Trang chủ Liên hệ       Thứ bẩy, Ngày 10/06/2023
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Người Việt Trên Thế Giới >
  Nhiều người Việt ở Nhật Bản lên Facebook đánh dấu mình an toàn trong động đất Nhiều người Việt ở Nhật Bản lên Facebook đánh dấu mình an toàn trong động đất , Người xứ Nghệ Kiev
 
Thứ ba 22/11/2016 

Sáng sớm 22/11, một trận động đất mạnh 7,3 độ richter làm rung chuyển khu vực Đông Bắc của Nhật Bản. Nhiều người Việt ở Nhật Bản sau đó đã lên Facebook sử dụng tính năng tự đánh dấu mình an toàn để thông báo cho người thân.


Cách đây vài giờ, Facebook đã kích hoạt tính năng mới báo an toàn cho người dùng khi xảy ra động đất và sóng thần tại Nhật Bản.

Tính năng này được Facebook ra mắt tháng 10/2014 sau khi giới thiệu nó tại Nhật Bản. 

Việc Safety Check ra đời bắt nguồn từ thảm họa động đất và sóng thần tại Nhật Bản, Facebook Safety Check ra đời là một công cụ hữu hiệu trong những thảm họa, sự kiện cực đoan như động đất, sóng thần hay khủng bố...

 
Facebook đã kích hoạt tính năng đánh dấu an toàn khi trận động đất xảy ra vào sáng sớm ngày 22/11 tại Nhật Bản.

Bên cạnh tính năng tự đánh dấu an toàn cho bản thân thông qua Facebook Safety Check, người dùng còn có thể đánh dấu an toàn cho người khác nếu biết rằng họ cũng đang an toàn. Người dùng Facebook cũng có thể gửi yêu cầu qua Facebook, khi người thân, bạn bè nhận được thông báo, họ sẽ trả lời để biết họ có an toàn hay không.


 
Nhiều người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Nhật Bản đã đánh dấu mình an toàn để thông báo cho người thân ở Việt Nam.

Trong hoàn cảnh thiên tai nguy hiểm, nhiều người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại nhật bản đã lên Facebook sử dụng tính năng đánh dấu mình an toàn để thông báo cho người thân tại Việt Nam yên tâm.


Theo hãng tin Kyodo, trận động đất xảy ra vào lúc 5 giờ 59 phút theo giờ Nhật Bản. 

Cường độ trận động đất đo được tại tỉnh Fukushima và Ibaraki lên tới cấp độ 5 trong thang đo động đất 7 cấp của Nhật Bản.

Tâm chấn nằm sâu khoảng 10km ở khu vực ngoài khơi tỉnh Fukushima, nơi đang có nhà máy điện hạt nhân gặp sự cố sau thảm họa kép động đất sóng thần hồi tháng 3/2011. 

Các đợt sóng thần đầu tiên cao khoảng 1m đã quan sát được ở khu vực ngoài khơi Iwaki thuộc tỉnh Fukushima và sóng thần cao 140cm ở cảng Sendai thuộc tỉnh Miyagi và một số khu vực khác ở bờ biển Thái Bình Dương... Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cảnh báo những con sóng có thể đạt độ cao 3 mét. Các tàu rời khỏi cảng Fukushima sau cảnh báo. 

Hiện chưa có sự cố nào tại các nhà máy điện hạt nhân ở Fukushima và các khu vực khác thuộc Đông Bắc của Nhật Bản. Tuy nhiên, tất cả các nhà máy điện hạt nhân ở ven biển và một số tuyến đường sắt cao tốc đã phải tạm dừng hoạt động. Mất điện ở một số khu vực.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã triển khai các máy bay tiêm kích và máy bay trực thăng của lực lượng phòng vệ tới những khu vực bị ảnh hưởng bởi động đất để kiểm tra mức độ thiệt hại.

Thành Lâm (T/H)
Nguồn: phapluatplus.vn

Theo baonga.com

http://baonga.com/nguoi-viet-5-chau.nd172/nhieu-nguoi-viet-o-nhat-ban-len-facebook-danh-dau-minh-an-toan-trong-dong-dat.i77329.html



  Các Tin khác
  + Ký sự SEA Games 32 (Kỳ cuối): Tấm "Vàng mười" ở Biển hồ Tonle Sap (15/05/2023)
  + Người Việt ở Ukraine di tản sang Đức: Một năm cuộc sống đảo lộn hoàn toàn, mong ngày hòa bình để trở lại Kiev (24/02/2023)
  + Một năm cuộc xung đột Nga - Ukraine Người Việt ở Odessa: Dần ổn định và thích nghi với cuộc sống thời chiến (24/02/2023)
  + Trao tặng quà, hỗ trợ bà con nghèo người Việt ở Campuchia vui đón Tết (09/01/2023)
  + TP.HCM: Kiều bào vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (08/01/2023)
  + Người Việt 5 châu gửi gắm hy vọng cho năm 2023 (02/01/2023)
  + Siêu mẫu Ngọc Quyên khoe nhan sắc tuổi 34, trải lòng về 9 năm đón Tết xa xứ (02/01/2023)
  + Người Việt ở nước ngoài đón Giáng sinh đặc biệt và năm mới 2023 (28/12/2022)
  + Người Việt ở nước ngoài rộn ràng đón Giáng sinh và Năm mới 2023 (24/12/2022)
  + Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Mong kiều bào tại Hàn Quốc nâng cao tầm trí tuệ người Việt (05/12/2022)
  + KIỀU BÀO TẠI AUSTRALIA: HỌC TẬP VÀ LÀM THEO BÁC TỪ NHỮNG ĐIỀU GIẢN DỊ (03/11/2022)
  + Một người Việt thiệt mạng trong vụ giẫm đạp ở Hàn Quốc (30/10/2022)
  + Câu chuyện một người Việt thoát chết trong thảm họa giẫm đạp ở Itaewon: Như bị con voi 5 tấn đè lên ngực (30/10/2022)
  + Lan tỏa tình yêu tiếng Việt (29/10/2022)
  + Tạo thuận lợi hơn cho kiều bào (29/10/2022)
  + Bé gái gốc Việt đầu tiên học cùng trường con Hoàng tử Anh| VTC Tin mới (22/10/2022)
  + ĐỨC: CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT CHUNG TAY HỖ TRỢ ĐỊA PHƯƠNG SỞ TẠI (21/10/2022)
  + Thầy giáo người Anh: Cuộc sống ở Việt Nam rất khác nhưng đầy thú vị và tràn ngập hạnh phúc (17/10/2022)
  + BỨC TRANH QUÊ HƯƠNG ĐƯỢC TÁI HIỆN TRONG CUỘC THI ÁO DÀI TẠI MALAYSIA (17/10/2022)
  + Cậu bé Sóc Trăng được bố mẹ người Đức nhận nuôi hơn 45 năm về trước: Thành Phó Thủ tướng trẻ nhất của nước Đức (09/10/2022)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 1
Total: 54339686

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July