Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 26/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Người Việt Trên Thế Giới >
  Người Việt tại Đức cảm thấy bất an sau vụ đâm xe tải ở Berlin Người Việt tại Đức cảm thấy bất an sau vụ đâm xe tải ở Berlin , Người xứ Nghệ Kiev
 

Sau vụ tấn công bằng xe tải nhằm vào khu chợ Giáng sinh Breitscheidplatz ở quận Charlottenburg, trung tâm thủ đô Berlin đêm 19/12 khiến 12 người chết và khoảng 50 người bị thương, cộng đồng người Việt tại thành phố này cảm thấy khá bất an.

 Chợ Giáng sinh tại quận Potsdamer Platz, Berlin. (Nguồn: THX/TTXVN)

Đó cũng là cảm giác chung của phần lớn những người đang sống tại Đức, bất kể là người Đức hay người nước ngoài, nhất là sau khi Bộ trưởng Nội vụ Liên bang Thomas de Maiziere xác nhận vụ việc trên là hành động khủng bố và Cảnh sát trưởng Berlin cho biết nghi phạm chính vẫn chưa bị bắt.

Ngay sau khi vụ tấn công xảy ra, nhiều người Việt đã gọi điện cho nhau để hỏi thăm, đồng thời xác nhận sự an toàn.

Những người khác đã sử dụng tính năng thông báo an toàn sau khủng hoảng trên mạng xã hội Facebook để báo tin, xua tan sự lo lắng của người thân và bạn bè.

Chia sẻ trên các diễn đàn và mạng xã hội, nhiều người Việt khuyên nhau nên tránh xa những khu vực tập trung đông người, như các chợ Giáng sinh, quảng trường, nhà ga... để giảm thiểu nguy cơ bị tấn công khủng bố.

"Nước Đức không còn an toàn như trước", là nhận định chung của nhiều người Việt tại đây. Tuy nhiên, vì cuộc sống và công việc, mọi người vẫn phải ra đường, sử dụng các phương tiện công cộng để di chuyển trong sự lo lắng cho an toàn cá nhân và gia đình.

Breitscheidplatz ở quận Charlottenburg, thuộc phía Tây của Berlin, là nơi có ít người Việt sinh sống. Tuy nhiên, đây lại là điểm tham quan, du lịch nổi tiếng, xung quanh có nhiều trung tâm mua sắm tấp nập. Đặc biệt, khi có chợ Giáng sinh và đường phố được trang hoàng lộng lẫy, đây là điểm đến thu hút rất nhiều người.

Đại sứ quán Việt Nam tại Berlin xác nhận hiện chưa có thông tin nào về công dân Việt Nam hoặc người gốc Việt là nạn nhân của vụ tấn công bằng xe tải ở Breitscheidplatz, đồng thời đã gửi công hàm đến Bộ Ngoại giao Đức đề nghị cung cấp thông tin liên quan đến nạn nhân là công dân Việt Nam hoặc người gốc Việt Nam.

Đại sứ quán cũng mở đường dây nóng qua số máy +491625391500 để người dân thông báo các trường hợp có thân nhân, bạn bè là nạn nhân trong vụ việc nói trên./.

(Theo TTXVN)



  Các Tin khác
  + Gần 70 kiều bào trở về từ 21 quốc gia dự Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội đền Hùng 2024 (21/04/2024)
  + Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc (10/04/2024)
  + Luật Đất đai 2024: Thể hiện chính sách công bằng với người Việt ở nước ngoài (10/04/2024)
  + Tin vui, từ 1/7 Việt kiều sẽ được tự do mua nhà như người trong nước (07/04/2024)
  + Động đất ở Đài Loan: Vợ chồng người Việt "tim đập chân run", hoảng loạn vì không gọi được cho nhau (04/04/2024)
  + Người phụ nữ gốc Việt đầu tiên sắp bay vào vũ trụ (30/03/2024)
  + Người Việt tại Lào gắn kết dựng xây đất nước, vun đắp tình hữu nghị (15/03/2024)
  + Hàng trăm người Việt bị bắt tại Campuchia và Thái Lan liên quan đến cờ bạc lừa đảo (15/03/2024)
  + Du học sinh ở Australia chật vật vì giờ làm giảm, giá cả leo thang (07/03/2024)
  + Một người Việt bị sát hại ở Nhật Bản (02/03/2024)
  + Tàu cá Hàn Quốc chìm, 5 thủy thủ Việt được cứu (02/03/2024)
  + Tuyến đường đưa người Việt nhập cư trái phép vào Anh (29/02/2024)
  + Thông tin chi tiết về Chương trình Xuân Quê hương 2024 (30/01/2024)
  + Tết đến hân hoan với cộng đồng người Việt tại Singapore (30/01/2024)
  + Độc đáo Lễ hội Tết Việt ở thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia (30/01/2024)
  + Pháp tuyên án 18 bị cáo vụ 39 người Việt chết trong container (11/11/2023)
  + NÓNG: 42 người Việt bị bắt ở Hàn Quốc vì tiệc ma túy tại quán karaoke (10/11/2023)
  + CHUỖI HOẠT ĐỘNG “NGÀY TÔN VINH TIẾNG VIỆT TRONG CỘNG ĐỒNG NVNONN NĂM 2023” (04/09/2023)
  + Chúc mừng cộng đồng người Việt tại Slovakia được công nhận là dân tộc thiểu số của nước sở tại (28/08/2023)
  + Người Việt 62 tuổi khống chế kẻ gây rối trên đường phố Đức (09/07/2023)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 2
Total: 60398566

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July