Trang chủ Liên hệ       Thư ba, Ngày 16/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Người Việt Trên Thế Giới >
  Người Việt tại Nhật Bản quyên góp ủng hộ quê nhà chống dịch COVID-19 Người Việt tại Nhật Bản quyên góp ủng hộ quê nhà chống dịch COVID-19 , Người xứ Nghệ Kiev
 

Đại sứ Vũ Hồng Nam kêu gọi toàn thể cán bộ, nhân viên đại sứ quán và cơ quan đại diện Việt Nam tại Nhật Bản, cùng cộng đồng người Việt tại đây tích cực ủng hộ công tác phòng chống dịch của đất nước.

 Cán bộ, nhân viên sứ quán cùng kiều bào Việt Nam tại Nhật Bản quyên góp ủng hộ Quỹ vaccine phòng COVID-19. Ảnh: Đào Thanh Tùng/TTXVN

Theo phóng viên tại Tokyo, ngày 13/6, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đã tổ chức lễ phát động ủng hộ Quỹ vaccine phòng COVID-19 nhằm hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Vũ Hồng Nam đã kêu gọi toàn thể cán bộ, nhân viên đại sứ quán và cơ quan đại diện Việt Nam tại Nhật Bản, cùng với cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản, tích cực hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng, Nhà nước và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ủng hộ công tác phòng chống dịch bệnh của đất nước nhằm hướng tới mục tiêu kép là vừa phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe của nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội.

Nhân dịp này, Đại sứ Vũ Hồng Nam đánh giá cao ý thức phòng chống dịch bệnh và tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái trong cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản sau khi dịch COVID-19 bùng phát. Nhờ vậy, cho đến nay, tỷ lệ người Việt Nam tại Nhật Bản nhiễm virus SARS-CoV-2 rất thấp.

Ngay tại lễ phát động, toàn thể cán bộ, nhân viên đại sứ quán và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Nhật Bản đã quyên góp ủng hộ gần 105 triệu đồng cho Quỹ vaccine phòng COVID-19. Trong khi đó, các doanh nhân và kiều bào Việt Nam tại Nhật Bản đã ủng hộ hơn 2 triệu yen (hơn 400 triệu đồng) cho quỹ.

Trao đổi với phóng viên, nhiều người Việt Nam tại Nhật Bản đã bày tỏ cảm xúc khi được đóng góp vào các nỗ lực chống dịch COVID-19 ở quê nhà.

Ông Nguyễn Xuân Yên, một Việt kiều sống tại tỉnh Saitama, nói: “Tôi là một kiều bào sống ở Nhật Bản. Chúng tôi rất mong muốn được tham gia ủng hộ các nỗ lực phòng chống dịch COVID-19 ở Việt Nam để làm sao dịch bệnh nhanh chóng kết thúc”.

Bên cạnh đó, kiều bào cũng bày tỏ sự tin tưởng mạnh mẽ đối với các biện pháp phòng chống dịch bệnh hiệu quả của Chính phủ, đồng thời hy vọng với sự chung tay của Chính phủ và người dân ở trong và ngoài nước, Việt Nam sẽ sớm vượt qua đại dịch.

Ông Hoàng Đình Giang, Chủ tịch Công ty Yo Group, nói: “Tôi nhận thấy các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 của Chính phủ rất hiệu quả. Là kiều bào đang sinh sống tại Nhật Bản, hôm nay, tôi đến đây để hưởng ứng phong trào quyên góp ủng hộ Quỹ vaccine phòng COVID-19 của Việt Nam. Tôi hy vọng với sự nỗ lực và chung tay của Chính phủ và người dân, chúng ta sẽ nhanh chóng vượt qua đại dịch”.

Ông Phan Trung Hiếu, một Việt kiều định cư ở Nhật Bản gần 37 năm, nói: “Là một người con Việt Nam đang định cư tại Nhật Bản, tôi rất muốn ủng hộ Nhà nước và người dân ở trong nước. Chúng tôi ủng hộ chiến dịch phòng chống dịch COVID-19 lần này của Chính phủ”.

Theo Bộ Tư pháp Nhật Bản, vào cuối năm 2020, có 448.053 người Việt Nam đang cư trú tại Nhật Bản, chiếm hơn 15% trong tổng số người nước ngoài ở nước này và tăng hơn 10 lần so với 10 năm trước đó.

Thời gian qua, cộng đồng Việt Nam tại Nhật Bản luôn tự hào là phần máu thịt của dân tộc Việt Nam và thường xuyên kề vai sát cánh cùng người dân trong nước vào những thời khắc khó khăn như thiên tai hay dịch bệnh./.

Thanh Tùng-Phạm Tuân / TTXVN/Vietnam+

Nguồn quehuongonline.vn

http://quehuongonline.vn/nguoi-viet-o-nuoc-ngoai/nguoi-viet-tai-nhat-ban-quyen-gop-ung-ho-que-nha-chong-dich-covid19-20210614101810097.htm



  Các Tin khác
  + Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc (10/04/2024)
  + Luật Đất đai 2024: Thể hiện chính sách công bằng với người Việt ở nước ngoài (10/04/2024)
  + Tin vui, từ 1/7 Việt kiều sẽ được tự do mua nhà như người trong nước (07/04/2024)
  + Động đất ở Đài Loan: Vợ chồng người Việt "tim đập chân run", hoảng loạn vì không gọi được cho nhau (04/04/2024)
  + Người phụ nữ gốc Việt đầu tiên sắp bay vào vũ trụ (30/03/2024)
  + Người Việt tại Lào gắn kết dựng xây đất nước, vun đắp tình hữu nghị (15/03/2024)
  + Hàng trăm người Việt bị bắt tại Campuchia và Thái Lan liên quan đến cờ bạc lừa đảo (15/03/2024)
  + Du học sinh ở Australia chật vật vì giờ làm giảm, giá cả leo thang (07/03/2024)
  + Một người Việt bị sát hại ở Nhật Bản (02/03/2024)
  + Tàu cá Hàn Quốc chìm, 5 thủy thủ Việt được cứu (02/03/2024)
  + Tuyến đường đưa người Việt nhập cư trái phép vào Anh (29/02/2024)
  + Thông tin chi tiết về Chương trình Xuân Quê hương 2024 (30/01/2024)
  + Tết đến hân hoan với cộng đồng người Việt tại Singapore (30/01/2024)
  + Độc đáo Lễ hội Tết Việt ở thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia (30/01/2024)
  + Pháp tuyên án 18 bị cáo vụ 39 người Việt chết trong container (11/11/2023)
  + NÓNG: 42 người Việt bị bắt ở Hàn Quốc vì tiệc ma túy tại quán karaoke (10/11/2023)
  + CHUỖI HOẠT ĐỘNG “NGÀY TÔN VINH TIẾNG VIỆT TRONG CỘNG ĐỒNG NVNONN NĂM 2023” (04/09/2023)
  + Chúc mừng cộng đồng người Việt tại Slovakia được công nhận là dân tộc thiểu số của nước sở tại (28/08/2023)
  + Người Việt 62 tuổi khống chế kẻ gây rối trên đường phố Đức (09/07/2023)
  + Bộ Ngoại giao ra khuyến nghị an toàn với người Việt tại Nga (25/06/2023)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 3
Total: 60155027

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July