Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 29/03/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Người Việt Trên Thế Giới >
  Siêu mẫu Ngọc Quyên khoe nhan sắc tuổi 34, trải lòng về 9 năm đón Tết xa xứ Siêu mẫu Ngọc Quyên khoe nhan sắc tuổi 34, trải lòng về 9 năm đón Tết xa xứ , Người xứ Nghệ Kiev
 
Sky Nguyen  
Người mẫu, diễn viên Ngọc Quyên tâm sự nỗi nhớ quê hương trong những ngày Tết xa xứ.
Siêu mẫu Ngọc Quyên khoe nhan sắc tuổi 34, trải lòng về 9 năm đón Tết xa xứ
 Năm nay, Ngọc Quyên vơi bớt cô đơn khi sum họp cùng mẹ. Được biết, mẹ Ngọc Quyên vừa sang Mỹ cùng con gái và cháu ngoại cách đây vài tháng. Ảnh: Nhân vật cung cấp
  • Từng là chân dài đình đám trong làng mẫu Việt, sau khi kết hôn, Ngọc Quyên bất ngờ rời xa sàn diễn, sang Mỹ định cư chăm lo cho tổ ấm. Người mẫu chia sẻ năm nay là năm thứ 9 cô đón Tết xa xứ. "Sống ở Mỹ, chắc hẳn nhiều người giống tôi, không mấy khi được hưởng không khí Tết Việt", cô nói. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Những năm qua, mỗi dịp Tết đến Xuân về, Ngọc Quyên đều giữ gìn phong tục cổ truyền. Ngày Tết, người đẹp thích mặc áo dài, nấu những món truyền thống như nem rán, thịt kho, muối dưa hành đãi cả nhà. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Trong không khí chờ đón Tết Quý Mão, Ngọc Quyên thực hiện bộ ảnh áo dài đầy màu sắc. Ảnh: Nhân vật cung cấp

"9 năm rồi, tôi mượn hình ảnh tà áo dài để gợi nhớ Tết quê nhà, giúp mình vơi đi nỗi nhớ những ngày xuân xưa khi được quấn quýt bên gia đình", Ngọc Quyên nói. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Áo dài Ngọc Quyên mặc có thiết kế đơn giản nhưng tôn dáng, gồm những gam màu như đỏ, vàng, xanh, tím... Cô phối cùng phụ kiện chuỗi hạt, trâm cài tóc, kiềng vàng... để tôn nét kiêu kỳ, thanh lịch của phụ nữ Việt. Ảnh: Nhân vật cung cấp

"Thỉnh thoảng, tôi kết hợp áo dài với một số phụ kiện theo xu hướng để trang phục áo dài giao thoa giữa truyền thống và hiện đại", người đẹp chia sẻ. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Là người mẫu từng trình diễn nhiều thể loại trang phục, nhưng Ngọc Quyên tin rằng áo dài là nét văn hóa không thể thiếu của người Việt trong mỗi dịp lễ, Tết hay sự kiện trọng đại. "Điều đó càng có ý nghĩa hơn với người Việt xa quê vì họ càng muốn hướng về nguồn cội", cô nói. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Sau nhiều năm một mình bươn chải lo cho con trai và đón mẹ ruột từ Việt Nam sang Mỹ ở cùng, Ngọc Quyên tiết lộ cuộc sống của cô hiện rất ổn định. Ở tuổi 34, cô làm nhiều công việc cùng lúc để có thu nhập. Bên cạnh kinh doanh thời trang và mỹ phẩm, chân dài còn tìm hiểu lĩnh vực xây dựng với sự giúp sức của bạn trai. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Nguồn Tin:  baonghean
https://www.xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=3630303

  Các Tin khác
  + Người Việt tại Lào gắn kết dựng xây đất nước, vun đắp tình hữu nghị (15/03/2024)
  + Hàng trăm người Việt bị bắt tại Campuchia và Thái Lan liên quan đến cờ bạc lừa đảo (15/03/2024)
  + Du học sinh ở Australia chật vật vì giờ làm giảm, giá cả leo thang (07/03/2024)
  + Một người Việt bị sát hại ở Nhật Bản (02/03/2024)
  + Tàu cá Hàn Quốc chìm, 5 thủy thủ Việt được cứu (02/03/2024)
  + Tuyến đường đưa người Việt nhập cư trái phép vào Anh (29/02/2024)
  + Thông tin chi tiết về Chương trình Xuân Quê hương 2024 (30/01/2024)
  + Tết đến hân hoan với cộng đồng người Việt tại Singapore (30/01/2024)
  + Độc đáo Lễ hội Tết Việt ở thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia (30/01/2024)
  + Pháp tuyên án 18 bị cáo vụ 39 người Việt chết trong container (11/11/2023)
  + NÓNG: 42 người Việt bị bắt ở Hàn Quốc vì tiệc ma túy tại quán karaoke (10/11/2023)
  + CHUỖI HOẠT ĐỘNG “NGÀY TÔN VINH TIẾNG VIỆT TRONG CỘNG ĐỒNG NVNONN NĂM 2023” (04/09/2023)
  + Chúc mừng cộng đồng người Việt tại Slovakia được công nhận là dân tộc thiểu số của nước sở tại (28/08/2023)
  + Người Việt 62 tuổi khống chế kẻ gây rối trên đường phố Đức (09/07/2023)
  + Bộ Ngoại giao ra khuyến nghị an toàn với người Việt tại Nga (25/06/2023)
  + Ký sự SEA Games 32 (Kỳ cuối): Tấm "Vàng mười" ở Biển hồ Tonle Sap (15/05/2023)
  + Người Việt ở Ukraine di tản sang Đức: Một năm cuộc sống đảo lộn hoàn toàn, mong ngày hòa bình để trở lại Kiev (24/02/2023)
  + Một năm cuộc xung đột Nga - Ukraine Người Việt ở Odessa: Dần ổn định và thích nghi với cuộc sống thời chiến (24/02/2023)
  + Trao tặng quà, hỗ trợ bà con nghèo người Việt ở Campuchia vui đón Tết (09/01/2023)
  + TP.HCM: Kiều bào vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (08/01/2023)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 2
Total: 59770941

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July