Trang chủ Liên hệ       Thứ tư, Ngày 24/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Người Việt Trên Thế Giới >
  ĐỨC: CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT CHUNG TAY HỖ TRỢ ĐỊA PHƯƠNG SỞ TẠI ĐỨC: CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT CHUNG TAY HỖ TRỢ ĐỊA PHƯƠNG SỞ TẠI , Người xứ Nghệ Kiev
 

 Thứ Sáu, 21/10/2022

Đại sứ Việt Nam tại Đức đã trao số tiền ủng hộ 3.000 euro (gần 3.000 USD) cho bà Maria Richter, Giám đốc Trung tâm hỗ trợ người vô gia cư và có hoàn cảnh khó khăn của quận Lichten ở Berlin.

Đại sứ Vũ Quang Minh (thứ ba từ trái) trao 3.000 euro cho bà Maria Richter Giam đốc trung tâm bảo trợ và (thứ hai từ phải) và ông Chủ tịch quận Lichtenberg Martin Grunst (thứ tư từ trái).  Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Chiều 20/10, Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức Vũ Quang Minh đã trao số tiền ủng hộ 3.000 euro (gần 3.000 USD) cho bà Maria Richter, Giám đốc Trung tâm hỗ trợ người vô gia cư và có hoàn cảnh khó khăn của quận Lichten ở Berlin.

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, đây là số tiền quyên góp của các cá nhân, tập thể và doanh nghiệp Việt Nam trong dịp kỷ niệm Quốc khánh 2/9 tại Cộng hòa Liên bang Đức.

Thay mặt cộng đồng người Việt Nam tại Đức, Đại sứ Vũ Quang Minh bày tỏ cám ơn bà Maria Richter cùng các nhân viên trung tâm đã quan tâm, hỗ trợ những người khó khăn trong địa bàn.

Trong bối cảnh mùa Đông tới gần, cuộc xung đột ở Ukraine chưa kết thúc, Đức lại là một trong những nước tiếp nhiều nhất người tị nạn từ Ukraine, những trung tâm hỗ trợ như vậy đặc biệt có ý nghĩa với những người cơ nhỡ, khó khăn.

Đại sứ cho biết: “Số tiền tuy nhỏ nhưng đây là tấm lòng của bà con người Việt tại Cộng hòa Liên bang Đức nhằm chia sẻ với hoàn cảnh của những người khó khăn.”

Nhân dịp này, Đại sứ cũng thay mặt cộng đồng người Việt Nam nói chung và cộng đồng doanh nghiệp nói riêng cám ơn ông Chủ tịch quận Lichtenberg Martin Grunst và chính quyền đã rất quan tâm đến sự phát triển của cộng đồng, đặc biệt là đối với hoạt động của Chợ Đồng Xuân, Trung tâm thương mại lớn nhất của người Việt tại Berlin nằm trên địa bàn.

Đại sứ bày tỏ hy vọng trong thời gian tới chính quyền quận tiếp tục động viên, khuyến nghị cộng cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam hợp tác tốt hơn với Trung tâm bảo trợ của quận Lichtenberg.

Về phần mình, bà Maria Richter bày tỏ cảm kích về nghĩa cử tốt đẹp của cộng đồng người Việt Nam.

Bà chia sẻ số tiền 3.000 euro không hề nhỏ, bởi với một trung tâm, vận hành đầy đủ các chức năng, từ phòng khám, hỗ trợ y tế và sơ cứu ban đầu đến việc nấu ăn 3 bữa/ngày cho trung bình khoảng 80 người tới mỗi ngày, số tiền này có thể làm được rất nhiều việc có ích.

Qua Đại sứ, bà Maria Richter gửi lời cảm ơn đến các nhà tài trợ và những doanh nghiệp và cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức.

Quận Lichtenberg là nơi có nhiều người Việt sinh sống (khoảng trên 7.000 người). Từ nhiều năm qua, chính quyền quận luôn đánh giá cao sự hội nhập tích cực của cộng đồng người Việt Nam tại Berlin nói chung và ở quận Lichtenberg nói riêng.

Các doanh nghiệp Việt Nam hoạt động trên địa bàn quận, đặc biệt là Trung tâm Thương mại Đồng Xuân, đã có những đóng góp quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế của quận.

Trong chính sách của mình, Quận Lichtenberg cũng luôn coi trọng sự đóng góp của cộng đồng người Việt và chủ trương tạo điều kiện thuận lợi nhất để họ yên ổn làm ăn, sinh sống trên địa bàn./.

Phương Hoa / TTXVN/Vietnam+

Nguồn quehuongonline.vn

http://quehuongonline.vn/nguoi-viet-o-nuoc-ngoai/duc-cong-dong-nguoi-viet-chung-tay-ho-tro-dia-phuong-so-tai-20221021165341201.htm


  Các Tin khác
  + Gần 70 kiều bào trở về từ 21 quốc gia dự Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội đền Hùng 2024 (21/04/2024)
  + Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc (10/04/2024)
  + Luật Đất đai 2024: Thể hiện chính sách công bằng với người Việt ở nước ngoài (10/04/2024)
  + Tin vui, từ 1/7 Việt kiều sẽ được tự do mua nhà như người trong nước (07/04/2024)
  + Động đất ở Đài Loan: Vợ chồng người Việt "tim đập chân run", hoảng loạn vì không gọi được cho nhau (04/04/2024)
  + Người phụ nữ gốc Việt đầu tiên sắp bay vào vũ trụ (30/03/2024)
  + Người Việt tại Lào gắn kết dựng xây đất nước, vun đắp tình hữu nghị (15/03/2024)
  + Hàng trăm người Việt bị bắt tại Campuchia và Thái Lan liên quan đến cờ bạc lừa đảo (15/03/2024)
  + Du học sinh ở Australia chật vật vì giờ làm giảm, giá cả leo thang (07/03/2024)
  + Một người Việt bị sát hại ở Nhật Bản (02/03/2024)
  + Tàu cá Hàn Quốc chìm, 5 thủy thủ Việt được cứu (02/03/2024)
  + Tuyến đường đưa người Việt nhập cư trái phép vào Anh (29/02/2024)
  + Thông tin chi tiết về Chương trình Xuân Quê hương 2024 (30/01/2024)
  + Tết đến hân hoan với cộng đồng người Việt tại Singapore (30/01/2024)
  + Độc đáo Lễ hội Tết Việt ở thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia (30/01/2024)
  + Pháp tuyên án 18 bị cáo vụ 39 người Việt chết trong container (11/11/2023)
  + NÓNG: 42 người Việt bị bắt ở Hàn Quốc vì tiệc ma túy tại quán karaoke (10/11/2023)
  + CHUỖI HOẠT ĐỘNG “NGÀY TÔN VINH TIẾNG VIỆT TRONG CỘNG ĐỒNG NVNONN NĂM 2023” (04/09/2023)
  + Chúc mừng cộng đồng người Việt tại Slovakia được công nhận là dân tộc thiểu số của nước sở tại (28/08/2023)
  + Người Việt 62 tuổi khống chế kẻ gây rối trên đường phố Đức (09/07/2023)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 2
Total: 60324216

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July