ số tiền dành dụm mỗi ngày và gom những thùng quà gửi về cho gia đình. Không dừng lại ở đó, họ đã cùng nhau bàn bạc tìm cách buôn bán và truyền kinh nghiệm làm ăn để nâng cao thu nhập cho bản thân. Nhờ cần mẫn, chị Oanh đã cùng gia đình thành lập được công ty kinh doanh các mặt hàng vải Thổ Nhĩ Kỳ. Xung quanh chị, rất nhiều phụ nữ Việt khác cũng phát đạt nhờ xây dựng được các cơ sở làm ăn nhỏ lẻ có uy tín.

Chính cuộc sống mưu sinh gian khó và tình chị em cùng đồng cam cộng khổ nơi xa xứ đã giúp chị Oanh có ý tưởng thành lập nên Chi hội Phụ nữ Trung tâm Thương mại Moscow. Thành lập từ năm 2013 và chính thức ra mắt vào tháng 10/2014, dưới sự hỗ trợ nhiệt tình của Đại sứ quán Việt Nam tại Nga, Chi hội đã có nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả và trở thành địa chỉ đáng tin cậy của chị em phụ nữ trong công tác duy trì đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng người Việt tại Moscow.

moscow khong con xa xoi

Ngay từ những ngày đầu thành lập, Chi hội Phụ nữ Trung tâm Thương mại Moscow đã rất chú trọng đến công tác khuyến học trong con em kiều bào và được bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam vì đã có nhiều đóng góp cho công tác tổ chức và vận động tham gia chương trình “Vì học sinh Trường Sa thân yêu”. Bên cạnh đó, các chị em trong Hội cũng luôn tích cực tham gia các hoạt động hướng về quê huơng đất nước như: quyên góp ủng hộ “Gây quỹ nạn nhân chất độc da cam”, “Gây quỹ ủng hộ Trường Sa”, giúp đỡ đồng bào bị ảnh hưởng lũ lụt… Đặc biệt, hoạt động từ thiện không chỉ trong khuôn khổ của Hội mà còn hướng tới những chị em, gia đình ở các tỉnh, thành phố xa Moscow khi họ gặp hoạn nạn đột xuất, điển hình như hỗ trợ chị em phụ nữ ở thành phố Kazan bị cháy chợ hồi tháng 3/2015.

Là một trong những phụ nữ Việt thành đạt và được bà con yêu mến tại Moscow, chị Phạm Thị Oanh luôn tâm huyết trong mọi hoạt động của cộng đồng. Gắn bó với mảnh đất này đã lâu nên chị muốn làm những công việc cho giúp bà con vui, cũng như truyền lại kinh nghiệm kinh doanh bằng những chia sẻ chân tình. Điều chị thấy mừng là Chi hội của mình được cộng đồng và các chị em đón nhận như mái nhà tràn đầy hơi ấm của sự quan tâm. Hơn nữa, chị em tại đây đã góp phần giúp cho thế hệ con em kiều bào rèn luyện ý thức cần cù học giỏi, giữ gìn văn hóa truyền thống, không quên đi nguồn cội.

Tình thương dành cho quê hương

Sinh sống tại Nga, nhưng gia đình chị Oanh lại xây dựng sự nghiệp cùng cơ sở kinh doanh cho những người con của mình tại Việt Nam. Có lẽ, đây chính là nhịp cầu để nối chị gần lại quê hương, xóa đi khoảng cách xa xôi của Moscow những năm tháng khó khăn trước.

moscow khong con xa xoi
Chị Phạm Thị Oanh (giữa) tại Xuân Quê hương 2017.

Hai năm gần đây, chị Oanh luôn về tham dự chương trình Xuân Quê hương do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức để lắng nghe, cảm nhận thay đổi của đất nước và kể lại cho các chị em không có nhiều cơ hội về thăm quê hương. Những chuyến về quê ăn Tết của chị luôn kéo dài hơn dự định bởi chị luôn tìm thấy rất nhiều cơ hội hoạt động thiện nguyện ý nghĩa tại quê nhà.

Mới đây, sau những ngày sau Tết Nguyên đán, chị Phạm Thị Oanh đã thay mặt Chi hội phụ nữ Trung tâm Thương mại Moscow đã tổ chức đến thăm và tặng quà từ thiện cho các cháu khuyết tật bị bỏ rơi tại cơ sở từ thiện xã hội Phật giáo chùa Kỳ Quang II ở thành phố Hồ Chí Minh. Chị cũng trở về quê nội giúp đỡ bà con là nạn nhân chất độc da cam ở Nam Định và về quê ngoại để xây dựng những ngôi nhà tình nghĩa ở Hải Phòng...

Chị Oanh cho biết, sắp tới chị sẽ quyết định kinh doanh và làm cầu nối cho hàng hóa của Việt Nam sang Nga với các đặc sản quê nhà như điều, đậu phộng, bưởi, dứa… Chị chia sẻ, Nhà nước ngày càng dành ưu tiên và quan tâm đặc biệt cho kiều bào nên mỗi chuyến về quê của chị ngày càng chở thêm nhiều niềm vui.

moscow khong con xa xoi

Giải quần vợt lớn nhất năm của cộng đồng người Việt tại Nga

Các vận động viên quần vợt Việt Nam đến từ nhiều quốc gia trên thế giới vừa tham gia tranh tài tại Liên bang Nga.

moscow khong con xa xoi

Người Việt tại Nga ủng hộ nạn nhân lũ lụt Krasnodar

Ngày 24/7, Ban công tác cộng đồng Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga cùng đại diện Hội người Việt Nam, Hội doanh ...

moscow khong con xa xoi

Cộng đồng người Việt tại Nga luôn hướng về đất nước

200 đại biểu và khách mời đã dự Đại hội đại biểu lần thứ II nhiệm kỳ 2009 - 2013 Hội người Việt Nam tại ..



  Các Tin khác
  + Người Việt tại Lào gắn kết dựng xây đất nước, vun đắp tình hữu nghị (15/03/2024)
  + Hàng trăm người Việt bị bắt tại Campuchia và Thái Lan liên quan đến cờ bạc lừa đảo (15/03/2024)
  + Du học sinh ở Australia chật vật vì giờ làm giảm, giá cả leo thang (07/03/2024)
  + Một người Việt bị sát hại ở Nhật Bản (02/03/2024)
  + Tàu cá Hàn Quốc chìm, 5 thủy thủ Việt được cứu (02/03/2024)
  + Tuyến đường đưa người Việt nhập cư trái phép vào Anh (29/02/2024)
  + Thông tin chi tiết về Chương trình Xuân Quê hương 2024 (30/01/2024)
  + Tết đến hân hoan với cộng đồng người Việt tại Singapore (30/01/2024)
  + Độc đáo Lễ hội Tết Việt ở thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia (30/01/2024)
  + Pháp tuyên án 18 bị cáo vụ 39 người Việt chết trong container (11/11/2023)
  + NÓNG: 42 người Việt bị bắt ở Hàn Quốc vì tiệc ma túy tại quán karaoke (10/11/2023)
  + CHUỖI HOẠT ĐỘNG “NGÀY TÔN VINH TIẾNG VIỆT TRONG CỘNG ĐỒNG NVNONN NĂM 2023” (04/09/2023)
  + Chúc mừng cộng đồng người Việt tại Slovakia được công nhận là dân tộc thiểu số của nước sở tại (28/08/2023)
  + Người Việt 62 tuổi khống chế kẻ gây rối trên đường phố Đức (09/07/2023)
  + Bộ Ngoại giao ra khuyến nghị an toàn với người Việt tại Nga (25/06/2023)
  + Ký sự SEA Games 32 (Kỳ cuối): Tấm "Vàng mười" ở Biển hồ Tonle Sap (15/05/2023)
  + Người Việt ở Ukraine di tản sang Đức: Một năm cuộc sống đảo lộn hoàn toàn, mong ngày hòa bình để trở lại Kiev (24/02/2023)
  + Một năm cuộc xung đột Nga - Ukraine Người Việt ở Odessa: Dần ổn định và thích nghi với cuộc sống thời chiến (24/02/2023)
  + Trao tặng quà, hỗ trợ bà con nghèo người Việt ở Campuchia vui đón Tết (09/01/2023)
  + TP.HCM: Kiều bào vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (08/01/2023)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 2
Total: 59771579

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July