Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 29/03/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Người Việt Trên Thế Giới >
  Người Việt ở Bắc Kinh chuẩn bị cho kịch bản phong tỏa Người Việt ở Bắc Kinh chuẩn bị cho kịch bản phong tỏa , Người xứ Nghệ Kiev
 


Thấy hàng xóm đổ xô đi tích trữ đồ ăn khi Bắc Kinh thông báo về chuỗi lây nhiễm Covid-19 mới, chị Hà cũng vội đi mua nhu yếu phẩm cho gia đình.

"Khi Bắc Kinh mới lác đác vài ca nhiễm, tôi vẫn thấy ung dung, nhưng chứng kiến mọi người trong khu đổ xô đi tích trữ hàng hóa, tâm lý tôi bắt đầu dao động", Nguyễn Thị Thu Hà, 37 tuổi, sống ở Hải Điến, quận nội thành phía tây bắc thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, nói với VnExpress.

Bắc Kinh từ đầu tháng 4 đã ghi nhận một số ca nCoV, nhưng đến ngày 24/4, giới chức thừa nhận Covid-19 đã "lây lan âm thầm" tại thành phố suốt một tuần và gây thêm khó khăn cho nỗ lực kiểm soát, phòng chống dịch bệnh.

"Nguy cơ chuỗi lây truyền chưa được khoanh vùng này tiếp tục lan rộng là cao, khiến tình hình sẽ khốc liệt và phức tạp", Tian Wei, quan chức thành ủy Bắc Kinh, cho biết. "Toàn bộ thành phố Bắc Kinh phải hành động ngay lập tức".

Thu Hà đi siêu thị gần nhà ở Bắc Kinh hôm 27/4. Ảnh: NVCC.

Thu Hà đi siêu thị gần nhà ở Bắc Kinh hôm 27/4. Ảnh: NVCC.

Thông báo này đã lập tức gây ra làn sóng mua sắm ở các siêu thị. Lo ngại nguy cơ Bắc Kinh áp lệnh phong tỏa như Thượng Hải, người dân xếp hàng dài tại các siêu thị để chờ mua nhu yếu phẩm tích trữ. Nhiều mặt hàng đã được bán sạch trên các ứng dụng giao hàng tạp hóa, đặc biệt là các chuyến hàng đến quận Triều Dương.

"Tôi không lo về Covid-19, chỉ lo thành phố áp lệnh phong tỏa", chị Thu Hà, đến từ Hải Phòng và đang công tác tại Viện nghiên cứu học thuật và thực hành kinh tế Trung Quốc thuộc Đại học Thanh Hoa, nói. Gia đình chị cuối cùng quyết định tích trữ một số nhu yếu phẩm như gạo, dầu ăn.

Chị cho hay trong trường hợp thành phố áp lệnh phong tỏa, ban quản lý chung cư sẽ cung cấp đầy đủ các thực phẩm tươi sống như rau, trứng, thịt... Giới chức Bắc Kinh cũng cam kết sẽ đảm bảo đủ nguồn cung cho người dân.

Zhao Weidong, phó giám đốc Sở Thương mại Bắc Kinh, hôm nay khẳng định các siêu thị và cửa hàng trực tuyến đều có nguồn hàng gấp 5 lần bình thường. Chính quyền thành phố cũng đã xuất 100 tấn trứng từ kho dự trữ để đáp ứng nhu cầu của người dân.

Tuy nhiên, không phải người Bắc Kinh nào cũng yên tâm với cam kết đó. "Các quan chức chính quyền tuyên bố nguồn cung không thiếu, nhưng họ không nói rằng người dân không nên tích trữ thực phẩm", SCMP dẫn lời Lily Zhou, một nhân viên văn phòng ở quận Hải Điến. "Tôi chỉ yên tâm khi tủ lạnh trong nhà chất đầy thực phẩm".

Một phụ nữ rời siêu thị sau khi mua thực phẩm và đồ gia dụng ở Bắc Kinh hôm 25/4. Ảnh: AFP

Một phụ nữ rời siêu thị ở Bắc Kinh hôm 25/4. Ảnh: AFP

Diệu Linh, thạc sĩ năm cuối tại trường Đại học Tài chính Kinh tế Trung ương Trung Quốc, cho hay tình hình chung ở Bắc Kinh hiện nay là người dân đều tích trữ đồ ăn vì e ngại rơi vào tình trạng giống Thượng Hải một tháng trước.

Linh cho hay bản thân và đồng nghiệp đã sẵn sàng tinh thần làm việc tại nhà nếu tình hình dịch diễn biến xấu đi, đồng thời mua thêm nhu yếu phẩm và chấp hành quy định phòng dịch của chính quyền.

Để ngăn nguy cơ phải ban lệnh phong tỏa như Thượng Hải, chính quyền Bắc Kinh hôm 26/4 phát động chiến dịch xét nghiệm quy mô lớn cho gần 21 triệu dân tại 12 quận trung tâm, sau khi phát hiện hàng chục ca nhiễm trong những ngày gần đây. Bắc Kinh cũng cấm các hoạt động tụ tập đông người như tổ chức đám cưới, đóng cửa nhà hát, yêu cầu dừng một số dự án xây dựng.

Đoàn Quỳnh, 36 tuổi, định cư tại Bắc Kinh gần 10 năm, cho hay giới chức địa phương thông báo sau vòng xét nghiệm đầu tiên, các quận Triều Dương, Xương Bình, Phòng Sơn, Phong Đài đang ghi nhận nhiều ca nhiễm nhất. Quận Đại Hưng nơi chị ở vẫn chưa báo động, nhưng cả khu chung cư đã được xét nghiệm.

"Tôi tin là với kinh nghiệm xử lý dịch hồi năm ngoái của chính quyền, nếu bị phong tỏa nữa, tôi cũng không hoang mang", chị Quỳnh nói. "Tôi cũng cho rằng số ca nhiễm ở Bắc Kinh không nhiều như Thượng Hải. Các công ty lớn ở Bắc Kinh đều yêu cầu nhân viên xét nghiệm Covid-19 hàng ngày, trường học cũng yêu cầu học sinh xét nghiệm hàng tuần".

Nguyễn Hằng, 31 tuổi, đang làm việc tại một công ty phát triển thị trường của Việt Nam tại Bắc Kinh, cảm thấy "hơi bất tiện" khi phải xét nghiệm Covid-19 mỗi ngày theo yêu cầu của công ty và ban quản lý. Tuy nhiên, chị Hằng không lo lắng vì Bắc Kinh quản lý rất chặt và người dân đều đã tiêm ba mũi vaccine.

Người dân xét nghiệm Covid-19 bên ngoài tòa nhà văn phòng ở Bắc Kinh hôm 27/4. Ảnh: AFP

Người dân xét nghiệm Covid-19 bên ngoài tòa nhà văn phòng ở Bắc Kinh hôm 27/4. Ảnh: AFP

Thu Hà cũng dự đoán Bắc Kinh sẽ khống chế dịch tốt bằng chính sách xét nghiệm toàn thành phố hai ngày một lần ngay từ khi phát hiện những ca nhiễm đầu tiên, không để muộn như Thượng Hải.

Trong khi đó, Nguyễn Hằng lo ngại nguy cơ tình hình dịch ở Bắc Kinh có thể nghiêm trọng hơn vì kỳ nghỉ lễ Quốc tế Lao động 1/5 kéo dài 5 ngày. "Tôi hy vọng chính quyền sớm khoanh vùng F0 và cuộc sống quay về giai đoạn trước, khi Bắc Kinh vẫn kiểm soát dịch tốt", chị Hằng bày tỏ.

https://vnexpress.net/nguoi-viet-o-bac-kinh-chuan-bi-cho-kich-ban-phong-toa-4456739.html


  Các Tin khác
  + Người Việt tại Lào gắn kết dựng xây đất nước, vun đắp tình hữu nghị (15/03/2024)
  + Hàng trăm người Việt bị bắt tại Campuchia và Thái Lan liên quan đến cờ bạc lừa đảo (15/03/2024)
  + Du học sinh ở Australia chật vật vì giờ làm giảm, giá cả leo thang (07/03/2024)
  + Một người Việt bị sát hại ở Nhật Bản (02/03/2024)
  + Tàu cá Hàn Quốc chìm, 5 thủy thủ Việt được cứu (02/03/2024)
  + Tuyến đường đưa người Việt nhập cư trái phép vào Anh (29/02/2024)
  + Thông tin chi tiết về Chương trình Xuân Quê hương 2024 (30/01/2024)
  + Tết đến hân hoan với cộng đồng người Việt tại Singapore (30/01/2024)
  + Độc đáo Lễ hội Tết Việt ở thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia (30/01/2024)
  + Pháp tuyên án 18 bị cáo vụ 39 người Việt chết trong container (11/11/2023)
  + NÓNG: 42 người Việt bị bắt ở Hàn Quốc vì tiệc ma túy tại quán karaoke (10/11/2023)
  + CHUỖI HOẠT ĐỘNG “NGÀY TÔN VINH TIẾNG VIỆT TRONG CỘNG ĐỒNG NVNONN NĂM 2023” (04/09/2023)
  + Chúc mừng cộng đồng người Việt tại Slovakia được công nhận là dân tộc thiểu số của nước sở tại (28/08/2023)
  + Người Việt 62 tuổi khống chế kẻ gây rối trên đường phố Đức (09/07/2023)
  + Bộ Ngoại giao ra khuyến nghị an toàn với người Việt tại Nga (25/06/2023)
  + Ký sự SEA Games 32 (Kỳ cuối): Tấm "Vàng mười" ở Biển hồ Tonle Sap (15/05/2023)
  + Người Việt ở Ukraine di tản sang Đức: Một năm cuộc sống đảo lộn hoàn toàn, mong ngày hòa bình để trở lại Kiev (24/02/2023)
  + Một năm cuộc xung đột Nga - Ukraine Người Việt ở Odessa: Dần ổn định và thích nghi với cuộc sống thời chiến (24/02/2023)
  + Trao tặng quà, hỗ trợ bà con nghèo người Việt ở Campuchia vui đón Tết (09/01/2023)
  + TP.HCM: Kiều bào vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (08/01/2023)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 4
Total: 59796359

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July