Trang chủ Liên hệ       Thứ bẩy, Ngày 20/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Người Việt Trên Thế Giới >
  Moskva: Ra mắt Trung tâm tư vấn, hỗ trợ, chăm sóc sức khỏe cộng đồng Moskva: Ra mắt Trung tâm tư vấn, hỗ trợ, chăm sóc sức khỏe cộng đồng , Người xứ Nghệ Kiev
 
Thứ tư 16/11/2016 

Chiều ngày 13/11/2016, tại thủ đô Moskva, Hội Y dược Việt Nam tại Liên bang Nga đã giới thiệu và ra mắt Trung tâm tư vấn, hỗ trợ, chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Đến dự buổi ra mắt có đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga, Hội người Việt tại LB Nga, bà con cộng đồng và các y bác sĩ, sinh viên, nghiên  cứu sinh ngành Y đang học tập và làm việc tại Nga.

Trước thực tế cuộc sống của bà con người Việt tại Moskva và Liên bang  Nga còn gặp nhiều khó khăn vấn đề chăm sóc sức khỏe do rào cản ngôn ngữ, cũng như tính chất đặc thù công việc, Hội Y dược tại LB Nga đã phát triển ý tưởng thành lập Trung tâm tư vấn, hỗ trợ và chăm sóc sức khỏe cộng đồng với số điện thoại liên lạc trực tiếp (trực 24/24) để bà con có thể nhận được ý kiến tư vấn của chuyên gia y tế khi cần thiết. Qua đó, bà con có thể được hướng dẫn cách phòng, chữa bệnh hoặc đến các cơ sở y tế uy tín, chuyên ngành của Nga để được thăm, khám, điều trị. Trung tâm còn hướng dẫn bà con cách mua bảo hiểm y tế để phòng ngừa các trường hợp cần nhập viện cấp bách với chi phí hợp lý. 

Ngoài các y bác sĩ thuộc Hội Y dược tại Nga, Trung tâm còn có sự tham gia hoạt động của các sinh viên và nghiên cứu sinh đang theo học tại các trường Đại học Y khoa ở thủ đô Moskva. 

Phát biểu tại buổi ra mắt Trung tâm, ông Trần Phú Thuận, Phó Chủ tịch thường trực Hội người Việt tại LB Nga đã bày tỏ niềm vui trước sự thành lập và ra mắt Trung tâm, ông cũng hy vọng Trung tâm sẽ là nơi giúp đỡ bà con cộng đồng một cách hiệu quả và tận tâm nhất, đặc biệt trong các trường hợp hoạn nạn cấp bách.

Buổi ra mắt diễn ra trong không khí ấm cúng, khi tất cả những người tham sự đều chia sẻ, đồng cảm, ủng hộ ý tưởng cùng chung tay hỗ trợ cộng đồng một cách thiết thực nhất.

Rất hy vọng Trung tâm tư vấn, hỗ trợ, chăm sóc sức khỏe cộng đồng có thể cung cấp cho bà con những thông tin, sự hỗ trợ hữu ích không chỉ trong việc chữa bệnh, mà còn trong cả vấn đề phòng chống bệnh tật và bảo vệ sức khỏe ở nơi xa xứ.


 

 

Trung tâm tư vấn, hỗ trợ, chăm sóc sức khỏe cộng đồng- 

 

 

 

 

 

Hội Y dược Việt Nam tại LB Nga 


Số điện thoại liên lạc: +7 (963) 631-76-55
 

 

+7 (963) 727-17-96


 

TT Y Tế Cộng Đồng- Lb Nga 

 

 


Hòm thư điện tử: ytecongdong@mail.ru



Trình bày phương hướng hoạt động của Trung tâm tư vấn, hỗ trợ, chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm với các bác sĩ Hội Y dược VN tại LB Nga



Các bác sĩ và sinh viên, nghiên cứu sinh học tập và làm việc tại các trường Đại học Y khoa tại Nga


Chụp ảnh lưu niệm với các thành viên Trung tâm sau buổi ra mắt
Nguồn: Hội Y dược Việt Nam tại Liên bang Nga

Theo baonga.com

http://baonga.com/nguoi-viet-tai-nga.nd173/moskva-ra-mat-trung-tam-tu-van-ho-tro-cham-soc-suc-khoe-cong-dong-2.i77098.html



  Các Tin khác
  + Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc (10/04/2024)
  + Luật Đất đai 2024: Thể hiện chính sách công bằng với người Việt ở nước ngoài (10/04/2024)
  + Tin vui, từ 1/7 Việt kiều sẽ được tự do mua nhà như người trong nước (07/04/2024)
  + Động đất ở Đài Loan: Vợ chồng người Việt "tim đập chân run", hoảng loạn vì không gọi được cho nhau (04/04/2024)
  + Người phụ nữ gốc Việt đầu tiên sắp bay vào vũ trụ (30/03/2024)
  + Người Việt tại Lào gắn kết dựng xây đất nước, vun đắp tình hữu nghị (15/03/2024)
  + Hàng trăm người Việt bị bắt tại Campuchia và Thái Lan liên quan đến cờ bạc lừa đảo (15/03/2024)
  + Du học sinh ở Australia chật vật vì giờ làm giảm, giá cả leo thang (07/03/2024)
  + Một người Việt bị sát hại ở Nhật Bản (02/03/2024)
  + Tàu cá Hàn Quốc chìm, 5 thủy thủ Việt được cứu (02/03/2024)
  + Tuyến đường đưa người Việt nhập cư trái phép vào Anh (29/02/2024)
  + Thông tin chi tiết về Chương trình Xuân Quê hương 2024 (30/01/2024)
  + Tết đến hân hoan với cộng đồng người Việt tại Singapore (30/01/2024)
  + Độc đáo Lễ hội Tết Việt ở thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia (30/01/2024)
  + Pháp tuyên án 18 bị cáo vụ 39 người Việt chết trong container (11/11/2023)
  + NÓNG: 42 người Việt bị bắt ở Hàn Quốc vì tiệc ma túy tại quán karaoke (10/11/2023)
  + CHUỖI HOẠT ĐỘNG “NGÀY TÔN VINH TIẾNG VIỆT TRONG CỘNG ĐỒNG NVNONN NĂM 2023” (04/09/2023)
  + Chúc mừng cộng đồng người Việt tại Slovakia được công nhận là dân tộc thiểu số của nước sở tại (28/08/2023)
  + Người Việt 62 tuổi khống chế kẻ gây rối trên đường phố Đức (09/07/2023)
  + Bộ Ngoại giao ra khuyến nghị an toàn với người Việt tại Nga (25/06/2023)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 1
Total: 60225704

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July