Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 29/03/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Người Việt Trên Thế Giới >
  Khởi nghiệp kinh doanh dành cho du học sinh tại Australia Khởi nghiệp kinh doanh dành cho du học sinh tại Australia , Người xứ Nghệ Kiev
 

TGVN. Đêm chung kết cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp kinh doanh UAVS Startup Challenge (USC), diễn ra tại thành phố Sydney, bang New South Wales của Australia tối ngày 21/9 đã thành công tốt đẹp, với chiến thắng thuộc về dự án mang tên The Sister Bag của ba cô gái đến từ Đại học Công nghệ Sydney (UTS).     

khoi nghiep kinh doanh danh cho du hoc sinh tai australia Trại Hè Obninsk 2019 – sân chơi bổ ích cho sinh viên Việt Nam tại LB Nga
khoi nghiep kinh doanh danh cho du hoc sinh tai australia Australia chú trọng đảm bảo an toàn cho du học sinh nước ngoài
khoi nghiep kinh doanh danh cho du hoc sinh tai australia
Đội The Sister Bag của ba cô gái đến từ Đại học Công nghệ Sydney (UTS) giành giải nhất cuộc thi UAVS Startup Challenge 2019.

Nguyễn Dương Nguyên, Chủ tịch Tổng hội Sinh viên Việt Nam tại Australia (UAVS) - đơn vị tổ chức cuộc thi USC, cho biết đây là lần đầu tiên một cuộc thi dành cho sinh viên trong lĩnh vực khởi nghiệp được tổ chức tại Australia. Trải qua 11 tháng lên ý tưởng và thực hiện, ban tổ chức đã rất bất ngờ khi có đến hàng trăm bạn du học sinh Việt Nam đăng ký theo dõi cuộc thi.

Ban tổ chức đã nhận được 17 hồ sơ dự án kinh doanh của khắp các trường đại học trong phạm vi bang New South Wales, trong đó có rất nhiều dự án mang tính thực tiễn cao như: dự án xây dựng nền tảng quản lý chi tiêu công tác phí cho người đi công tác; dự án cộng đồng chia sẻ bãi đỗ xe, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và big data để tạo doanh thu cho khách sạn; nền tảng gọi vốn cho nông dân và các dự án trong lĩnh vực nông nghiệp…

Ban tổ chức đã phải rất vất vả để có thể sàng lọc nhiều lần và lựa chọn ba dự án nổi bật nhất để đưa vào tranh tài trong đêm chung kết.

Vượt qua hai dự án “sừng sỏ” là Spendera - dự án tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) vào chính sách quản lý và hoàn trả chi tiêu cho cán bộ đi công tác và Mediskin - giải pháp phần mềm hỗ trợ theo dõi làm đẹp và chăm sóc da cho cộng đồng, dự án mang tên The Sister Bag của ba cô gái đến từ trường Đại học Công nghệ Sydney (UTS) đã trở thành quán quân của cuộc thi USC năm nay.

khoi nghiep kinh doanh danh cho du hoc sinh tai australia
Ba đội đoạt giải trong cuộc thi ý tưởng kinh doanh UAVS Startup Challenge 2019 chụp ảnh lưu niệm cùng ban tổ chức và các giám khảo.

The Sister Bag nhấn mạnh vào mục tiêu đem đến cho người tiêu dùng, đặc biệt là người tiêu dùng quốc tế, các sản phẩm túi xách thời trang hiện đại, làm từ chất liệu thiên nhiên, hoàn toàn thủ công do các nghệ nhân tại Việt Nam thực hiện, thân thiện với môi trường và có tính ứng dụng cao.

Thuyết trình về dự án, ba cô gái của The Sister Bag khẳng định ý tưởng kinh doanh của nhóm đáp ứng đủ các yếu tố về lợi nhuận, ứng dụng công nghệ đặt hàng trực tuyến để giảm thiểu thời gian lựa chọn cho khách hàng, tận dụng thế mạnh của sản phẩm truyền thống Việt Nam và quan trọng hơn hết là thân thiện môi trường, nói không với chất liệu nhựa và da động vật, nhưng vẫn đảm bảo yếu tố thời trang và độc đáo.

Theo Dimitry Trần, sáng lập viên của Công ty Harrison AI - một trong những thành viên ban giám khảo cuộc thi, The Sister Bag đã tận dụng được thế mạnh kết nối giữa cầu và cung, đem những tinh hoa thủ công khéo léo của Việt Nam giới thiệu với bạn bè quốc tế, sử dụng công nghệ để tạo ra chiếc cầu nối cho sản phẩm Việt Nam vươn ra thị trường thế giới.

Phạm Duy Hiếu, Phó Chủ tịch Quỹ Khởi nghiệp Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam (SVF) - một giám khảo khác của đêm chung kết, cho rằng cả ba đội thi đã có sự sáng tạo cao trong các ý tưởng của mình. Tuy nhiên, để một ý tưởng có thể hình thành và từng bước tiến đến giai đoạn ra đời sản phẩm thực tiễn còn là một chặng đường rất dài, đòi hỏi năng lực của đội ngũ, bản lĩnh của người thủ lĩnh trong nhóm để giải quyết tình huống thực tế.

khoi nghiep kinh doanh danh cho du hoc sinh tai australia
Ba hồ sơ thuyết minh của các dự án lọt vào vòng chung kết UAVS Startup Challenge 2019.

Cá nhân Phạm Duy Hiếu và SVF kỳ vọng các cuộc thi như thế này sẽ cho ra đời nhiều start up thành công của người Việt Nam, đặc biệt là các bạn du học sinh tại nước ngoài. SVF sẽ kết hợp với UAVS hỗ trợ để các đội tham dự cuộc thi có thể kết nối với các quỹ đầu tư, tiếp tục tư vấn, thúc đẩy các ý tưởng kinh doanh có thể tiếp tục phát triển, tiến tới ứng dụng vào thực tế và cuối cùng áp dụng dự án tại Việt Nam, vận hành và cống hiến cho đất nước. Đây chính là một trong những mục tiêu quan trọng nhất của cuộc thi.

Nằm trong chuỗi sự kiện định hướng nghề nghiệp cho du học sinh Việt Nam ở Australia, USC 2019 đã góp phần truyền cảm hứng và kết nối các ý tưởng khởi nghiệp bền vững, xây dựng niềm tin cho các bạn trẻ về giá trị tạo dựng doanh nghiệp và tích lũy kinh nghiệm thực tế, phục vụ công việc trong tương lai. Dự kiến, USC sẽ được tổ chức 2 năm/lần.

khoi nghiep kinh doanh danh cho du hoc sinh tai australia Cơ hội tuyệt vời đón chờ người thắng cuộc “Sáng tạo như người Thụy Điển” năm 2019

TGVN. Ngày 9/9, tại Hà Nội, Đại sứ quán Thụy Điển đã tổ chức Lễ phát động cuộc thi “Sáng tạo như người Thụy Điển”. ...

khoi nghiep kinh doanh danh cho du hoc sinh tai australia Điểm hẹn của thanh niên, sinh viên Việt toàn châu Âu

Mới đây, Festival Thanh niên Sinh viên toàn châu Âu lần thứ 5 đã được Hội Sinh viên Việt Nam tại Hà Lan đăng cai ...

khoi nghiep kinh doanh danh cho du hoc sinh tai australia Sinh viên Việt Nam đoạt huy chương thi Vô địch Tin học văn phòng thế giới

Sinh viên Đại học Ngoại thương vừa giành huy chương đồng cuộc thi Vô địch Tin học văn phòng thế giới, nâng tổng số huy ...

 

(theo TTXVN)

Nguồn Thế giới & VIệt Nam


  Các Tin khác
  + Người Việt tại Lào gắn kết dựng xây đất nước, vun đắp tình hữu nghị (15/03/2024)
  + Hàng trăm người Việt bị bắt tại Campuchia và Thái Lan liên quan đến cờ bạc lừa đảo (15/03/2024)
  + Du học sinh ở Australia chật vật vì giờ làm giảm, giá cả leo thang (07/03/2024)
  + Một người Việt bị sát hại ở Nhật Bản (02/03/2024)
  + Tàu cá Hàn Quốc chìm, 5 thủy thủ Việt được cứu (02/03/2024)
  + Tuyến đường đưa người Việt nhập cư trái phép vào Anh (29/02/2024)
  + Thông tin chi tiết về Chương trình Xuân Quê hương 2024 (30/01/2024)
  + Tết đến hân hoan với cộng đồng người Việt tại Singapore (30/01/2024)
  + Độc đáo Lễ hội Tết Việt ở thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia (30/01/2024)
  + Pháp tuyên án 18 bị cáo vụ 39 người Việt chết trong container (11/11/2023)
  + NÓNG: 42 người Việt bị bắt ở Hàn Quốc vì tiệc ma túy tại quán karaoke (10/11/2023)
  + CHUỖI HOẠT ĐỘNG “NGÀY TÔN VINH TIẾNG VIỆT TRONG CỘNG ĐỒNG NVNONN NĂM 2023” (04/09/2023)
  + Chúc mừng cộng đồng người Việt tại Slovakia được công nhận là dân tộc thiểu số của nước sở tại (28/08/2023)
  + Người Việt 62 tuổi khống chế kẻ gây rối trên đường phố Đức (09/07/2023)
  + Bộ Ngoại giao ra khuyến nghị an toàn với người Việt tại Nga (25/06/2023)
  + Ký sự SEA Games 32 (Kỳ cuối): Tấm "Vàng mười" ở Biển hồ Tonle Sap (15/05/2023)
  + Người Việt ở Ukraine di tản sang Đức: Một năm cuộc sống đảo lộn hoàn toàn, mong ngày hòa bình để trở lại Kiev (24/02/2023)
  + Một năm cuộc xung đột Nga - Ukraine Người Việt ở Odessa: Dần ổn định và thích nghi với cuộc sống thời chiến (24/02/2023)
  + Trao tặng quà, hỗ trợ bà con nghèo người Việt ở Campuchia vui đón Tết (09/01/2023)
  + TP.HCM: Kiều bào vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (08/01/2023)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 2
Total: 59767762

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July