Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 29/03/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Người Việt Trên Thế Giới >
  CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TẠI ANH TƯNG BỪNG ĐÓN TẾT TRUNG THU CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TẠI ANH TƯNG BỪNG ĐÓN TẾT TRUNG THU , Người xứ Nghệ Kiev
 

Lễ hội Trung Thu, do tổ chức Gia đình Việt (VFP) tổ chức, là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên của bà con kiều bào sau 18 tháng kể từ khi Anh áp dụng các quy định phòng dịch COVID-19.

 Đại sứ Nguyễn Hoàng Long khẳng định Đại sứ quán Việt Nam tại Anh luôn đồng hành với cộng đồng người Việt và hỗ các sự kiện có ý nghĩa nhằm kết nối bà con kiều bào tại Anh. Ảnh: Đình Thư/Vietnam+

Ngày 26/9, cộng đồng người Việt tại Vương quốc Anh đã tổ chức Lễ hội Trung Thu tại thủ đô London với sự tham dự của đông đảo các gia đình Việt tại Anh cũng như người dân sở tại.

Theo phóng viên TTXVN tại London, Lễ hội Trung Thu, do tổ chức Gia đình Việt (VFP) tổ chức, là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên của bà con kiều bào sau 18 tháng kể từ khi Anh áp dụng các quy định phòng dịch COVID-19.

Với nhiều hoạt động đa dạng, phong phú, như kịch sự tích Tết Trung Thu, màn trình diễn áo dài, múa cổ truyền, múa lân, biểu diễn võ thuật, làm đèn lồng, thi đấu cờ vua, bóng bàn và các trò chơi như đi tìm đèn lồng, dùng đũa gắp lạc...

Lễ hội đã hấp dẫn các em nhỏ Việt Nam và gia đình tìm hiểu về truyền thống văn hóa Việt, tạo không khí vui tươi, gắn kết trong cộng đồng người Việt.

Tham dự buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Anh Nguyễn Hoàng Long đánh giá cao những đóng góp của VFP trong việc gìn giữ văn hóa Việt và tổ chức các hoạt động có ý nghĩa cho kiều bào tại Anh, đặc biệt là chương trình dạy tiếng Việt cho con em thế hệ thứ 2, thứ 3 của các gia đình Việt tại Anh.
Đại sứ khẳng định Đại sứ quán Việt Nam tại Anh luôn đồng hành với cộng đồng người Việt trong việc nâng cao uy tín, hình ảnh của người Việt tại Anh, cam kết chung tay cùng VFP và cộng đồng người Việt tổ chức và hỗ trợ các sự kiện có ý nghĩa nhằm kết nối bà con kiều bào tại Anh.

 Tiết mục múa lân trong Lễ hội Trung Thu. Ảnh: Đình Thư/Vietnam+

Bà Quỳnh Nguyễn, người sáng lập VFP, cho biết VFP hàng năm đều tổ chức Lễ hội Trung Thu với mong muốn khơi dậy niềm tự hào về nguồn gốc trong các thế hệ người Việt tại Anh, đồng thời biểu dương những đóng góp của cộng đồng người Việt cho nước sở tại.

Trong gần 2 năm bùng phát dịch COVID-19 tại Anh, cộng đồng người Việt tại đây đã may hàng trăm bộ đồ bảo hộ cho các nhân viên y tế tại các bệnh viện ở Anh và quyên góp, chia sẻ các suất ăn cho các bệnh viện tại London.

Anh Phạm Quốc Đạt, người sáng lập Câu lạc bộ Cờ vua của người Việt ở nước ngoài, cho biết với các hoạt động phong phú như trình diễn áo dài, trò chơi dân gian...

Lễ hội Trung Thu là sự kiện có ý nghĩa giúp các bạn trẻ tìm hiểu văn hóa Việt, gìn giữ truyền thống Việt để sau này dù đi tới đâu cũng xây dựng được cộng đồng người Việt tại đó và tham gia các hoạt động hướng về quê hương, đất nước.

Tết Trung Thu là một trong những sự kiện được mong đợi nhất trong năm đối với cộng đồng người Việt ở London, là cơ hội gặp gỡ và gắn kết các thế hệ người Việt tại Anh, đồng thời truyền dạy cho các thế hệ trẻ những nét đẹp văn hóa của dân tộc.

Lễ hội độc đáo này không chỉ thu hút những người gốc Việt mà cả những người thuộc các sắc tộc khác./.

Minh Hợp-Hải Vân-Đình Thư /TTXVN/Vietnam+

Nguồn quehuongonline.vn

http://quehuongonline.vn/nguoi-viet-o-nuoc-ngoai/cong-dong-nguoi-viet-tai-anh-tung-bung-don-tet-trung-thu-20210928102658545.htm


  Các Tin khác
  + Người Việt tại Lào gắn kết dựng xây đất nước, vun đắp tình hữu nghị (15/03/2024)
  + Hàng trăm người Việt bị bắt tại Campuchia và Thái Lan liên quan đến cờ bạc lừa đảo (15/03/2024)
  + Du học sinh ở Australia chật vật vì giờ làm giảm, giá cả leo thang (07/03/2024)
  + Một người Việt bị sát hại ở Nhật Bản (02/03/2024)
  + Tàu cá Hàn Quốc chìm, 5 thủy thủ Việt được cứu (02/03/2024)
  + Tuyến đường đưa người Việt nhập cư trái phép vào Anh (29/02/2024)
  + Thông tin chi tiết về Chương trình Xuân Quê hương 2024 (30/01/2024)
  + Tết đến hân hoan với cộng đồng người Việt tại Singapore (30/01/2024)
  + Độc đáo Lễ hội Tết Việt ở thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia (30/01/2024)
  + Pháp tuyên án 18 bị cáo vụ 39 người Việt chết trong container (11/11/2023)
  + NÓNG: 42 người Việt bị bắt ở Hàn Quốc vì tiệc ma túy tại quán karaoke (10/11/2023)
  + CHUỖI HOẠT ĐỘNG “NGÀY TÔN VINH TIẾNG VIỆT TRONG CỘNG ĐỒNG NVNONN NĂM 2023” (04/09/2023)
  + Chúc mừng cộng đồng người Việt tại Slovakia được công nhận là dân tộc thiểu số của nước sở tại (28/08/2023)
  + Người Việt 62 tuổi khống chế kẻ gây rối trên đường phố Đức (09/07/2023)
  + Bộ Ngoại giao ra khuyến nghị an toàn với người Việt tại Nga (25/06/2023)
  + Ký sự SEA Games 32 (Kỳ cuối): Tấm "Vàng mười" ở Biển hồ Tonle Sap (15/05/2023)
  + Người Việt ở Ukraine di tản sang Đức: Một năm cuộc sống đảo lộn hoàn toàn, mong ngày hòa bình để trở lại Kiev (24/02/2023)
  + Một năm cuộc xung đột Nga - Ukraine Người Việt ở Odessa: Dần ổn định và thích nghi với cuộc sống thời chiến (24/02/2023)
  + Trao tặng quà, hỗ trợ bà con nghèo người Việt ở Campuchia vui đón Tết (09/01/2023)
  + TP.HCM: Kiều bào vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (08/01/2023)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 1
Total: 59769185

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July