Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 29/03/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Người Việt Trên Thế Giới >
  Chưa có thông tin người Việt Nam bị thương vong trong trận động đất, sóng thần tại Indonesia Chưa có thông tin người Việt Nam bị thương vong trong trận động đất, sóng thần tại Indonesia , Người xứ Nghệ Kiev
 

Thứ Bảy ngày 29/09/2018

Theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia, ngay sau khi trận động đất, sóng thần xảy ra ngày 28-9 tại thành phố Palu, Đại sứ quán đã khẩn trương tìm hiểu tình hình người Việt Nam tại khu vực bị ảnh hưởng và triển khai các biện pháp hỗ trợ cần thiết.

Cho đến nay, chưa có thông tin về người Việt Nam bị thương vong trong trận động đất, sóng thần nói trên.

Đại sứ Việt Nam tại Indonesia Phạm Vinh Quang cho biết, hiện có khoảng 10 sinh viên Việt Nam đang theo học tại trường Đại học Tadulako ở thành phố Palu thuộc Sulawesi. Để kịp thời hỗ trợ các sinh viên, Đại sứ quán Việt Nam đã thành lập Nhóm công tác, chủ động liên hệ các đầu mối Bộ Ngoại giao, cơ quan cứu hộ sở tại, lãnh đạo trường đại học và người Việt Nam đang sinh sống gần khu vực thiên tai đề nghị giúp đỡ khi cần thiết; đồng thời liên lạc nhắc nhở các em giữ bình tĩnh, tuân thủ chặt chẽ các hướng dẫn, thông báo của cơ quan phòng chống thiên tai thảm họa sở tại, giữ liên hệ liên tục với các cán bộ Đại sứ quán Việt Nam.

Đến nay, Đại sứ quán Việt Nam vẫn luôn giữ liên hệ chặt chẽ với các sinh viên và tiếp tục phối hợp với Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao cùng các cơ quan sở tại của Palu để tìm biện pháp hiệu quả nhất giúp đỡ các em, trong đó tính tới cả phương án đưa các em ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Cục lãnh sự, Bộ Ngoại giao đã thông báo cho gia đình các sinh viên và đang phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam để hỗ trợ các sinh viên Việt Nam ổn định chỗ ở cho đến khi tình hình trở lại bình thường.

Ngoài ra, ngay sau khi biết tin về vụ động đất, Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia đã khẩn trương thông báo tình hình trên website; khuyến nghị bà con tránh khu vực nguy hiểm; đề nghị bà con liên hệ với đường dây nóng của Đại sứ quán khi cần hỗ trợ +62 8111 61025 hoặc +62 21 3100 358; và cung cấp số điện thoại của đội tình nguyện cứu hộ khẩn cấp (Akris 081288035909; Gayur 082116442362; Arifin 085284951234; Irwan 085299267110; Sayudi 082291999669; Ariman 085145000022).

Thông tin từ Bộ Ngoại giao cũng cho biết, ngay sau khi trận động đất và sóng thần xảy ra ngày 28-9 tại thành phố Palu, Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia đã khẩn trương tìm hiểu tình hình người Việt Nam tại khu vực bị ảnh hưởng và triển khai các biện pháp hỗ trợ cần thiết.

Cho đến nay chưa có thông tin về người Việt Nam bị chết hoặc bị thương trong trận động đất và sóng thần. 10 sinh viên Việt Nam đang học tập tại Đại học Tadulako, thành phố Palu, đều an toàn.

Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao) đã thông báo cho gia đình các sinh viên và đang phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia hỗ trợ các sinh viên Việt Nam ổn định chỗ ở cho đến khi tình hình trở lại bình thường và quay trở lại học tiếp.

Trong trường hợp cần trợ giúp, đề nghị liên hệ với số điện thoại đường dây nóng của Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia +62 8111 61025 hoặc số điện thoại tổng đài bảo hộ công dân +84 981848484.
Theo Đỗ Quyên (TTXVN)
Nguồn hanoimoi.com.vn
http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/The-gioi/914316/chua-co-thong-tin-nguoi-viet-nam-bi-thuong-vong-trong-tran-dong-dat-song-than-tai-indonesia



  Các Tin khác
  + Người Việt tại Lào gắn kết dựng xây đất nước, vun đắp tình hữu nghị (15/03/2024)
  + Hàng trăm người Việt bị bắt tại Campuchia và Thái Lan liên quan đến cờ bạc lừa đảo (15/03/2024)
  + Du học sinh ở Australia chật vật vì giờ làm giảm, giá cả leo thang (07/03/2024)
  + Một người Việt bị sát hại ở Nhật Bản (02/03/2024)
  + Tàu cá Hàn Quốc chìm, 5 thủy thủ Việt được cứu (02/03/2024)
  + Tuyến đường đưa người Việt nhập cư trái phép vào Anh (29/02/2024)
  + Thông tin chi tiết về Chương trình Xuân Quê hương 2024 (30/01/2024)
  + Tết đến hân hoan với cộng đồng người Việt tại Singapore (30/01/2024)
  + Độc đáo Lễ hội Tết Việt ở thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia (30/01/2024)
  + Pháp tuyên án 18 bị cáo vụ 39 người Việt chết trong container (11/11/2023)
  + NÓNG: 42 người Việt bị bắt ở Hàn Quốc vì tiệc ma túy tại quán karaoke (10/11/2023)
  + CHUỖI HOẠT ĐỘNG “NGÀY TÔN VINH TIẾNG VIỆT TRONG CỘNG ĐỒNG NVNONN NĂM 2023” (04/09/2023)
  + Chúc mừng cộng đồng người Việt tại Slovakia được công nhận là dân tộc thiểu số của nước sở tại (28/08/2023)
  + Người Việt 62 tuổi khống chế kẻ gây rối trên đường phố Đức (09/07/2023)
  + Bộ Ngoại giao ra khuyến nghị an toàn với người Việt tại Nga (25/06/2023)
  + Ký sự SEA Games 32 (Kỳ cuối): Tấm "Vàng mười" ở Biển hồ Tonle Sap (15/05/2023)
  + Người Việt ở Ukraine di tản sang Đức: Một năm cuộc sống đảo lộn hoàn toàn, mong ngày hòa bình để trở lại Kiev (24/02/2023)
  + Một năm cuộc xung đột Nga - Ukraine Người Việt ở Odessa: Dần ổn định và thích nghi với cuộc sống thời chiến (24/02/2023)
  + Trao tặng quà, hỗ trợ bà con nghèo người Việt ở Campuchia vui đón Tết (09/01/2023)
  + TP.HCM: Kiều bào vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (08/01/2023)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 2
Total: 59785540

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July