Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 19/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Người Việt Trên Thế Giới >
  TRƯỜNG SA 2019: KIỀU BÀO TỪ 19 QUỐC GIA TRONG HẢI TRÌNH THĂM BIỂN ĐẢO TỔ QUỐC LẦN THỨ 8 TRƯỜNG SA 2019: KIỀU BÀO TỪ 19 QUỐC GIA TRONG HẢI TRÌNH THĂM BIỂN ĐẢO TỔ QUỐC LẦN THỨ 8 , Người xứ Nghệ Kiev
 

 Từ ngày 14 - 22/4, Đoàn công tác số 5 năm 2019 gồm 55 kiều bào đến từ 19 quốc gia cùng đại diện các bộ, ngành, địa phương đã thăm quân và dân tại 10 đảo thuộc huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa và Nhà giàn DK1/20 thuộc thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Đây là sự kiện thường niên dành cho kiều bào do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài - Bộ Ngoại giao phối hợp với Bộ Tư lệnh Hải quân tổ chức liên tục trong 8 năm qua.

 Các thành viên Đoàn công tác số 5 chụp ảnh trên boong tàu KN490

Đoàn công tác do Đại tá Đào Ngọc Quỳ - Chính ủy Cục Hậu cần Hải quân - làm Trưởng đoàn, và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Cường - Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài - làm Phó trưởng đoàn.

Đoàn đã tới thăm hỏi, giao lưu văn nghệ và tặng quà tổng giá trị 1,2 tỉ đồng cho các cán bộ, chiến sỹ thuộc Quân chủng Hải quân Việt Nam cùng các hộ dân tại đảo Sơn Ca, Sinh Tồn Đông, Tiên Nữ, Núi Le, Tốc Tan, Phan Vinh, Đá Đông, Trường Sa Đông, Đá Tây và Trường Sa.

Tại các cuộc gặp, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Cường đã biểu dương ý chí và quyết tâm của các cán bộ chiến sỹ nơi đầu sóng ngọn gió, đã kiên trì vượt mọi gian khổ để giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. “Đây là cơ hội để kiều bào khắp nơi trên thế giới được chứng kiến cụ thể cuộc sống của quân và dân huyện đảo Trường Sa. Hậu phương chúng tôi, là nhân dân cả nước và cả đồng bào ta ở nước ngoài, luôn luôn hướng về Trường Sa, sẵn sàng chia sẻ mọi khó khăn, cùng góp sức để đời sống của các chiến sỹ ngày một tốt hơn nữa”, Thứ trưởng khẳng định.

 Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Cường, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài 
phát biểu tại đảo Núi Le

Bên cạnh một số đảo đá, nơi cuộc sống vẫn còn nhiều khó khăn, thì tại những đảo như Trường Sa Đông, Sơn Ca, Trường Sa, cơ sở vật chất và đời sống tinh thần của cán bộ chiến sỹ đã được cải thiện hơn rất nhiều. 55 kiều bào tham gia hải trình lần này đã có những đóng góp thiết thực gửi tặng các chiến sỹ và nhân dân thuộc huyện đảo Trường Sa. Một trong số đó là sân vận động đa năng từ Câu lạc bộ Trường Sa của CHLB Đức, hay là 12 bộ máy tính của cộng đồng kiều bào tại Ba Lan, cùng rất nhiều những phần quà của kiều bào ta ở Thái Lan, CH Séc, Hàn Quốc, Hội cựu chiến binh Việt Nam tại Liên bang Nga…, mang theo hơi ấm và tình cảm từ năm châu bốn biển về với biển đảo quê hương.

Anh Nguyễn Văn Thanh, kiều bào sinh sống tại CHLB Đức, chia sẻ: “Tôi đã từng là một người lính của Quân chủng Hải quân Việt Nam. Là một kiều bào sống xa Tổ quốc rất nhiều năm, tôi đã có cơ hội được về với biển đảo quê hương thăm anh em đồng đội của mình, được bắt tay, ôm hôn các đồng chí chiến sỹ mà tuổi đời mới chỉ mười tám, đôi mươi. Tôi tin rằng, dù còn rất trẻ, nhưng mỗi khi Tổ quốc cần, Tổ quốc kêu gọi, thì những đôi bàn tay run rẩy trước tình cảm của người thân ấy sẵn sàng là những tay súng vững chắc để bảo vệ biên cương của Tổ quốc”.

Cảm nhận được ý chí của các chiến sỹ, dù mang khuôn mặt sạm nắng và nỗi nhớ nhà da diết, vẫn quyết tâm bám đảo, bám biển, bảo vệ cho biên cương của Tổ quốc, rất nhiều kiều bào đã rơi nước mắt. “Chúng tôi hy vọng 55 kiều bào sẽ là những sứ giả lan tỏa tới cộng đồng ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế, không chỉ là thông tin chính xác về vấn đề bảo vệ chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng, mà trên tất cả là tình yêu đối với biển đảo quê hương” - Đại sứ Lương Thanh Nghị, Phó chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, tin tưởng.

* Một số hình ảnh của chuyến đi:

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Cường cùng bà con kiều bào và các đại biểu đi thăm các hộ dân ở Trường Sa 

Kiều bào đi thăm nơi ở của cán bộ, chiến sĩ Trường Sa 

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Cường trao quà cho quân dân Trường Sa 

Đại diện kiều bào tặng quà cán bộ, chiến sĩ đảo Sơn Ca

 Đại diện kiều bào tặng quà cán bộ, chiến sĩ đảo Tốc Tan

 Giao lưu văn nghệ thắm tình quân dân

Mai Phương

Nguồn quehuongonline.vn

http://quehuongonline.vn/nguoi-viet-o-nuoc-ngoai/truong-sa-2019-kieu-bao-tu-19-quoc-gia-trong-hai-trinh-tham-bien-dao-to-quoc-lan-thu-8-20190423030748538.htm


  Các Tin khác
  + Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc (10/04/2024)
  + Luật Đất đai 2024: Thể hiện chính sách công bằng với người Việt ở nước ngoài (10/04/2024)
  + Tin vui, từ 1/7 Việt kiều sẽ được tự do mua nhà như người trong nước (07/04/2024)
  + Động đất ở Đài Loan: Vợ chồng người Việt "tim đập chân run", hoảng loạn vì không gọi được cho nhau (04/04/2024)
  + Người phụ nữ gốc Việt đầu tiên sắp bay vào vũ trụ (30/03/2024)
  + Người Việt tại Lào gắn kết dựng xây đất nước, vun đắp tình hữu nghị (15/03/2024)
  + Hàng trăm người Việt bị bắt tại Campuchia và Thái Lan liên quan đến cờ bạc lừa đảo (15/03/2024)
  + Du học sinh ở Australia chật vật vì giờ làm giảm, giá cả leo thang (07/03/2024)
  + Một người Việt bị sát hại ở Nhật Bản (02/03/2024)
  + Tàu cá Hàn Quốc chìm, 5 thủy thủ Việt được cứu (02/03/2024)
  + Tuyến đường đưa người Việt nhập cư trái phép vào Anh (29/02/2024)
  + Thông tin chi tiết về Chương trình Xuân Quê hương 2024 (30/01/2024)
  + Tết đến hân hoan với cộng đồng người Việt tại Singapore (30/01/2024)
  + Độc đáo Lễ hội Tết Việt ở thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia (30/01/2024)
  + Pháp tuyên án 18 bị cáo vụ 39 người Việt chết trong container (11/11/2023)
  + NÓNG: 42 người Việt bị bắt ở Hàn Quốc vì tiệc ma túy tại quán karaoke (10/11/2023)
  + CHUỖI HOẠT ĐỘNG “NGÀY TÔN VINH TIẾNG VIỆT TRONG CỘNG ĐỒNG NVNONN NĂM 2023” (04/09/2023)
  + Chúc mừng cộng đồng người Việt tại Slovakia được công nhận là dân tộc thiểu số của nước sở tại (28/08/2023)
  + Người Việt 62 tuổi khống chế kẻ gây rối trên đường phố Đức (09/07/2023)
  + Bộ Ngoại giao ra khuyến nghị an toàn với người Việt tại Nga (25/06/2023)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 10
Total: 60194562

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July